Chuyện về người nữ Bí thư chi bộ nhiệt huyết với công tác phòng cháy, chữa cháy

Chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn gây thương vong về người khi trong nhà không có lối thoát nạn thứ hai, với vai trò là Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Đính đã miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân mở lối thoát hiểm...

Bà Nguyễn Thị Đính (áo xanh, đứng giữa) cùng CAP và cán bộ cơ sở khu dân cư, tổ dân phố tại buổi tuyên truyền tập huấn công tác PCCC

Sinh năm 1953, bà Nguyễn Thị Đính từng làm giáo viên mầm non, rồi Hiệu trưởng trường mầm non. Năm 2008, bà nghỉ chế độ và 12 năm sau, năm 2020 bà Đính được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo UBND phường Thanh Lương, PV ANTĐ được biết tháng 9-2022, sau khi tiếp thu nội dung phòng cháy, chữa cháy của UBND phường về mở lối thoát hiểm thứ hai, bà Đính đã rất nhiệt tình với công tác này. Bởi lẽ, bà coi hỏa hoạn là một thứ rất đáng sợ, nó đã cướp đi sinh mạng nhiều người trong nhiều năm trở lại đây. Do vậy, bà Đính đã ngay lập tức triển khai việc vận động nhân dân trong khu dân cư mở lối thoát hiểm thứ hai và đích thân cùng cán bộ cấp ủy, Phó Bí thư, Tổ trưởng dân phố đi từng nhà vận động người dân mở lối thoát hiểm.

Bà Nguyễn Thị Đính tại Lễ trao thưởng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức vừa qua

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Đính, chúng tôi được biết tổ dân phố có 2 nhà tập thể với 140 căn hộ, đa số đều có “chuồng cọp”. Nếu xảy ra cháy sẽ rất nguy hiểm vì không có lối thoát thứ hai. Nhiều gia đình ban đầu không nhận thức được nguy cơ khi xảy ra cháy, nhưng chứng kiến việc cán bộ cơ sở miệt mài đi lại nhiều lần, vận động ký cam kết mở lối thoát hiểm thì đã cảm phục và chấp hành. “Khi người dân đã thống nhất, chúng tôi lại lên kế hoạch mời thợ đến cắt và lắp đặt lối thoát hiểm cho từng gia đình. Đến nay đã có 132/140 gia đình mở lối thoát hiểm tại khu dân cư. Các gia đình còn lại vẫn đang được cán bộ cơ sở tiếp tục động viên, thuyết phục”, bà Nguyễn Thị Đính chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Đính (giữa) tại Lễ trao thưởng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức

Đi sâu tìm hiểu về công việc của người Bí thư tổ dân phố số 8, phường Thanh Lương, chúng tôi được biết không chỉ vận động người dân mở lối thoát hiểm, bà Nguyễn Thị Đính còn tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân phòng cháy, chữa cháy trong toàn thể nhân dân. Bà Đính đã phối hợp với cán bộ khu dân cư tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn PCCC, thường xuyên kết hợp, lồng ghép tuyên truyền PCCC trong các cuộc họp Tổ dân phố, họp Chi bộ; phát tờ rơi, dán tờ khuyến cáo PCCC; hướng dẫn người dân cài đặt app 114; truy cập đường link PCCC, quét mã QR PCCC… và vận động nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào Tổ liên gia PCCC. Đích thân bà Đính đã kiến nghị các đơn vị chức năng phường tổ chức diễn tập PCCC, để người dân ở tổ dân phố, khu dân cư được tham gia tập huấn công tác này.

Bà Nguyễn Thị Đính đang thực hiện bài tập dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa một cách thành thục

Trong các buổi phát động do bà Đính tổ chức, nhiều người dân đã đồng ý trang bị cho gia đình các dụng cụ PCCC như bình chữa cháy xách tay, kìm, búa, rìu, thang thoát hiểm… Đến nay, toàn tổ dân phố số 8 phường Thanh Lương có 352 hộ gia đình thì đã có 95% gia đình đều có bình chữa cháy xách tay và các công cụ PCCC. Với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà Đính cùng cán bộ phường và cơ sở khu dân cư vận động các tổ chức quần chúng tài trợ kinh phí ủng hộ.

Dù không một ngày công tác trong lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, nhưng với cương vụi là một Bí thư chi bộ tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Đính luôn tâm niệm mình phải gương mẫu đi đầu, nhiệt tình, trách nhiệm trong các công việc của tổ dân phố, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Tôi cứ hình dung nếu chẳng may tổ dân phố của mình xảy ra cháy gây thiệt hại về người và tài sản sẽ rất xót xa. Vì vậy, người dân chưa hiểu thì mình phải vận động, tuyên truyền đến bao giờ hiểu mới thôi. Khi tất cả các gia đình đều có lối thoát hiểm thứ hai, có bình chữa cháy trong nhà là đã giảm được rất nhiều hậu quả nếu xảy ra cháy, nổ” - Bà Đính tâm sự.

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, tại Lễ trao thưởng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức vừa qua, bà Nguyễn Thị Đính đã được tôn vinh là một trong 58 điển hình tiên tiến tiêu biểu…

Trung tá Trần Văn Cao, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: “Điển hình tiên tiến trong công tác PCCC là nhân tố quan trọng, nòng cốt cho phong trào thi đua chào mừng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4-10. Bà Đính là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào này và là nhân tố trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC. Cách làm của bà Đính đã phát huy được sức mạnh tập thể chi bộ, mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố,… đi từng ngõ, gõ từng nhà từ đó vận động người dân tham gia công tác PCCC một cách thiết thực, hiệu quả”.

Thật vậy, nếu mỗi người dân trong cộng đồng xã hội đều có bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác PCCC như bà Nguyễn Thị Đính, chắc chắn sẽ giảm thiểu tối đa những vụ cháy lớn và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Trong cuộc gặp và trao đổi với người Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 8, phường Thanh Lương, PV ANTĐ còn được biết có những hôm người cán bộ đã 70 tuổi đời này quên cả bữa cơm tối của gia đình, lặn lội khắp các ngõ ngách trên địa bàn khu dân cư để cùng với cán bộ cơ sở vận động nhân dân thực hiện nghiêm công tác PCCC. Bà Nguyễn Thị Đính là người như vậy, đã nói là làm và rất có trách nhiệm với công tác dân vận để việc PCCC và CNCH tại khu dân cư, tổ dân phố luôn được mọi người, mọi nhà đặt lên hàng đầu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-ve-nguoi-nu-bi-thu-chi-bo-nhiet-huyet-voi-cong-tac-phong-chay-chua-chay-post553641.antd