Chuyển nhượng MU: HLV Ten Hag bị tố tư lợi, chờ tỷ phú Anh xử lý

Một trong những lý do khiến MU khởi đầu thê thảm, đó là bởi các bản hợp đồng lớn gần đây không phát huy hiệu quả. Và HLV Erik Ten Hag có vai trò quan trọng trong các bản hợp đồng ấy.

Xu hướng mua sắm của MU thể hiện rất rõ ràng, kể từ khi đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag vào ghế nóng. Theo đó, "Quỷ đỏ" tập trung vào những cầu thủ có mối liên hệ nhất định với nhà cầm quân người Hà Lan, bằng cách này hay cách khác.

HLV Ten Hag và người đại diện Kees Vos có ảnh hưởng lớn đến các quyết định chuyển nhượng của MU

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của HLV Erik Ten Hag tại Old Trafford, MU đã chi ra hơn 200 triệu bảng cho 4 bản hợp đồng lớn. Trong đó, một mình Antony đã chiếm 86 triệu bảng, bên cạnh Lisandro Martinez 45 triệu bảng. 4 trong 5 tân binh mùa hè năm ngoái của MU là học trò quen mặt của Ten Hag (Antony, Martinez), người cũ của CLB Ajax (Eriksen) hoặc là người Hà Lan (Malacia).

Đến mùa hè 2023, MU lại mua sắm những cầu thủ được HLV Ten Hag chỉ định. Và phần lớn có liên quan đến công ty Sports Entertainment Group (SEG), do siêu cò Kees Vos thành lập. Điều đáng nói, siêu cò Kees Vos chính là người đại diện của HLV Erik Ten Hag. Và con trai của HLV Erik Ten Hag là Nigel Ten Hag đang làm việc cho SEG với vai trò một nhà phân tích cấp cao.

Theo nguồn tin của nhà báo Matt Hughes trên tờ Daily Mail, SEG đang tham gia rất sâu vào các công cuộc chuyển nhượng và các hoạt động tài chính khác của MU. Điều đó dẫn đến sự lo ngại của chính các nhân viên tại Old Trafford, rằng MU có khả năng trở thành "con mòng béo" cho siêu cò Kees Vos "hút máu".

Sự tham gia của người đại diện Kees Vos và công ty Sports Entertainment Group thể hiện càng rõ rệt hơn nữa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 của MU. Theo đó, Rasmus Hojlund đã gia nhập hàng ngũ các ngôi sao được SEG đại diện, và chỉ 1 tháng sau cầu thủ trẻ người Đan Mạch gia nhập MU với mức phí 65 triệu bảng.

SEG cũng góp mặt khi MU đàm phán mượn kèm theo mua đứt tiền vệ Sofyan Amrabat. MU chấp nhận bán tiền vệ Zidane Iqbal tới Utrecht vào tháng 6 với mức giá rẻ mạt, chỉ 2 tháng sau khi cầu thủ 20 tuổi gia nhập CAA Base, vốn là công ty đối thủ của SEG.

Thông tin từ Daily Mail khẳng định, MU đang bị trục lợi?!

Trước thời Ten Hag, SEG cũng từng tham gia vào việc mang Robin van Persie, Memphis Depay và Daley Blind tới MU. Tuy nhiên, chỉ sau khi Ten Hag nhậm chức, mối liên hệ giữa đôi bên mới khăng khít như bây giờ.

Cũng bởi thế, các công ty đại diện khác cảm thấy khó khăn để làm việc với MU. Bởi lẽ, họ luôn bị các thế lực phía sau HLV Ten Hag cản trở, trong khi nhà cầm quân người Hà Lan này ngày càng có tiếng nói quan trọng trong các kế hoạch nhân sự của "Quỷ đỏ".

Sau khi báo chí Anh đồng loạt đăng tải thông tin, MU đã từ chối bình luận về vấn đề này. Cựu giám đốc điều hành Richard Arnold cùng giới quan chức cấp cao của "Quỷ đỏ" hoàn toàn thoải mái dù đã chi hơn 400 triệu bảng trong triều đại Erik Ten Hag. Nhưng cũng vì thế, Arnold đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình, sau khi tỷ phú Anh Jim Ratcliffe hoàn thành thương vụ thâu tóm 25% cổ phần MU.

Phía MU trước đây không cảm thấy bất cứ vấn đề gì trong công cuộc hợp tác với siêu cò Kees Vos cũng như công ty Sports Entertainment Group. Nhưng giờ thì công việc điều hành đội bóng chủ sân Old Trafford đã thuộc về tỷ phú Anh Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS. Do vậy, MU sẽ không mua sắm hoàn toàn theo ý của Ten Hag nữa, thậm chí vị HLV này còn đứng trước nguy cơ rất lớn bị sa thải ngay trong những ngày đầu năm 2024.

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-hlv-ten-hag-bi-to-tu-loi-cho-ty-phu-anh-xu-ly-c28a66341.html