Chuyên gia tiết lộ kế hoạch của Mỹ khi tạo ra sự 'vỡ nợ giả tạo' của Nga

Tình trạng 'vỡ nợ giả tạo' hay còn gọi là 'vỡ nợ kỹ thuật' của Nga bị nhiều chuyên gia nhận xét chỉ là toan tính của Mỹ nhằm đẩy Moskva vào thế khó.

Tình trạng "vỡ nợ giả tạo" của Nga chỉ là một phần kết quả của mạng lưới tài chính quốc tế do phương Tây thao túng, chuyên gia kinh tế Stephen Bartholomeusz viết về điều này trong một bài phân tích đăng trên tờ PolitRussia.

Theo nhà phân tích kinh tế, vụ vỡ nợ kỹ thuật của Liên bang Nga liên quan đến việc không trả được các khoản nợ nước ngoài một cách đúng hạn là hành động kỳ lạ nhất của phương Tây trong chiến dịch trừng phạt của họ.

Nga đã làm mọi thứ có thể để tránh bất kỳ vụ vỡ nợ nào, nhưng con đường thông qua mạng lưới trừng phạt, vốn được cố tình bỏ ngỏ và cho phép các trái chủ nhận thanh toán từ chính phủ Nga đã bị Bộ Tài chính Mỹ đóng cửa.

Cần nhớ lại rằng vào ngày 27/5, Bộ Tài chính Liên bang Nga được cho là sẽ thanh toán các khoản nợ liên quan đến những vấn đề của Eurobonds theo lịch trình tới hạn vào năm 2026 và 2036, điều này đã được thực hiện trước.

Tầm nhìn xa như vậy là do Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch từ chối gia hạn giấy phép, nhằm cho phép Liên bang Nga có đủ khả năng trả nợ nước ngoài kể cả khi vẫn bị áp dụng các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, những hạn chế được áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia đã khiến các chủ nợ nước ngoài không nhận được từ chính phủ Nga các khoản thanh toán trực tiếp cho họ.

“Khía cạnh kỳ lạ của tình hình là Nga có các phương tiện để thực hiện thanh toán và tránh vỡ nợ: nước này vẫn nhận được hàng tỷ đô la mỗi tháng từ việc bán dầu và sẵn sàng trả nợ cho đối tác nước ngoài".

"Thật vậy, chính quyền Moskva đã chuyển tiền cho một đại lý ở Nga. Vấn đề là đại lý không thể gửi các khoản tiền này vào tài khoản của chủ nợ do hiệu lực từ những lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt”, nhà phân tích lưu ý.

Không chỉ có vậy, các chuyên gia kinh tế tại hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ cũng lưu ý rằng vụ vỡ nợ kỹ thuật của Nga chỉ mang tính "tượng trưng", và nạn nhân chính của cuộc tấn công này là những người nước ngoài nắm giữ các khoản nợ của chính phủ Nga.

Tuy nhiên chuyên gia kinh tế Bartholomeusz lưu ý rằng kế hoạch thâm hiểm của phương Tây có thể được truy tìm một cách dễ dàng trong cuộc tấn công này.

“Mỹ và châu Âu dường như muốn gán cho người Nga điều tiếng là một kẻ cố tình không thanh toán các khoản nợ, cũng như để báo hiệu rằng mạng lưới trừng phạt tài chính đối với Nga đang phát huy tác dụng một cách sâu sắc".

"Hiện nay phần lớn - mặc dù không hoàn toàn, do quan hệ của Nga với Trung Quốc, Ấn Độ và một vài quốc gia khác đã bị cắt đứt khỏi mạng lưới cốt lõi của nền kinh tế thế giới”, chuyên gia Bartholomeusz nhấn mạnh.

Theo nhà phân tích, trong trường hợp này chúng ta đang nói về một vụ vỡ nợ hoàn toàn bịa đặt, tiếp theo là những vụ vỡ nợ khác. Tuy nhiên ông Bartolomeusz tin rằng Nga không có gì phải lo lắng, đặc biệt là trước kinh nghiệm của Argentina.

“Như Argentina đã chứng minh, ngay cả sau khi vỡ nợ 8 lần đối với các khoản nợ của mình trước các nhà đầu tư, thời gian và lợi suất hấp dẫn đã chữa lành hầu hết mọi vết thương”, chuyên gia kết luận.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-gia-tiet-lo-ke-hoach-cua-my-khi-tao-ra-su-vo-no-gia-tao-cua-nga-post510302.antd