Chuyển mục đích sử dụng gần 3 hécta rừng phòng hộ để xây cầu Phước An

Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng gần 3 hécta rừng tại huyện Nhơn Trạch để xây dựng cầu Phước An. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị chuyển đổi gần 3 hécta rừng trồng phòng hộ thuộc một phần của 17 lô, 1 khoảnh, 1 tiểu khu do Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý nằm trên địa bàn xã Phước An, huyện Nhơn Trạch sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng cầu Phước An.

Dự án Cầu Phước An kết nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng chiều dài hơn 4,3km với tổng mức đầu tư gần 4,9 ngàn tỷ đồng. Cầu Phước An dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn 2021-2025.

Cầu Phước An có ý nghĩa quan trọng nhằm kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và ngược lại.

Cầu Phước An hình thành sẽ kết nối giao thông, thúc đẩy tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai nói riêng và khu vực miền Đông Nam Bộ nói chung. Kết nối hệ thống cảng biển của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh; chia sẻ, giảm tải lưu lượng phương tiện đang quá tải trên tuyến quốc lộ 51.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202404/chuyen-muc-dich-su-dung-gan-3-hecta-rung-phong-ho-de-xay-cau-phuoc-an-9261df7/