CLB Doanh nghiệp Đức Thọ phía Nam: Nơi tạo cơ hội, vượt thách thức của những doanh nhân xa quê

Vừa qua, tại TP.HCM, CLB Doanh nghiệp Đức Thọ (Hà Tĩnh) phía Nam đã chính thức thành lập. Hơn 60 doanh nhân tài hoa chung dòng sông La khẳng định, nay là thời cơ chín muồi để đồng tâm, đồng sức, đồng lòng thực hiện điều họ hằng mong muốn.

Theo các doanh nhân, về sự cần thiết và cơ sở thành lập CLB Doanh nghiệp Đức Thọ phía Nam, trước hết dựa trên tâm tư nguyện vọng chính đáng của các thành viên nòng cốt trong Hội Đồng hương Đức Thọ phía Nam và cộng đồng Doanh nhân, Doanh Nghiệp, Thương nhân, Thương Gia đang hoạt động tại khu vực phía Nam.

Ban chấp hành CLB ra mắt và hứa sẽ đoàn kết, hỗ trợ nhau hết mình

Các doanh nhân mong muốn có một khối để đồng hành, có tiếng nói chung, hỗ trợ cùng sát cánh, đồng tâm hợp lực, hợp tác tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ giữa các DN.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Doanh nhân phát triển vững mạnh, vươn cao, vươn xa... và luôn hướng về quê hương Đức thọ anh hùng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Cán - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TV ĐT XD MT Tân Phú Mỹ (một người con của xã Yên Hồ), chủ nhiệm CLB cho biết, CLB thành lập sau khi xin ý kiến về chủ trương của lãnh đạo Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh, được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số các doanh nhân - doanh nghiệp là con, em quê hương Đức Thọ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Phi Dần trao quyết định thành lập CLB

“Tôi thật sự xúc động vì sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, ban lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam. CLB DN Đức Thọ sẽ là cánh tay nối dài của Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam.

Nhiều cánh tay nối dài thì Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam sẽ đứng vững và phát triển lớn mạnh hơn. Dù hai nhưng mà là một!

Chung ta đến với nhau bằng tấm lòng, đến với nhau vì quê hương. Nhưng cái thiết thực nhất là sau cuộc ra mắt này, làm sao tất cả các doanh nghiệp kết nối, phát triển tốt hơn, quan tâm nhau nhiều hơn.

Cố gắng kết nối cùng làm ăn, trích phần lợi nhuận giúp đỡ quê hương và hỗ trợ bà con khó khăn. Mong tất cả các hội viên đồng lòng, đồng sức ngày càng phát triển”.

Ra mắt Ban cố vấn

Tân Chủ nhiệm CLB mong muốn đón nhận thêm các thành viên có Tài, Tâm, Đức và có trách nhiệm... ứng cử, đề cử thêm vào BCH để phát triển CLB ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Đặc biệt cần phát triển thêm hội viên, phong phú về số lượng + chất lượng + đa ngành nghề... để đẩy mạnh sự kết nối giao thương.

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ - Trần Hoài Đức thay mặt đoàn công tác chúc mừng các doanh nhân tâm tài quê nhà.

“Chúng tôi mong muốn, ngoài hội đồng hương thì ở các thành phố lớn sẽ hình thành những câu lạc bộ trong đó có CLB Doanh nghiệp.

TP.HCM là đơn vị đi đầu thành lập CLB Doanh nghiệp. Tôi rất tự hào và ngưỡng mộ bởi các anh chị, những doanh nghiệp, những người con xa quê đã quá cố gắng bươn chải, tìm tòi và nay đã trưởng thành.

Hôm nay, danh sách tham gia mới khoảng 60 doanh nghiệp, nhưng tôi biết doanh nghiệp Đức Thọ ở phía Nam cũng phải vài trăm. Đã có CLB - có mái nhà chung cùng những doanh nhân xuất sắc trong ban chủ nhiệm thì tôi tin chắc chắn CLB sẽ thành công, sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa”.

Ông Phan Vĩnh Bảo, Giám đốc Công ty CP 569, Phó chủ nhiệm CLB khẳng định, “trải qua một thời gian dài hoạt động trong Hội đồng hương, trong Hội DN Hà Tĩnh, tôi và anh chị em luôn luôn trăn trở muốn làm được một điều gì đó góp phần tốt đẹp cho chúng ta nói riêng và quê hương Đức Thọ nói chung.

Nay có lẽ thời cơ đã chín muồi để chúng ta đồng tâm, đồng sức, đồng lòng thực hiện được điều mà chúng ta hằng mong muốn.

Tôi mong muốn, các doanh nhân không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội ở tầm nào, công ty lớn hay nhỏ… mà trước hết và trên hết chỉ ngắn gọn một câu: Chúng mình quê Đức Thọ, đã là Đức Thọ thì tìm đến với nhau bởi tình yêu thương và đoàn kết, trách nhiệm và nhân văn.

Tôi xem đây là một cơ hội đáng trân quý, nhưng cũng là thách thức mà chúng ta phải vượt qua rào cản của sự khác biệt để đến với nhau bằng tấm lòng, phát huy tính tương đồng để cùng nhau xây dựng nên một CLB Doanh nghiệp Đức Thọ phía Nam thật sự Đoàn kết - Vững mạnh - Trách nhiệm - Nhân ái - Có tầm. Hãy thực hiện và thể hiện”.

Tại lễ ra mắt, tất cả các thành viên CLB thống nhất đồng thuận bầu ông Nguyễn Văn Cán làm chủ nhiệm CLB, 16 doanh nhân trong ban chấp hành lâm thời, 3 nhân sự trong ban cố vấn.

Với tinh thần nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách, các doanh nhân đã đóng góp và trao cho lãnh đạo huyện Đức Thọ 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 140 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phi Dần, Chủ tịch Hội Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam cùng BCH đã trao quyết định thành lập CLB. Ngoài ra còn tiếp sức, đồng hành, hỗ trợ bước đầu vào quỹ hoạt động của CLB 50 triệu đồng.

Để thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm, bắt tay nhau cùng phát triển, tại lễ thành lập, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm… đã được các doanh nhân ký kết.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/clb-doanh-nghiep-duc-tho-phia-nam-noi-tao-co-hoi-vuot-thach-thuc-cua-nhung-doanh-nhan-xa-que-d8843.html