Chuyên gia tiến cử các gương mặt thay thế Huấn luyện viên Philippe Troussier

Lời chia tay của Huấn luyện viên Philippe Troussier với Bóng đá Việt Nam như một sự 'giải thoát' cho đôi bên, để Đội tuyển Việt Nam 'chọn mặt gửi vàng' ở một chiến lược gia phù hợp hơn.

Đánh mất niềm tin của người hâm mộ, lời chia tay của Huấn luyện viên Philippe Troussier với Đội tuyển Việt Nam là kết cục được dự đoán từ trước. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thất bại với tỷ số 0-3 của Đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 26/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã thực hiện cuộc họp khẩn để cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giữa đôi bên trước thời hạn.

Thực tế, thất bại trước Đội bóng xứ Vạn đảo chỉ là "giọt nước tràn ly" - phá vỡ giới hạn chịu đựng của những người làm bóng đá và đông đảo người hâm mộ Việt Nam sau một năm đáng quên với Đội tuyển Quốc gia: từ kỳ vọng, tin tưởng, chờ đợi và kết thúc bằng nỗi thất vọng...

Những "nước cờ" sai của "Phù thủy trắng"

Có thể nói, triều đại của Huấn luyện viên Philippe Troussier là triều đại của những "kỷ lục" đáng quên trong lịch sử Bóng đá Việt Nam.

Trận thua 0-3 trước đối thủ Indonesia đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm, Đội tuyển Việt Nam mới lại nhận một thất bại với tỷ số đậm trước "Garuda team" - kể từ trận thua cũng với tỷ số 0-3 tại AFF Cup 2004 dưới thời Huấn luyện viên người Brazil, Edson Tavares.

Kém đối thủ trực tiếp đến 4 điểm trong khi Vòng loại chỉ còn hai trận đấu, cơ hội lọt vào Vòng loại thứ Ba World Cup 2026 khu vực châu Á - mục tiêu lớn nhất của Bóng đá Việt Nam trong năm 2024 - gần như không còn.

Ở những mục tiêu khác của Bóng đá Việt Nam như Vòng Chung kết Giải châu Á Asian Cup hay Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games..., đoàn quân của "Phù thủy trắng" cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua 14 trận đấu dẫn dắt "Những Chiến binh Sao Vàng", Huấn luyện viên Troussier chỉ thắng 4 trận (3 trong đó là giao hữu) trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Hong Kong Trung Quốc, Syria, Palestine và Philippines, đạt tỷ lệ thắng thấp kỷ lục trong lịch sử Bóng đá Việt Nam là 28,5%.

Những thất bại liên tiếp cũng kéo Đội tuyển Việt Nam "trượt dài" trên Bảng xếp hạng Thế giới (FIFA): từ vị trí thứ 94 khi khép lại năm 2023, đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier "rơi tự do" xuống thứ hạng 115 trên Bảng xếp hạng Thế giới - vị trí sẽ khiến Tuyển Việt Nam gặp những bất lợi khi phải xếp hạng hạt giống ở những nhóm thứ hạng thấp trong các giải đấu lớn của châu lục và thế giới.

Liên tục nhận thất bại, đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier trượt dài trên bảng xếp hạng thế giới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Gây thất vọng ở khía cạnh thành tích, "Phù thủy trắng" cũng không thuyết phục được giới chuyên môn và người hâm mộ về một triết lý mới, một lối chơi mới mà vị chiến lược gia người Pháp từng cam kết xây dựng cho Đội tuyển Việt Nam.

Những yếu tố về "phong độ, sự thể hiện ở cấp Câu lạc bộ"... mà Huấn luyện viên Troussier nhiều lần nhấn mạnh ở mỗi đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia đều trở nên vô nghĩa, khi nhóm cầu thủ đạt phong độ cao như Quang Hải, Hồ Tấn Tài hay Đức Chiến... đều bị hạn chế hoặc không được sử dụng ở những chiến dịch lớn.

"Những quyết định khó hiểu của Huấn luyện viên Troussier đã xuất hiện ngay từ trận lượt đi với Indonesia. Đến trận lượt về, 'thuyền trưởng' người Pháp tiếp tục thiếu những ý tưởng xoay chuyển cục diện trận đấu, cũng như không biết cách phát huy giá trị của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trên ghế dự bị, khiến các cầu thủ trẻ trên sân càng thêm mất phương hướng. Nắm trong tay một lứa tuyển thủ chất lượng, đạt độ chín trong sự nghiệp nhưng xây dựng một tập thể với lối đá thiếu sức sống đồng thời đánh mất hoàn toàn niềm tin của khán giả, tôi cho rằng ông Troussier khó có lý do nào để gắn bó với Đội tuyển Việt Nam thêm nữa," chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Một kịch bản quen thuộc và liên tục lặp lại ở những trận đấu của Đội tuyển Việt Nam dưới thời Huấn luyện viên Troussier: toàn đội nhập cuộc tốt, tạo ra những cơ hội nhưng không tận dụng được, sau đó hàng phòng ngự bộc lộ những sơ hở có phần "ngây thơ" để rồi nhận bàn thua dẫn đến thất bại chung cuộc.

Tối 26/3, những tiếng hô vang "Troussier Out" trên các khán đài của sân Mỹ Đình thực sự là âm thanh gây ám ảnh, cho thấy vị Huấn luyện viên người Pháp đã hoàn toàn đánh mất niềm tin và sự ủng hộ của các cổ động viên sau một năm gây thất vọng cùng bóng đá Việt.

Phương án nào cho "ghế nóng" của Tuyển Việt Nam?

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, thất bại của Huấn luyện viên Philippe Troussier khiến Bóng đá Việt Nam phải thay đổi và điều chỉnh những mục tiêu trong thời gian tới, phù hợp nhất là giải quyết tốt những giải đấu trong khu vực Đông Nam Á - cấp độ mà các huấn luyện viên nội có thể được tin tưởng để "thử lửa."

"Tôi cho rằng, các Huấn luyện viên Việt Nam có đủ kinh nghiệm và kiến thức, nắm bắt được trình độ của các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, qua đó giúp Đội tuyển Quốc gia từng bước trở lại và khẳng định vị thế trong khu vực," Nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhận định.

Trong số những huấn luyện viên Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá Huấn luyện viên Đội tuyển U23 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn và "thuyền trưởng" của Câu lạc bộ Becamex Bình Dương, Lê Huỳnh Đức là những chiến lược gia phù hợp với Đội tuyển Quốc gia vào thời điểm này.

Huấn luyện viên Đội tuyển U23 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn có thể là một lựa chọn hợp lý cho vị trí tạm quyền ở Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cũng theo chuyên gia Phan Anh Tú, công cuộc lựa chọn huấn luyện viên ngoại dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam - bất chấp nhiều chiến lược gia nước ngoài đã gắn bó với Đội tuyển đều sở hữu bản lý lịch thành tích ấn tượng - là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và đầy rủi ro, cần đến yếu tố may mắn, "hợp thời hợp vận" và phù hợp với văn hóa của nền Bóng đá Việt Nam.

Đồng tình với quan điểm Đội tuyển Việt Nam có thể bổ nhiệm một Huấn luyện viên tạm quyền để tìm lại sự ổn định trước khi tính toán đến những kế hoạch "đường xa," tuy nhiên nhà báo-bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng VFF vẫn nên bổ nhiệm một Huấn luyện viên người nước ngoài, cụ thể là chiến lược gia Velizar Popov - nhà cầm quân người Bulgaria đang "bay cao" cùng Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở hai mùa giải V-League gần nhất.

"Với tôi, Huấn luyện viên phù hợp nhất với Đội tuyển vào thời điểm này là một người sẵn sàng ký hợp đồng ngắn hạn, sau đó từng bước tháo gỡ các khó khăn rồi mới gắn bó lâu dài cùng Đội tuyển. Một kế hoạch có thể khả thi là Huấn luyện viên Popov của Thanh Hóa tạm thời kiêm luôn nhiệm vụ cầm quân với hai trận đấu còn lại của Đội tuyển Quốc gia ở bảng F, Vòng loại thứ Hai World Cup 2026, sau đó có thể đàm phán kết thúc giao kèo với câu lạc bộ chủ quản và ký hợp đồng chính thức với Đội tuyển Việt Nam," bình luận viên Quang Huy chia sẻ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-viet-nam-chia-tay-hlv-philippe-troussier-cai-ket-duoc-dinh-san-post936836.vnp