CLB các trường cao đẳng y dược bàn thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy Dược

Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và đào tạo ngành Dược căn cứ điều kiện thực tiễn.

Ngày 17/5, tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Y Dược (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy Dược trong thời kỳ hội nhập". Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tham dự hội thảo, về phía Bộ Y tế, có Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, có Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam; Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan – Trưởng Ban công tác hội viên.

Về khách mời quốc tế, có ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Tiến sĩ Lim Boon Whatt – Giám đốc Trường Khoa học Ứng dụng (trực thuộc Trường Republic Polytechnic – Singapore) và Tiến sĩ Dawn Er – Trưởng khoa Khoa Dược Trường Republic Polytechnic - Singapore.

Về phía các sở, ban, ngành tỉnh Hải Dương có ông Lưu Xuân Lâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương; ông Phạm Hữu Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Về phía Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Y Dược có Tiến sĩ Phạm Văn Tân – Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cùng các thầy cô là lãnh đạo, đại diện các trường thuộc câu lạc bộ.

Về phía Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, có Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Trần Bá Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, hội đồng trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy dược trong thời kỳ hội nhập". (Ảnh: Ngọc Mai)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Trần Bá Kiên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương bày tỏ vui mừng khi là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương khẳng định, nguồn nhân lực ngành Y tế Việt Nam nói chung và ngành Dược nói riêng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước ở bất kỳ giai đoạn, thời điểm lịch sử nào. Đặc biệt, vai trò này càng được thử thách và chứng minh, khẳng định khi đất nước xảy ra dịch bệnh.

Tiến sĩ Trần Bá Kiên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Ngọc Mai)

Trước nhu cầu ngày càng cao của việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực dược ngày càng phải được nâng cao tương xứng. Điều này đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực dược về đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với doanh nghiệp và thực tiễn.

“Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy dược trong thời kỳ hội nhập” được tổ chức để tiếp tục lắng nghe những ý kiến tham luận, chia sẻ của lãnh đạo, quản lý các nhà trường, doanh nghiệp, thầy cô. Đồng thời ghi nhận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế nói chung, nhân lực ngành Dược nói riêng. Từ đó, đề xuất những kiến nghị tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, góp phần tạo nguồn nhân lực dược có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thầy Kiên chia sẻ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ rất vui mừng khi tham dự hội thảo hôm nay.

Ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu trong hội thảo. (Ảnh: Ngọc Mai)

“Được sự ủng hộ của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, dự kiến tháng 6 tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về dự án EPA (Economic Partnership Agreement) bằng hình thức trực tuyến. Do đó, chúng tôi rất mong có sự tham gia của các trường trong Câu lạc bộ, nhất là những trường có đào tạo ngành Điều dưỡng”, ông Ishii Chikahisa chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đánh giá cao việc tổ chức hội thảo và kỳ vọng vào kết quả mà hội thảo có thể mang lại.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân phát biểu trong hội thảo. (Ảnh: Ngọc Mai)

Theo Tiến sĩ Quân, trong bối cảnh hiện nay, với các trường đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng và trung cấp, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo là yêu cầu cấp thiết. Do vậy, hội thảo là cơ hội để các trường cao đẳng đào tạo ngành Dược chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, trong xây dựng chương trình đào tạo.

Trên tinh thần gắn kết chia sẻ cởi mở, Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế mong muốn hội thảo tập trung làm sâu sắc các nội dung như: nâng cao chất lượng đầu vào tuyển sinh ngành Dược; chia sẻ kinh nghiệm đổi mới toàn diện, đồng bộ phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bổ sung và cập nhật chương trình đào tạo vào kho tài liệu theo cách thức mới; trao đổi về hoạt động gắn kết giữa đào tạo, thực hành nghề nghiệp của nhà trường với doanh nghiệp, công ty về dược; đổi mới tư duy trong đào tạo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhấn mạnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và đào tạo ngành Dược căn cứ điều kiện thực tiễn.

Bên cạnh đó, các trường cao đẳng đào tạo ngành Dược cần tìm ra mô hình hợp tác quốc tế trong đào tạo dược tiên tiến trên thế giới nhằm tranh thủ tham khảo về trình độ khoa học công nghệ, phương pháp giảng dạy tích cực, phong cách làm việc hiệu quả và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia hoạt động có ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Trình bày tham luận tại hội thảo, Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cho biết, chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 1165/QĐ-Ttg ngày 09 /10/2023 với mục tiêu: “Phát triển ngành Dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức chi phí hợp lý...”. Để đạt mục tiêu đề ra, nguồn nhân lực ngành Dược chất lượng cao đóng vai trò then chốt, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng phải đổi mới đào tạo, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và học tập để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mục tiêu của Chiến lược.

Theo cô Nhài, đối với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, bên cạnh việc đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhà trường xác định phát triển đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Cụ thể, nhà trường thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và tạo động lực để đội ngũ giảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương chia sẻ tham luận trong hội thảo. (Ảnh: Ngọc Mai)

“Nhà trường đã tập trung phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại nhà trường, việc cử giảng viên đi thực tập doanh nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của giảng viên. 100% giảng viên thực tập doanh nghiệp thông qua đó giúp giảng viên tiếp cận thực tế, các công nghệ, thiết bị mới từ đó vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài giảng và phát triển nghiên cứu khoa học”, cô Nhài cho biết.

Bên cạnh đó, nhà trường tích cực đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp giới thiệu việc làm, nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, số hóa các hoạt động đào tạo, quản lý.

“Với những đổi mới, chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng được nhu cầu xã hội và được doanh nghiệp đánh giá cao. Sinh viên ra trường không chỉ được trang bị kỹ năng nghề mà còn được trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”, cô Nhài chia sẻ.

Hội thảo cũng nhận được nhiều tham luận trao đổi, chia sẻ về thực tế những thuận lợi, khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy dược trong thời kỳ hội nhập.

Tại hội thảo, thay mặt Hiệp hội, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại học, cao đẳng cho các cá nhân có nhiều năm công tác tại các trường đại học, cao đẳng và đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều năm công tác tại các trường đại học, cao đẳng và đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội.(Ảnh: Ngọc Mai)

Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình hy vọng Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Y Dược sẽ tiếp tục hoạt động sôi nổi hơn nữa trong thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình phát biểu chúc mừng hội thảo. (Ảnh: Ngọc Mai)

“Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam luôn hướng đến sự phát triển của giáo dục đào tạo, trong đó Tạp chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đào tạo, tuyển sinh của các hội viên. Với những trường cao đẳng còn gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, Tạp chí luôn đồng hành chia sẻ và có ý kiến gửi tới cơ quan quản lý để cùng các trường tìm hướng tháo gỡ vướng mắc", Nhà báo Nguyễn Tiến Bình chia sẻ.

Cũng tại hội thảo, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Y Dược đã tặng hoa cho Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình - đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo năm 2025.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Y Dược tặng hoa cho Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. (Ảnh: Ngọc Mai)

Ngọc Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/clb-cac-truong-cao-dang-y-duoc-ban-thao-ve-doi-moi-phuong-phap-giang-day-duoc-post242772.gd