Clip dòi lúc nhúc trong thức ăn ở căn tin KTX: Sinh viên chưa hết ghê sợ

Vì ký túc nằm ở một khu tách biệt, sinh viên lại không được phép nấu ăn trong phòng nên các sinh viên tại đây đang khá bối rối tìm chỗ ăn.

Hôm qua 14/6, sinh viên KTX ĐH Quốc gia TP HCM hoang mang trước thông tin thức ăn tại một khu căn tin có dòi. Sự việc được bàn tán khi hình ảnh ghi lại cảnh tượng dòi bò lúc nhúc trong đĩa đồ ăn khiến người xem không khỏi rùng mình.

Ngay khi sự việc được phản ánh, Ban quản lý KTX đã vào cuộc xác minh sự việc. Trên fanpage Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐH QG HCM nhanh chóng ghi nhận sự việc:"Sau 15 phút nhận được thông tin sinh viên phản ánh về chất lượng thực phẩm căn tin B03. Tổ vệ sinh an toàn thực phẩm đã có mặt tiến hành kiểm tra toàn bộ thực phẩm và lập biên bản tạm ngưng hoạt động". Kèm theo chia sẻ này là clip kiểm tra một đĩa cá và phát hiện có dòi.

Tổ vệ sinh an toàn thực phẩm KTX xác minh sự việc là có thật.

Ông Trần Thanh An, Giám đốc Trung tâm xác nhận với báo chí thông tin là có thực. Sự việc xảy ra ở căn tin khu B thuộc KTX. Ngay sau sự việc ông cùng BQL tòa nhà đã cho kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, đồng thời cho đóng cửa căn tin này để làm rõ sự việc.

Cảnh tượng dòi bò lúc nhúc trong thức ăn dành cho sinh viên khiến nhiều người ghê sợ.

Từ chiều hôm qua đến nay, nhiều sinh viên tỏ ra hoang mang và ghê sợ khi xem video thức ăn trong căn tin có dòi.

Hân Nguyễn (ĐH Kinh tế - Luật) chia sẻ: "Mình đang có thời gian học quân sự ở đây nên mọi việc ăn uống sinh hoạt đều diễn ra trong khu ký túc này. Do ở đây chỉ có mỗi căn tin là gần nhất nên sinh viên thường đổ xô về đây khi đến bữa. Mấy hôm trước, tụi mình vẫn bấm bụng ăn bình thường vì không phát hiện điều khả nghi đồ ăn thiếu vệ sinh cả. Từ chiều qua nghe tin, ai cũng hoang mang và không biết phải đi ăn ở đâu. Các căn tin còn lại trong trường cũng vắng người. Một số bạn thì vào mấy siêu thị mini ăn lót dạ gì đó".

Cũng chung tâm trạng với Hân là Minh Đăng (sinh viên ĐH KH Tự Nhiên): "Ở quanh khu này xưa nay mọi người vẫn rủ tai nhau là KTX là nhà ăn đỡ nhất vì cho rằng đồ ăn khá, giá cả phù hợp với túi tiền của sinh viên. Nhưng một nơi được sinh viên tin tưởng như vậy mà còn làm ăn thiếu uy tín thì làm sao mình dám chui ra ngoài ăn được nữa".

Thành Đạt (ĐH Nông Lâm) bày tỏ sự thất vọng: "Bao lâu vẫn tin tưởng cơm ở KTX an toàn hơn một chút so với bên làng bởi vì nghe nói cơm này nấu bên khu A có sự giám sát, vậy mà...".

Nhiều sinh viên bày tỏ sự thắc mắc rằng tại sao thức ăn đã được nấu chín nhưng vẫn có dòi. Bạn Hoàng Quyên đặt nghi vấn: "Liệu đây có phải là thức ăn thừa được sử dụng lại để bán cho sinh viên. Như vậy thì đúng là khủng khiếp quá".

Hân Nguyễn cho biết đến tận trưa hôm nay nhiều sinh viên vẫn lo lắng không biết phải ăn ở đâu cho an toàn nữa vì đã mất hoàn toàn niềm tin. "Muốn ăn ở ngoài thì phải bắt xe bus đi khá xa nhưng chưa chắc đã đảm bảo. Chắc ăn tạm mì gói hoặc bánh mỳ cho nó xong quá", cô bạn nói.

Bạn Thương Bùi (ĐH Bách Khoa) mong muốn: "Hy vọng sau vụ này, ban quản lý KTX sẽ có một đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm toàn bộ các căn tin; Kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, kiểm tra chất lượng thực phẩm, kiểm tra vệ sinh chế biến... để sinh viên an tâm".

Trao đổi với iOne, ông Thanh An - Quản lý KTX cho biết vụ việc đang tiếp tục được phối hợp với cơ quan để điều tra. Theo xác minh ban đầu, ông An cho biết: "Trong số 10 căn tin của KTX chỉ có 1 căn tin (ở khu B), trong một căn tin chỉ có 1 dĩa thức ăn (trong số 25 món ăn) là có dòi. Đó là sự thật. Chúng tôi đã kiểm tra và nhận thấy quy trình thì không sai nhưng có thể do việc vận chuyển và bảo quản thực phẩm của căn tin này chưa đạt yêu cầu nên mới xảy ra sự việc trên. Vụ việc vẫn đang được điều tra".

KTX ĐHQG TP HCM là khu vực nằm tách biệt với các ngôi trường đại học lớn bao quanh, có diện tích 42 ha, đáp ứng khoảng 50.000 chỗ ở cho sinh viên. Trong nội quy của BQL KTX đề ra có nêu rõ: "Nghiêm cấm sinh viên nấu ăn trong phòng ở. Mỗi phòng chỉ được sử dụng chung 01 phích (bình thủy) điện có rơle tự ngắt và phải đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng phích (bình thủy) để đun nước sôi, không dùng vào mục đích khác".

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/vu-co-doi-trong-thuc-an-o-ktx-gio-tui-minh-khong-biet-phai-an-dau-luon-3420156.html