Chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Chiều 3/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội nghị được kết nối trực tuyến với đầu cầu ở UBND 63 tỉnh, thành cả nước.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng kết quả, thành tựu mà ngành nông nghiệp đã đạt được, "vượt cơn gió ngược", được mùa, được giá, bội thu ở một số lĩnh vực, đạt thành tích cao hơn năm 2022, đóng góp quan trọng vào kết quả chung khá toàn diện của cả nước trong năm 2023.

Tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng 5,05% của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu nuôi trồng thủy sản đạt trên 53 tỷ USD; lần đầu tiên Việt Nam bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon, thu về 1.200 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa, phân cấp cho địa phương. Cần chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, ưu tiên nguồn lực để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.

Đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Cùng với đó phải phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh nuôi biển và khai thác hải sản bền vững; gỡ "Thẻ vàng” IUU trong năm 2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-tu-duy-san-xuat-nong-nghiep-sang-kinh-te-nong-nghiep-212287.htm