Chuyện của thầy giáo chuyên Yên Bái, chủ nhiệm lớp 34/34 'IELTS' 7.0-8.0

34/34 thành viên lớp 12 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành có chứng chỉ IELTS 7.0-8.0 từ ngay lớp 11; 100% học sinh của lớp đã trúng tuyển các trường đại học thuộc top đầu Việt Nam. Câu chuyện của thầy giáo Đặng Trần Hà - giáo viên Tiếng Anh đồng thời là thầy chủ nhiệm lớp để biết thêm nhiều thành tích cùng những bí kíp 'tôi luyện' học trò của thầy.

Thầy giáo Đặng Trần Hà.

"Lớp nhà mình” là cụm từ mà nhiều độc giả yêu mến dành cho lớp 12 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành khi thông tin về lớp được đăng tải trên Báo Yên Bái với toàn bộ 34 thành viên trong lớp có chứng chỉ IELTS 7.0-8.0 từ ngay lớp 11; 100% học sinh của lớp đã trúng tuyển các trường đại học thuộc top đầu Việt Nam theo hình thức tuyển thẳng hoặc xét tuyển kết hợp và du học. Báo Yên Bái có cuộc trò chuyện cùng thầy giáo Đặng Trần Hà - giáo viên Tiếng Anh đồng thời là thầy chủ nhiệm lớp để biết thêm nhiều thành tích của "lớp nhà mình” cùng những bí kíp "tôi luyện” học trò của thầy.

P.V: Xin chào thầy Đặng Trần Hà! Xin thầy chia sẻ kỹ hơn về những thành tích mà các học trò lớp 12 Chuyên Anh của thầy đạt được trong những năm thầy làm chủ nhiệm lớp?

Thầy giáo Đặng Trần Hà : Trong ba năm qua, tập thể lớp 12 Chuyên Anh đạt được rất nhiều thành tích đáng khích lệ trong các cuộc thi. Về thi học sinh giỏi tiếng Anh các cấp, lớp có 01 giải Ba tiếng Anh cấp quốc gia của em Đỗ Lê Hải; 5 giải nhì, 4 giải ba cấp tỉnh và nhiều giải khuyến khích.

Giải Nhất cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh” cấp tỉnh của em Trần Minh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Long. Thi IELTS có 16 em đạt 8.0, 11 em đạt 7.5 và 7 em đạt 7.0. Ngoài ra, lớp còn đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các cuộc thi học sinh giỏi giữa các trường chuyên như Hùng Vương, Duyên Hải, thi tiếng Anh trên mạng IOE…

Thầy giáo Đặng Trần Hà cùng các học sinh lớp Chuyên Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

>> Gặp gỡ các thủ khoa Yên Bái

Về kết quả thi tốt nghiệp, lớp có 3 thủ khoa gồm thủ khoa tốt nghiệp của em Bùi Thùy Linh và 2 thủ khoa khối D toàn tỉnh, các em còn lại điểm cũng rất cao với tổng điểm 6 môn trung bình là 51,21; điểm trung bình môn Toán, Văn, tiếng Anh của cả lớp lần lượt 8,13; 8,59 và 9,5.

Tất cả các em đều trúng tuyển các trường top như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội theo hình thức tuyển thẳng hoặc xét tuyển kết hợp. Lớp còn có 2 em giành học bổng của Đại học Fulbright, Đại học Anh quốc và 2 em du học ở Singapore và Đức.

Để đạt được thành tích thi tốt nghiệp như trên, không thể thiếu công sức của các thầy cô bộ môn, đặc biệt là thầy Nghĩa (Toán), cô Liên (Văn), cô Mai (Sử), thầy Hiền (Địa), cô Sen (Giáo dục công dân). Các thầy cô đã đồng hành cùng tập thể lớp trong 3 năm và rất tận tụy với tập thể lớp.

P.V : Thành tích này đối với một trường học ở miền núi là rất tự hào khi mà các điều kiện cho giáo dục còn nhiều thiếu thốn. Xin thầy chia sẻ về "chiến thuật”, "bí kíp” của mình để 34 học trò có thành tích xuất sắc như vậy?

Thầy giáo Đặng Trần Hà: Mình phải công nhận là điều kiện giáo dục ở Yên Bái vẫn còn thiếu thốn so với các địa phương miền xuôi. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản được nỗ lực của thầy và trò khi thế giới ngày càng phẳng hơn nhờ có Internet với rất nhiều tài nguyên sẵn có.

Nhiệm vụ của mình là tìm kiếm tài liệu, giáo trình kết hợp với học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các đồng nghiệp trên toàn quốc để có thể nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài ra học sinh cần có sự kỷ luật, thái độ học tập nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng và sự tự giác. Những phẩm chất trên kết hợp với sự giám sát liên tục của giáo viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng để đạt được các thành công trong học tập.

Bên cạnh đó, là một giáo viên chủ nhiệm, ngoài việc dạy kiến thức mình còn chú trọng đến việc giao tiếp với học sinh qua tất cả các kênh. Thường thì mình hay quan sát học sinh, nếu thấy em nào đó gặp khó khăn và cần hỗ trợ thì mình chủ động hỏi han và giúp đỡ. Học sinh nói chung khá nhút nhát khi giao tiếp với thầy cô giáo nên việc mình chủ động sẽ giúp các em cởi mở hơn và hợp tác.

P.V : Đây không phải là lớp thầy chủ nhiệm đầu tiên có số lượng học sinh có chứng chỉ IELTS nhiều như vậy, được biết thầy đã dìu dắt nhiều khóa đạt thành tích cao. Thầy có lời khuyên gì cho các em học sinh để có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi IELTS?

Thầy giáo Đặng Trần Hà: Khóa đầu tiên mình chủ nhiệm là khóa Chuyên Anh 27 ra trường năm 2019 có 32/34 em thi IELTS, kết quả đạt được từ 6.0 - 7.5. Sau đó, các khóa Chuyên Anh tiếp theo của trường chuyên đều có chứng chỉ IELTS ngày càng cao hơn từ 6.5 - 8.0.

Cho đến thời điểm này, mỗi năm trường chuyên có khoảng 100 em thi IELTS, chiếm 30% số lượng học sinh khối 12. Để có được kết quả thi mong muốn, các em nên bắt đầu ôn thi từ lớp 10 và thi vào hè lớp 11, dành thời gian lớp 12 để ôn thi tốt nghiệp và các cuộc thi năng lực.

Kết quả thi cao hay thấp phụ thuộc phần lớn vào thái độ học tập, khả năng của mỗi cá nhân, thầy cô chỉ có thể hướng dẫn, giám sát và đánh giá.

Ngoài ra, ôn thi cũng mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc nên các em có ý định thi IELTS cần cân nhắc các yếu tố này. Một điều nữa là không có mẹo hoặc bí kíp nào để giúp các em có điểm cao trong thời gian ngắn, chỉ có sự chăm chỉ, kiên trì và ôn thi đúng cách là điều kiện tiên quyết giúp các em có kết quả tốt nhất.

P.V : Xin cảm ơn thầy!

Thanh Ba (thực hiện)

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/298288/chuyen-cua-thay-giao-chuyen-yen-bai-chu-nhiem-lop-3434-ielts-70-80.aspx