CLIP: Tuyên án 2 thanh niên nổ súng 'xử' người đi đòi nợ

Mặc dù bị hại bỏ trốn vào nhà dân nhưng Bùi Thanh Tư vẫn nổ súng bắn vào người nạn nhân rồi bỏ ra về

Ngày 25-3, liên quan đến vụ nổ súng "xử" người đi đòi nợ, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Bùi Thanh Tư (SN 2000) và Phạm Vĩ An (SN 1998) - cùng ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - về tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 6-7-2023, sau khi đi nhậu về, Trần Hoàng Minh (ngụ thị xã Bình Minh) chạy xe đến nhà Bùi Phước Duy (anh ruột bị cáo Tư) để đòi nợ nhưng không gặp.

Sau đó, cả 2 đã cự cãi qua điện thoại và hẹn gặp để đánh nhau. Lúc đi, Minh mang theo một bình xịt hơi cay và con dao.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, hay tin Minh tìm anh mình để đánh, Tư vào nhà lấy một khẩu súng rồi kêu An chở đi tìm Minh để nói chuyện.

Lúc này, An cũng thủ một khẩu súng tương tự nhưng không có đạn. Trong lúc đi tìm thì gặp nhau trên đường, Tư và An cầm súng đi về hướng Minh.

Phát hiện có súng nên Minh bỏ chạy vào nhà dân gần đó để trốn. Tuy nhiên, Minh và Tư vẫn cự cãi nên Tư nổ súng súng bắn vào người Minh một phát rồi bỏ ra về. Minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Biết không thể trốn thoát, đến 20 giờ cùng ngày, Tư và An đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú, đồng thời giao nộp 2 khẩu súng.

Kết quả giám định, súng của Tư là vũ khí quân dụng; súng của An là đồ chơi nguy hiểm. Kết quả giám định pháp y cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của Minh là 5%.

HĐXX nhận định 2 bị cáo phạm tội với tính chất côn đồ, bị hại không chết là ngoài ý muốn của 2 bị cáo nên đã tuyên phạt Tư 13 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là 15 năm tù; An là 12 năm tù về tội "giết người".

Tin - ảnh - clip: Hồng Thắm -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/clip-tuyen-an-2-thanh-nien-no-sung-xu-nguoi-di-doi-no-196240325145833949.htm