Chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

GD&TĐ - Ngày 23/8, tại Bạc Liêu diễn ra Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các tỉnh Đồng bằng sông Hậu năm 2016 do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn từ 23 - 24/8, có 135 người là cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu đến tham dự và được triển khai chương trình của hội nghị.

Nội dung bao gồm: Kỹ thuật canh tác lúa trên đất nuôi tôm, đất nhiễm mặn; Các dự án hợp tác lúa với tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là huyện Hồng Dân; Kiến thức chung về trồng cây ăn quả tại vùng ĐBSCL; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chi tiết về các loại cây ăn quả; Phương pháp nhân giống cây đa niên, kỹ thuật tạo tán và tỉa cành cho cây ăn trái…

Nhìn nhận thực tế, việc ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn. Một số nơi chưa ứng dụng có hiệu quả những mô hình sản xuất phù hợp. Nhất là với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài và tình trạng xâm nhập mặn chưa kịp thời chủ động trong phương án ứng cứu.

Việc chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, Hội cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Công tác này nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; gia tăng năng suất lao động, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/chuyen-giao-khoa-hoc-cong-nghe-cho-can-bo-doan-vien-thanh-nien-2207450-c.html