Chuyến xe '0' đồng đưa hàng nghìn lao động từ Hà Nội về quê ăn Tết Giáp Thìn

Với mong muốn 'mang tết đến mọi nhà', những chuyến xe '0' đồng đã lăn bánh đưa những công nhân từ Hà Nội về quê ăn Tết.

Rạng sáng 7/2 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), 25 chuyến xe ôtô miễn phí đã sẵn sàng đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Rạng sáng 7/2 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), 25 chuyến xe ôtô miễn phí đã sẵn sàng đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ 5 giờ sáng, 1.200 công nhân lao động quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng gia đình đã có mặt tại sân Nhà điều hành để kịp lên những chuyến xe nghĩa tình, chuẩn bị về quê đón Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là năm thứ 16 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nhằm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động về quê đón Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đại diện Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội chia sẻ, chương trình được tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vương Tiến Hưng (Nghệ An) có mặt từ 5 giờ sáng chia sẻ, đây là năm đầu tiên anh được đi chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết cùng gia đình. Anh Hưng cảm thấy rất vui vì không phải chen chúc mua vé xe bên ngoài với giá lên tới 4-500 nghìn đồng/chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Toàn bộ chi phí đi lại của các công nhân sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ miễn phí. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô sẵn sàng khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các chuyến xe đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết đã được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức thường niên trong nhiều năm nay, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thành phố Hà Nội và Công đoàn Thủ đô tặng lì xì cho con em các công nhân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Anh Nguyễn Hữu Dương (Nghệ An) vẫy tay tạm biệt vợ và các con mình về quê trước trên chuyến xe miễn phí. Anh Dương cho biết mình vẫn phải làm nốt ngày 29 Tết rồi mới đi xe máy về quê. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Liên đoàn lao động thành phố đã chi hỗ trợ 44 nghìn lượt người lao động khó khăn, với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ 4.395 vé xe bằng tiền cho công nhân lao động với tổng số tiền 1,67 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện đưa 1200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu chế xuất về quê đón Tết cùng gia đình; với các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ vé bằng tiền cho 5.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với các mức: 500 nghìn đồng/người cho 2.000 công nhân lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh; 300 ngàn đồng/người cho 3.000 công nhân lao động quê Thanh Hóa; Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không chỉ đưa công nhân về quê ăn Tết, trong “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” năm nay, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 người ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc. 6 chuyến xe đón công nhân sẽ xuất phát từ 7 giờ sáng ngày 14/2/2024, tức mùng 5 Tết Giáp Thìn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những chuyến xe ấm áp này không chỉ giúp công nhân lao động tiết kiệm kinh phí, giúp họ đón một cái Tết đủ đầy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khi những chuyến xe miễn phí lăn bánh cũng là lúc Tết và gia đình đã đến thật gần với các công nhân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

7 giờ sáng, những chuyến xe nghĩa tình của tổ chức công đoàn bắt đầu chuyển bánh, thực hiện sứ mệnh đưa công nhân lao động trở về sum họp đón Tết với quê hương, gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chuyen-xe-0-dong-dua-hang-ngan-nguoi-lao-dong-tu-ha-noi-ve-que-an-tet-giap-thin-post926991.vnp