Clip ĐT Việt Nam gục ngã cay đắng trước Indonesia

Ở trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2016 vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng di phải chơi thiếu người nên thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn bị Indonesia cầm hòa 2-2 (Indonesia thắng chung cuộc 4-3) sau 120 phút.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Đình Đồng 13, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh 17; Văn Toàn 21, Xuân Trường, Trọng Hoàng 8, Thanh Trung 18; Văn Quyết; Công Vinh.

Indonesia: Kurnia Meiga; Benny Wahyudi, Abduh Lestaluhu, Fachrudin Aryanto, Hansamu Yama Pranata; Stefano Lilipaly, Rizky Pora, Bayu Pradana, Andik Vermansyah, Manahati Lestusen; Boaz Solossa.

Ghi bàn: Văn Thanh (83’), Minh Tuấn (90+3’) - Đình Đồng (54’ og), Lestusen (97’ pen).

Thẻ đỏ: Nguyên Mạnh (76’).

Indonesia trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chung kết ở giải đấu năm nay.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Việt Nam đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Fu Ming. Suốt 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Hữu Thắng đã kiểm soát bóng 55%.

Với sự cơ động của hàng tiền vệ, ĐT Việt Nam đã liên tục dồn ép Indonesia và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, các chân sút của chúng ta lại không thể tận dụng được. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu dội cột dọc của Công Vinh vào phút 44.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công nhưng khi hàng công chưa cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, hàng thủ của đội bóng áo đỏ đã mắc sai lầm. Phút 54, Boaz Salossa thực hiện pha tạt bóng không mấy nguy hiểm từ bên cánh phải vào trong vòng cấm nhưng Đình Đồng lại lóng ngóng phá bóng thẳng về lưới nhà, mở tỷ số cho Indonesia.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công, HLV Hữu Thắng đã lần lượt tung cả Minh Tuấn, Công Phượng và Thành Lương vào sân. Phút 76, thủ môn Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu. Do ĐT Việt Nam đã hết quyền thay người nên Ngọc Hải phải làm thủ môn bất đắc dĩ.

Mặc dù bị dẫn trước và phải chơi thiếu người, song ĐT Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm. Ở các phút 83 và 90+3, Văn Thanh và Minh Tuấn thay nhau lập công, giúp ĐT Việt Nam dẫn trước 2-1.

Với việc tỷ số chung cuộc là 3-3, đôi bên phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng, thua. Được thi đấu hơn người, Indonesia đã chơi ép sân ở hiệp phụ thứ nhất. Phút 96, Ngọc Hải phạm lỗi với Alfred trong vòng cấm và trọng tài Fu Ming đã chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng với Ngọc Hải. Trên chấm 11m, Lestusen dễ dàng đánh bại Ngọc Hải, quân bình tỷ số 2-2 cho Indonesia.

Đây cũng chính là tỷ số sau 120 phút thi đấu. Như vậy, ĐT Indonesia đã giành quyền vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận đi và về.

- Clip diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: VTV.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/clip-dt-viet-nam-guc-nga-cay-dang-truoc-indonesia-728906.html