Chuyện vỡ hụi ở vùng biên giới Tân Hồng

ĐTO - Nhiều người dân ở xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng có đơn tố cáo vợ chồng bà Trần Thị Thuận (49 tuổi, ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản qua hình thức chơi hụi.

Một số hụi viên phản ánh bị vợ chồng bà Trần Thị Thuận không cho hốt hụi để chiếm đoạt tài sản

Theo nhiều người dân phản ánh, bà Thuận cùng chồng là Lê Văn Hiếu Em mở nhiều dây hụi và kêu gọi nhiều người trong xã tham gia chơi hụi. Nhiều năm qua, bà Thuận làm hụi rất uy tín, tuy nhiên, đến khoảng năm 2019, nhiều người chơi hụi bị “hụt hẫng” vì bà Thuận không giao hụi.

Trường hợp bà N.T.L. (60 tuổi, ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ) cho biết: “Tôi tham gia 6 dây hụi (3 triệu đồng/dây) và góp tiền cho vợ chồng bà Thuận 149 lần với tổng số tiền 897 triệu đồng. Vợ chồng bà Thuận cam kết với mọi người sẽ thực hiện đầy đủ sổ sách theo quy định cho người chơi hụi. Tuy nhiên, trong quá trình làm hụi, vợ chồng bà Thuận có rất nhiều biểu hiện không rõ ràng như: không giao danh sách, biên lai, biên nhận người chơi hụi. Bà Thuận tự động tăng, giảm số người chơi hụi mà hụi viên không hề hay biết”.

Bà L. dẫn chứng trong 2 dây hụi vào ngày 15/10/2019 và ngày 20/12/2019, bà tính mình là người hốt hụi sau cùng nhưng khi đến hốt hụi thì bà Thuận nói còn 1 người nữa. Đến lần hốt hụi sau, bà L. đến nhà bà Thuận hốt hụi thì bà Thuận cũng nói còn 1 người nữa và cho đến người thứ 32 mà bà L. vẫn chưa hốt được hụi.

Trong số những người bị bà Thuận “giật hụi” có anh T.V.D. (40 tuổi, ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ) gia đình gặp nhiều khó khăn. Anh D. là công nhân thu gom rác, vợ chồng tham gia chơi hụi với mong muốn tích góp để dành tiền trị bệnh. Anh D. chơi 4 dây hụi (3 triệu đồng/dây), với tổng số tiền góp hụi cho bà Thuận khoảng 80 triệu đồng. Cầm trên tay tờ đơn tố cáo bà Thuận, anh D. nghẹn ngào: “Tôi bị bệnh tim, vợ thì bị bướu cổ và nuôi 2 đứa con nhỏ nên hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng làm lụm tích góp tiền chơi hụi với mục đích dành dụm tiền và chờ tới lượt hốt hụi để trị bệnh nhưng không ngờ bị bà Thuận giật hụi, bỏ đi khỏi địa phương”.

Anh T.V.D. trình bày đơn tố cáo chủ hụi và mong được hốt hụi để trị bệnh

Theo các hụi viên phản ánh, đến ngày 18/6/2022, bà Thuận đã đi khỏi địa phương và không còn tổ chức khui hụi nữa. Tháng 7/2022, nhiều hụi viên đã làm đơn tố cáo vợ chồng bà Thuận đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng. Từ đơn tố cáo của bà N.T.L., Công an huyện Tân Hồng đã mời bà L. cùng số hụi viên và bà Thuận đến làm việc, đối chứng. Bà Thuận xác nhận, bà L. đóng hụi cho bà với số tiền trên 509 triệu đồng. Ngoài ra, các hụi viên cho biết, có 29 người cùng đứng đơn thưa bà Thuận “chiếm đoạt” với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Theo Công an huyện Tân Hồng, nội dung đơn tố cáo của hụi viên không đủ chứng cứ để chứng minh dấu hiệu tội phạm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra mà chỉ là tranh chấp dân sự. Do đó, đề nghị các đương sự gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Bà N.T.B.T. (57 tuổi, ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ) tham gia 7 dây hụi (3 triệu đồng/dây), tổng số tiền bà đóng hụi cho bà Thuận khoảng 400 triệu đồng. Bà T. bức xúc: “Việc cơ quan chức năng không xử lý hình sự vợ chồng bà Thuận đã làm bức xúc, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan thẩm quyền vào cuộc điều tra, xử lý về mặt hình sự và buộc bà Thuận trả tiền cho hụi viên chúng tôi”.

Nhiều hụi viên cũng rất bức xúc trước việc vợ chồng bà Thuận lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của họ và sống tự do ngoài xã hội nên rất mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ hành vi của vợ chồng bà Thuận và có cách xử lý để bảo vệ quyền lợi cho người dân nhằm tránh xảy ra những bức xúc, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/chuyen-vo-hui-o-vung-bien-gioi-tan-hong-118425.aspx