Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Đồng hành với nông dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ đã bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ huyện Vân Hồ, hướng dẫn nhân dân xã Lóng Luông, chăm sóc cây mận hậu.

Những cán bộ, kỹ sư của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ luôn tâm huyết với nông nghiệp; thường xuyên bám đồng, bám ruộng, không quản nắng mưa, chân lấm tay bùn để hướng dẫn bà con nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thực sự là bạn của nhà nông.

Anh Đặng Đình Trung, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, chia sẻ: Tôi phụ trách khuyến nông lĩnh vực trồng trọt đến nay đã được 9 năm. Công việc của tôi thường xuyên đi cơ sở thăm nom, kiểm tra sâu bệnh hại để hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ hiệu quả. Công việc vất vả do khoảng cách giữa các xã cách xa nhau. Chúng tôi áp dụng cách cầm tay chỉ việc ngay tại đồng ruộng, giúp bà con dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ áp dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ có 18 cán bộ, viên chức. Ngoài ra, có các cộng tác viên tại 14 xã là cán bộ thú y xã. Hàng năm, các cán bộ, viên chức đều được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm rất nhiệt tình hỗ trợ bà con nông dân, nhất là bà con tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ, cho biết: Trung tâm chỉ đạo các kỹ sư chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở theo địa bàn được phân công, kịp thời nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi để hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ. Vận động nhân dân chuyển đổi cây lương thực trên đất dốc, chân ruộng một vụ năng suất thấp sang phát triển cây ăn quả, phát triển rau an toàn và các loại cây trồng phục vụ vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

Công tác điều tra sâu, bệnh được Trung tâm thường xuyên quan tâm để kịp thời giúp nông dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phát hiện gần 350 ha cây trồng nhiễm sinh vật hại. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã hướng dẫn nhân dân phun thuốc phòng trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Trong chăn nuôi, xuất hiện bệnh lở mồm long móng tại xã Tô Múa và dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Nha, Quang Minh, Mường Tè và Tô Múa. Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp chống dịch, tổ chức khoanh vùng dịch; cấp 2.096 lít hóa chất cho 14 xã để thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng. Bên cạnh đó, công tác tiêm phòng được triển khai rộng rãi với trên 77.000 liều vắc xin.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 7 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ nông dân tại 14 xã với trên 200 lượt người tham gia. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBND và Hội Nông dân các xã tổ chức hàng chục lớp tập huấn với hàng trăm lượt người tham gia. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tọa đàm sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản; phối hợp với Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai Dự án hỗ trợ xây dựng website, app phục vụ công tác thông tin nông nghiệp trên địa bàn huyện Vân Hồ và tổ chức hội thảo về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong năm, Trung tâm đã triển khai một số mô hình, như: Mô hình hỗ trợ trồng mít siêu sớm TL-01 2 ha tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào); mô hình thâm canh lúa tẻ đỏ tại xã Chiềng Xuân 2 ha; mô hình thâm canh mận trên địa bàn xã Vân Hồ, Lóng Luông 5 ha; mô hình thâm canh chè trên địa bàn xã Tô Múa 2 ha. Trong những năm qua, nhiều mô hình do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai đem lại hiệu quả, được nông dân áp dụng, nhân rộng.

Ông Hà Văn Luyến bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, chia sẻ: Năm 2022, gia đình tôi thử nghiệm mô hình trồng hoa cát tường trong nhà lưới, được các cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện luôn sát sao hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật nên đã thành công, thu được khoảng 80 triệu đồng sau hơn 4 tháng. Với hiệu quả đó, năm nay chúng tôi tiếp tục trồng hoa cát tường đúng thời vụ, áp dụng đúng kỹ thuật để hoa nở vào dịp tết bán được giá cao.

Bám sát nhu cầu chuyển giao khoa học kỹ thuật của nông dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng VietGAP, đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các loại cây trồng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bài, ảnh: Phạm Hoa (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/chuyen-giao-khoa-hoc-ky-thuat-cho-nong-dan-lXafizDIR.html