Chuyên gia: Kim Jong-un bí mật gửi thông điệp mã hóa cho Trump

Một chuyên gia nhận định, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như vừa gửi thông điệp mã hóa tới Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên ngấp nghé bờ vực chiến tranh.

Từ trái qua phải: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Daily Star, chế độ Kim Jong-un mới đây dường như đã giảm nhẹ mối đe dọa tấn công lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương Guam.

Trong một tuyên bố ngày 14.8, Bình Nhưỡng cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hoãn kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa và đang "chờ xem thêm" các hành động của người Mỹ trước khi có quyết định "quan trọng".

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim tuyên bố: "Mỹ đã tự thắt thòng lọng quanh cổ bởi chính sự đối đầu quân sự liều lĩnh của họ. Nhằm giảm căng thẳng và ngăn xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần có lựa chọn đúng đắn và thể hiện bằng hành động".

Từ tuyên bố trên, một chuyên gia cho rằng, có thể có một thông điệp được ẩn giấu ở đây.

Tiến sĩ Genevieve Höhnen, của Đại học Edith Cowen nhận định, tuyên bố trên có thể được xem là dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong-un đang chìa "cành ô liu" với Tổng thống Mỹ Trump.

"Đây không phải là loại tuyên bố khiêu khích dù nó vẫn sử dụng những lời lẽ công kích. Sự thật là, ông Kim Jong-un nói rằng, ông ấy sẽ chỉ đáp trả trong trường hợp Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng", Tiến sĩ Höhnen nói với trang tin Úc news.com.au.

Nhiều nhà phân tích khác cũng nhận định rằng, quyết định hoãn kế hoạch tấn công tên lửa vào Guam của Triều Tiên là động thái nhượng bộ đáng kể của nước này.

Động thái này được đưa ra sau nỗ lực tháo ngòi căng thẳng của các quan chức chính quyền Mỹ.

John Delury, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Yonsei ở Seoul, cho rằng quyết định của ông Kim là phản ứng tích cực trước tiếng nói ôn hòa mà các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đưa ra cuối tuần qua, từ giám đốc CIA Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia H. R. McMaster, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Cụ thể, bộ trưởng Tillerson và Mattis đều lên tiếng khẳng định rằng, Trump không muốn thay đổi chính quyền Triều Tiên và muốn có một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng.

"Mỹ không có ý định thay đổi chế độ hoặc thúc đẩy tái thống nhất Triều Tiên và Hàn Quốc. Chúng tôi không tìm cớ để đóng quân ở phía bắc khu phi quân sự. Chúng tôi không muốn gây tổn hại cho người dân Triều Tiên", ông Mattis và ông Tillerson khẳng định trong bài bình luận đăng trên Wall Street Journal ngày 13.8.

Động thái hạ nhiệt căng thẳng từ giới chức chính quyền Mỹ được đưa ra sau những lời đe dọa về "biển lửa và sự cường nộ" hay "khóa mục tiêu và lên nòng" của Trump nhắm vào Triều Tiên, đẩy căng thẳng khu vực leo thang lên đến đỉnh điểm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chuyen-gia-kim-jong-un-bi-mat-gui-thong-diep-ma-hoa-cho-trump-796562.html