Chuyển biến tích cực trong chấp hành quy định về nồng độ cồn

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh vừa mềm mỏng, kiên trì trong tuyên truyền vận động, vừa mạnh tay xử lý các vi phạm. Do đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về hành vi và thói quen không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của người dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng xã hội.

Thực tế trên được chúng tôi ghi nhận khi tham gia cùng Đội CSGT-TT, Công an TP Tuyên Quang tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vào ngày 12-12-2023. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ, lực lượng làm nhiệm vụ đóng chốt tại tổ 16, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) kiểm tra liên tục 120 lượt xe mô tô, ô tô. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Tuyên Quang cho biết: “Nếu như trước đây, cũng khoảng thời gian tương tự, ở mỗi ca trực, chúng tôi sẽ lập biên bản khoảng hơn chục trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Con số này giờ giảm từ 30-40% so với trước. Trong quá trình trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, chúng tôi nhận thấy người dân hết sức quan tâm đến những quy định mới, nghiêm khắc và mang tính răn đe cao hơn đối với vi phạm quy định về nồng độ cồn. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông chuyển biến hơn so với trước”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Ông Lê Hồng Minh, tổ 1, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) cho biết: “Bây giờ dù uống rượu, bia ít hay nhiều, dù có gần nhà, tôi cũng không dám tự chạy xe về như trước. Thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là giờ chốt giao thông nhiều, bị lập biên bản là mất mấy chục triệu đồng ngay”.

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với những chế tài xử phạt rất mạnh được áp dụng, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, tuyên truyền tác hại của rượu, bia, đặc biệt những nguy cơ mất an toàn giao thông sau khi sử dụng rượu, bia, ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt.

Ông Đỗ Lệnh Lân, thôn 9, xã Trung Môn (Yên Sơn) chia sẻ: “Ngày tết, anh em, bạn bè sum vầy, ai cũng muốn uống chén rượu để tình cảm thêm gắn kết, tuy nhiên, khi xác định cầm lái thì tôi kiên quyết không uống rượu. Còn nếu có uống thì sẽ gọi người nhà đưa đón, hoặc bắt xe taxi về, để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như toàn xã hội”.

Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Tuyên Quang cho biết thêm, thời điểm cuối năm, nhu cầu di chuyển, vận tải hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Đây cũng là thời điểm được nhận định nhu cầu sử dụng rượu bia sẽ tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, lực lượng CSGT Công an TP Tuyên Quang sẽ tiếp tục quán triệt nguyên tắc “không ngoại lệ, không vùng cấm”, kiên quyết từ chối sự can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó, lực lượng CSGT cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của việc vi phạm nồng độ cồn.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 50 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 21% số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, cùng với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần chủ động tự giác hình thành thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Bài, ảnh: Lý Thu

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-trat-tu!/chuyen-bien-tich-cuc-trong-chap-hanh-quy-dinh-ve-nong-do-con-186136.html