Chuyên gia lý giải quyết định của Mỹ mời Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC

Việc Mỹ mời Liên bang Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) có thể dẫn đến sự phục hồi một phần mối quan hệ giữa 2 nước.

Ngày 2/11, trả lời phỏng vấn báo chí, các chuyên gia kinh tế cho biết, việc Nga được Mỹ mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco có thể có nghĩa là Mỹ muốn duy trì đối thoại với Nga và khôi phục liên lạc để thảo luận các vấn đề khu vực.

Phái đoàn Nga dự kiến sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ nhưng không phải ở cấp cao nhất.

Theo giáo sư Maxim Bratersky, chuyên gia Kinh tế, Trường Kinh tế cao cấp Liên bang Nga, nếu phía Mỹ mời Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần này, nghĩa là họ vẫn muốn duy trì một mức độ đối thoại nhất định. Có thể họ muốn khôi phục liên lạc để thảo luận về căng thẳng xung quanh Đài Loan, bán đảo Triều Tiên và một số vấn đề khác.

Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin cho biết, Mỹ sẽ nỗ lực để đảm bảo sự tham gia thích hợp của phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco trong tháng này, nhưng có tính đến các biện pháp trừng phạt. Phái đoàn Nga dự kiến sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ nhưng không phải ở cấp cao nhất.

Bước đi này không nên coi là một sự ấm lên hay sự “tan băng” trong quan hệ Nga-Mỹ, tuy vậy sau một vài năm gần như hoàn toàn không có liên lạc, việc mời Liên bang Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC có thể dẫn đến sự phục hồi một phần mối quan hệ giữa 2 nước.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chuyen-gia-ly-giai-quyet-dinh-cua-my-moi-nga-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-apec-post1056846.vov