Chuyển đổi mạnh tư duy kinh tế nông nghiệp

Chiều nay, 3/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành NN-PTNT. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2023, toàn ngành NN-PTNT thống nhất từ nhận thức đến hành động, tổ chức thực hiện chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành; đồng thời thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông, lâm, thủy sản; chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng theo đúng định hướng tại nghị quyết "Tam nông" và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Vì vậy, giá trị gia tăng toàn ngành tăng cao, đạt 3,83% (nông nghiệp tăng 3,88%, thủy sản tăng 3,71%, lâm nghiệp tăng 3,74%); tỷ lệ che phủ rừng hơn 42%; 6.370 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 11.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu trên 53 tỷ USD…

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành NN-PTNT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được ban hành đúng kế hoạch; tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ giao; hiệu quả các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất chưa thật sự ổn định; liên kết theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao để giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng chưa phổ biến; vẫn tồn tại "điểm nóng" về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép; Việt Nam vẫn chưa gỡ được “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động đánh bắt hải sản…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành NN-PTNT trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành NN-PTNT thời gian qua và nhấn mạnh, năm 2023, ngành NN-PTNT đã “vượt qua cơn gió ngược”, xoay chuyển tình thế từ chỗ bị động, lúng túng, bất ngờ sang chủ động, tự tin, kịp thời, sáng tạo; là năm được mùa, được giá, bội thu ở một số lĩnh vực; đồng thời ngành NN-PTNT đã linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng thể chế, chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước…

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý thời gian tới, ngành NN-PTNT cần khắc phục, giải quyết các vướng mắc về vốn vay của ngư dân theo Nghị định 67; đẩy nhanh việc gỡ “thẻ vàng” của EC đối với hoạt động đánh bắt hải sản; mạnh mẽ, quyết đoán, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của ngành; luôn đổi mới tư duy và tầm nhìn; phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại…

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh chụp qua màn hình).

Đồng thời, ngành NN-PTNT cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của ngành về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tập trung cho đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xem đây là động lực mới cho xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202401/chuyen-doi-manh-tu-duy-kinh-te-nong-nghiep-2214895/