Chụp cộng hưởng từ não để phát hiện nhiễm HIV

Theo tạp chí chuyên ngành Clinical Infectious Deseases, các nhà khoa học ở Đại học College London (Anh) đã đề xuất dùng phương pháp chụp cộng hưởng từ não (MRI) để truy tìm các dấu vết của HIV trong não, ngay cả trong trường hợp người bệnh đã dùng những loại thuốc kháng HIV.

Các nhà khoa học đã kiểm tra dữ liệu 146 bệnh nhân gặp những rắc rối với não bộ trong giai đoạn 2011-2015. Trong số 22 bệnh nhân đã phát hiện bị nhiễm HIV thì ở họ đều diễn ra những thay đổi trong chất trắng của não, não đã thay đổi 10 lần thường xuyên hơn. Tình trạng viêm trong não do HIV gây ra đã dẫn đến những thay đổi này.

Hiện nay, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhiễm HIV phải chọc dò tủy sống - dùng kim chích vào cột sống ở vùng thắt lưng để lấy dịch não tủy, một thủ tục gây đau đớn, sau đó bệnh nhân phải nằm tĩnh dưỡng một vài giờ.

Ngoài ra, chọc dò sai có thể dẫn đến phát triển các khối u. Ngay cả có uống thuốc kháng virus đi chăng nữa thì những người dương tính với HIV đều phải đối mặt với những trục trặc trong hoạt đông của não.

Như vậy, chụp cộng hưởng từ não cho phép phát hiện những thay đổi trong não có liên quan đến nhiễm HIV và có thể dẫn đến việc phát triển các liệu pháp điều trị mới.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/chup-cong-huong-tu-nao-de-phat-hien-nhiem-hiv-58580.html