Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường ở Yên Lập

Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường từng là địa phương gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Song, những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân, công tác vệ sinh môi trường ở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuyến đường tự quản ở thôn Phủ Yên, xã Yên Lập được người dân quét dọn sạch sẽ

Trong quá trình xây dựng NTM ở Yên Lập, tiêu chí môi trường luôn là một trong những tiêu chí khó để hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu do việc quy hoạch bãi tập kết rác thải gặp khó khăn; ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa đồng đều, còn xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt dẫn đến hình thành các bãi rác tự phát trong khu dân cư gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND xã Yên Lập Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Sau khi về đích NTM năm 2019, từ đó đến nay, xã Yên Lập luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, coi đây là tiêu chí “cứng” trong chương trình xây dựng NTM của địa phương.

Tiêu chí môi trường có giữ vững được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan cũng như ý thức của người dân. Vì thế, xã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, từng bước hình thành “ý thức xanh” đối với người dân địa phương.

Hình thức tuyên truyền, vận động rất phong phú, đa dạng như tăng thời lượng đưa tin về công tác bảo vệ môi trường trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; phát huy vai trò của MTTQ và các hội, đoàn thể cùng nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; thu gom rác thải nhựa, thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; khuyến khích các hộ phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, định kỳ hằng tuần, hằng tháng, xã đều tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, triển khai thu gom, vận chuyển rác thải đúng nơi quy định, không để tồn đọng rác thải lâu ngày gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên thông qua các buổi họp; chủ động xây dựng các mô hình điểm tự quản về bảo vệ môi trường để nhân rộng. Đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 13 tuyến đường tự quản, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp.

Bên cạnh đó, xã còn tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, quy hoạch các bãi tập kết rác thải; duy trì hiệu quả hoạt động của HTX Dịch vụ môi trường.

Tháng 11/2021, xã đã ký hợp đồng với HTX Dịch vụ nông nghiệp và môi trường Yên Lập để làm nhiệm vụ vận chuyển các phế thải, rác thải được phân loại ngay tại gia đình; trong đó, rác hữu cơ được các hộ tự xử lý; rác thải rắn, khó phân hủy được thu gom, vận chuyển ra bãi rác tập trung để xử lý theo quy định.

Hiện nay, xã đã quy hoạch 2 bãi rác tập trung ở khu Đồng Quả và khu Cầu Trắng với tổng diện tích khoảng 6.000 m2; duy trì hoạt động 3 tổ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các thôn dân cư, với tổng số 14 người.

Đều đặn 2 lần/tuần, nhân viên các tổ sẽ thu gom tại nhà các hộ dân, khu vực công cộng rồi vận chuyển về bãi tập kết rác thải tập trung để xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp. Ở các bãi tập kết rác thải đều được xã phun chế phẩm khử khuẩn ít nhất 1 lần/tuần và tổ chức san gạt từ 1-2 lần/tháng, không để lượng rác tồn đọng.

Theo thống kê của UBND xã, đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn đạt 90%, 100% tuyến đường dân cư có rãnh thoát nước thải.

Cùng với việc làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, xã thường xuyên tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường và sử dụng các biện pháp xử lý chất thải, nước thải; hỗ trợ các hộ xây hầm Biogas.

Nhờ đó, hiện nay 100% hộ dân trong xã được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có hơn 52% hộ dân sử dụng nước máy; tỷ lệ hộ gia đình có nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh đạt hơn 95%; 100% hộ chăn nuôi địa phương có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, 70% cánh đồng trên địa bàn xã đã ứng dụng mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”, góp phần giảm thiểu tối đa tác hại của thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn nước, đất đai, không khí cho người dân.

Với những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, về Yên Lập những ngày này có thể nhận thấy bức tranh nông thôn tươi mới với những con đường bê tông sạch đẹp; ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân đã lan tỏa rộng khắp, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bài, ảnh: Thảo My

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/82856/chuyen-bien-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-o-yen-lap.html