Chương trình 'Xuân biên giới – Tết biển đảo' năm 2024 tại Hà Giang

BHG - Sáng 24.1, tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân (Vị Xuyên), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” năm 2024. Đến dự về phía T.Ư có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Vị Xuyên cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Minh Tân.

Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương tặng quà học sinh xã Minh Tân (Vị Xuyên)

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng quà hộ nghèo xã Tùng Vài (Quản Bạ)

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: Chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” là hoạt động thường niên được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào dịp cận Tết Nguyên đán nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh, thiếu nhi, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển KT - XH, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tạo đợt hoạt động cao điểm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh, thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và Vàng Seo Cón tặng quà hộ nghèo xã Minh Tân (Vị Xuyên).

Các đại biểu tham gia gói bánh chưng tại Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ)

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay tích cực về hạ tầng tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân. Đây là dự án nằm trong Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Bí thư T.Ư Đoàn giao cho Tỉnh đoàn Hà Giang làm chủ đầu tư. Đến nay, các hạng mục xây dựng của Làng cơ bản đã hoàn thành; các hộ thanh niên được lựa chọn sinh sống và phát triển kinh tế tại Làng đã ổn định cuộc sống, tạo thành khu dân cư nhộn nhịp khu vực biên giới.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng quà cho Tỉnh đoàn để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ)

Tại Chương trình, các đại biểu và nhân dân xã Minh Tân được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên đến từ Nhà hát múa rối Thăng Long (Hà Nội) và Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn công tác đã tặng 32 suất quà cho các hộ trong Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân; tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Tân; trao biểu trưng 100 thùng sữa, 1 công trình sân chơi, 1 ti vi, 1 bộ loa và các phần quà chăn, áo ấm cho Tỉnh đoàn Hà Giang để thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Các đại biểu tặng quà cho học sinh xã Minh Tân.

Trong khuôn khổ Chương trình, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 9 – Đoàn kinh tế quốc phòng 313 (xã Minh Tân – Vị Xuyên); thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài và Công an xã Tùng Vài (Quản Bạ); tổ chức Chương trình Tết sum vầy – Xuân biên cương tại Đồn Biên phòng Tùng Vài; khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Cán Tỷ (Quản Bạ).

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202401/chuong-trinh-xuan-bien-gioi-tet-bien-dao-nam-2024-tai-ha-giang-e8e2fee/