Chuyên gia đưa ra lời khuyên để bảo đảm an toàn trong các vụ cháy nghiêm trọng

Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã đưa ra lời khuyên cho người dân để tự bảo đảm an toàn khi xảy ra các sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng như vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ.

Tòa chung cư mini nơi xảy ra sự cố hỏa hoạn kinh hoàng khiến 56 người tử vong, 37 người khác bị thương. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Vi phạm nghiêm trọng các quy định về Phòng cháy, chữa cháy

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, đêm ngày 12/9, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại chung cư mini tại ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Vụ việc đã khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cảnh sát PCCC nỗ lực cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn trong đêm.

Ông Nghiêm Quang Minh là chủ của chung cư tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ đêm 12, rạng sáng 13/9. Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá, PGS. TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhận định, đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khi số người tử vong rất nhiều.

"Trong điều kiện xảy ra đám cháy tâm lý mọi người thường rất hoảng loạn, thậm chí có chìa khóa nhưng cuống quá không biết cắm thế nào vào ổ để mở ra, hơn nữa lại mất điện, ban đêm tối om… Chỉ chậm vài phút là cũng đủ gây thiệt hại về người và tài sản", Đại tá Xiêm chia sẻ.

Đưa người mắc nạn ra khỏi đám cháy

Bên cạnh đó, ông Xiêm cũng cho rằng, chủ đầu tư công trình chung cư mini tại Khương Hạ đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Qua tìm hiểu, theo giấy phép xây dựng mà cơ quan chức năng cấp cho chủ chung cư mini ở ngõ 29, phố Khương Hạ, công trình có chiều cao 6 tầng. Tuy nhiên trên thực tế, công trình hiện đang có 9 tầng, 1 tum. Đại tá Xiêm cho rằng như vậy là sai quy định. Ngoài ra, số lượng xe máy để ở tầng 1 quá nhiều, thậm chí sai quy định Phòng cháy chữa cháy.

"Những trường hợp thương vong nhiều do cháy đa phần đều không có lối thoát nạn", ông Xiêm nhấn mạnh.

Người dân nên làm gì khi xảy ra cháy tại chung cư?

Đã có nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, ông Xiêm cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho người dân để thoát nạn khi sự cố cháy nổ tại các tòa nhà chung cư xảy ra.

Theo chuyên gia, Luật Phòng cháy chữa cháy quy định rất rõ các nhà ở phải có 2 lối thoát hiểm. Cụ thể, lối thoát hiểm thứ nhất là cửa chính, lối thứ 2 ở vị trí nào, như thế nào phải dựa trên cơ sở cấu trúc, kết cấu của tòa nhà.

"Lối thứ 2 có chiều rộng tối thiểu 60cm, to hơn chiều rộng vai người. Ở tầng cao bắt buộc gia đình phải tự lo tìm cách thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp", Đại tá Ngô Văn Xiêm tiếp tục phân tích.

Vị trí cửa thoát hiểm phụ tại một căn hộ tại chung cư mini tại Khương Hạ. Tuy nhiên, có thể thấy vị trí này khá bất tiện và không có cầu thang thoát hiểm.

Bên cạnh đó, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhấn mạnh sự cần thiết phải phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Cụ thể, cần phải thiết lập và đẩy mạnh vai trò của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư. Các hộ cần thống nhất với nhau về việc thiết lập hành lang an toàn để người từ nhà này có thể thoát sang nhà kia khi sự cố xảy ra.

Để tự bảo vệ an toàn, ông Xiêm đưa ra lời khuyên, các gia đình ở chung cư mini nên trang bị cho mình bộ thang dây. Đây có thể là "đường thoát" quan trọng khi hỏa hoạn xuất hiện. Thực tế, ngay trong vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ, không ít nạn nhân đã thoát được ra ngoài nhờ hệ thống đơn giản mà hữu ích này.

"Quan trọng nhất đó là sự hiểu biết của người dân, nói mãi điều kiện an toàn, nguy hiểm rồi nhưng nhiều người vẫn không nghe. Trong đám cháy khói là khí độc rất nguy hiểm, chỉ 2, 3 phút mất cảm giác sẽ gây tử vong. Khi xảy ra cháy người dân phải biết ứng xử thông minh, an toàn cho mình và gia đình", ông Xiêm nói.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh: Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh, xác định nhanh chóng và chính xác vị trí sẽ móc thang dây rồi thay nhau trèo xuống an toàn. Trong lúc nguy cấp không được quá hoảng sợ, thực hiện quy định hướng dẫn thoát nạn an toàn của cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nhất là cán bộ quản lý cơ sở.

"Một cách đơn giản hơn, các hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống báo cháy sớm. Điều này cũng là để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người", ông Xiêm nói thêm.

Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đưa ra hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn tại các khu chung cư cao tầng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-gia-dua-ra-loi-khuyen-de-bao-dam-an-toan-trong-cac-vu-chay-nghiem-trong-post772414.html