Chương trình Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2024: Khi trường cao đẳng… 'hot'

Không chỉ 'trải thảm đỏ' mời gọi học sinh vào học tại trường với mức học phí thấp, thậm chí miễn học phí, nhiều trường cao đẳng ở Đồng Nai còn đảm bảo 100% sinh viên sau khi ra trường có việc làm.

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 ký kết hợp tác đào tạo nhân lực ngành hàng không với Công ty TNHH MTV VAECO. Ảnh: ĐVCC

Đáng lưu ý, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng còn có cơ hội làm việc ở nước ngoài như: Đức, Nhật Bản… với mức thu nhập cao, tương lai rộng mở.

* Đi trước một bước trong đào tạo nhân lực

Hơn 10 năm qua, sinh viên sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (đóng tại huyện Long Thành) được các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh săn đón nhiệt tình. Các DN chủ động gọi điện chào mời sinh viên của trường về làm việc với mức lương khởi điểm khá cao.

Để có được “cái hậu” tốt đẹp này, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường đã có nhiều nỗ lực, khẳng định được chất lượng đào tạo thuộc tốp đầu cả nước. Nhà trường đã, đang hợp tác với các tổ chức, chuyên gia của Đức, Anh, Pháp để đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Tham tán thứ nhất, Trưởng phòng Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Santiago Alonso Rodriguez nhấn mạnh, giữa Đức và Việt Nam có sự hợp tác lâu dài trong việc nuôi dưỡng nhân tài và thúc đẩy trao đổi quốc tế. Năm 2022, Bộ Hợp tác và phát triển kinh tế Liên bang Đức đã ủy quyền và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) thực hiện Dự án Phương pháp tiếp cận hợp tác trong đào tạo nghề và di cư lao động theo định hướng phát triển (PAM) với Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2.

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động sẽ cần hơn 13 ngàn lao động. Trong đó, lao động trình độ đại học cần nhiều nhất với khoảng 5 ngàn người; còn lại là lao động phổ thông, sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Sau 18 tháng đào tạo chuyên ngành cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức, 50 sinh viên đã tốt nghiệp. Không chỉ học lý thuyết, sinh viên còn được thực hành tại nhiều DN lớn, được học tiếng Đức, đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề, tìm hiểu văn hóa nước Đức. Đến tháng 8-2023, đã có 15 sinh viên được sang Đức làm việc, trong đó có 9 sinh viên nhận được lời mời làm việc của các DN Đức.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 Nguyễn Khánh Cường chia sẻ, thế mạnh của nhà trường là đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ như: cơ khí xây dựng, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, công nghệ viễn thông, cắt gọt kim loại… Để đón đầu Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, nhà trường vừa ký hợp tác đào tạo nhân viên bảo dưỡng máy bay với Công ty TNHH MTV VAECO. Trong khóa học đầu tiên, trường đào tạo 17 sinh viên, thời gian đào tạo 3 năm. Ngoài đào tạo nghề, sinh viên sẽ được trang bị tiếng Anh để làm tốt công việc trong tương lai.

* Nhu cầu nhân lực ngành y tế rất lớn

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho hay, do nguồn cung nhân lực y tế như: bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên… chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên thời gian qua, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nhân lực. Hiện ở Đồng Nai có một số trường đại học, cao đẳng đào tạo nhân lực y tế. Trong đó, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai là trường công lập duy nhất của tỉnh chuyên đào tạo các nhóm ngành sức khỏe.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai (đóng tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa), tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang cho biết, trường đào tạo các ngành: dược, điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, y sĩ đa khoa (hệ cao đẳng) và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (hệ sơ cấp). Nhà trường luôn đặt vấn đề chất lượng đào tạo lên hàng đầu, thường xuyên cập nhật giáo trình giảng dạy cho phù hợp với thực tế.

Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tham dự Hội thi Học sinh - sinh viên giỏi năm 2024 ngành điều dưỡng. Ảnh: C.Nhật

“Các em sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức cần thiết của người thầy thuốc tương lai, được thực tập tại nhiều bệnh viện lớn. Hàng năm, nhà trường phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa tư nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức ngày hội việc làm. Do vậy, sinh viên của trường có nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp, có nhiều em còn làm việc tại nước ngoài như Nhật Bản với mức lương rất cao” - tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang nói.

Anh Đỗ Hoàng Huân, sinh viên lớp cao đẳng dược 14G, chia sẻ: “Sau 12 năm học phổ thông, tôi và gia đình từng băn khoăn không biết nên học đại học hay cao đẳng, học chuyên ngành gì. Qua tìm hiểu, tôi thấy nhân lực ngành y tế đang rất thiếu nên đã nộp hồ sơ và theo học tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai”.

* Sinh viên được miễn, giảm học phí

Sau 12 năm học phổ thông, nhiều học sinh và gia đình các em băn khoăn với rất nhiều lựa chọn. Nhưng dù có lựa chọn thế nào thì đích đến cuối cùng vẫn là có một công việc ổn định, bền vững với mức thu nhập khá trong thời buổi thị trường lao động có nhiều biến động như hiện nay. Không những thế, khi tham gia học nghề tại các trường cao đẳng trong tỉnh, sinh viên còn được miễn, giảm học phí, đỡ một phần gánh nặng về kinh tế cho gia đình.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai (đóng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) Huỳnh Lê Tuấn Dũng cho biết, năm 2024, nhà trường tuyển 1,4 ngàn chỉ tiêu cho 15 ngành học từ trung cấp đến cao đẳng. Trường cũng liên kết với Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo cho 400 sinh viên.

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có 9 trường cao đẳng gồm: Y tế Đồng Nai, Lê Quý Đôn, Công nghệ và quản trị Sonadezi, Công nghệ quốc tế Lilama 2, Công nghệ cao Đồng Nai, Kỹ thuật Đồng Nai, Thống kê 2, Hòa Bình Xuân Lộc và Cơ giới và thủy lợi. Thế mạnh của các trường cao đẳng tại Đồng Nai là các ngành chuyên về cơ khí, kỹ thuật, công nghệ cao. Bên cạnh đó, các trường cao đẳng ở Đồng Nai còn đào tạo các nhóm ngành khối sức khỏe.

“Thế mạnh của nhà trường là các ngành đào tạo về cơ khí và điện. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã tham gia nhiều phong trào, hội thi về thiết bị đào tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm nhằm cải tiến thiết bị giảng dạy. Sinh viên năm cuối thực tập tại các DN từ 4-5 tháng, được hưởng lương, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại. Sau khi ra trường, sinh viên được DN ký hợp đồng với mức lương như công nhân có tay nghề, không cần phải thử việc” - ông Huỳnh Lê Tuấn Dũng nói.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (đóng tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) Lê Đình Thâm cho biết, trường được Bộ Lao động, thương binh và xã hội công nhận 7 nghề trọng điểm, trong đó có 3 nghề trọng điểm quốc tế. Các ngành thế mạnh của trường là cơ khí cắt gọt và điện - điện tử. Sinh viên sau khi tốt nghiệp, 100% có việc làm đúng chuyên ngành, thu nhập dao động từ 7-10 triệu đồng/tháng.

Không chỉ hợp tác với các DN trong nước, nhà trường còn hợp tác với các tổ chức, DN nước ngoài để đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chiến lược mũi nhọn của trường hiện nay là đào tạo các ứng viên có kỹ năng nghề cao để đáp ứng cho các thị trường lao động trong nước và mong muốn vươn xa hơn nữa là đào tạo lực lượng lao động có tay nghề chất lượng đạt chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai vừa tiếp nhận Phòng Thí nghiệm tự động hóa do Công ty TNHH SMC Corporation Việt Nam (thuộc Tập đoàn SMC, Nhật Bản) tài trợ. Phòng thí nghiệm này bao gồm 8 mô hình SMCT-ALUPRO-OM20, SMCT-WS và các mô hình Mini panel tiên tiến, chuyên dùng cho giảng dạy và thực hành các kỹ năng: điều khiển điện khí nén, lập trình PLC cơ bản và nâng cao, lập trình hệ thống sản xuất linh hoạt MPS, robot công nghiệp... Những thiết bị này sẽ giúp học sinh, sinh viên của trường thực hành và làm quen với công nghệ tự động hóa, sát với thực tế làm việc tại các DN trong thời đại 4.0.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202404/chuong-trinh-tu-van-huong-nghiep-tuyen-sinh-nam-2024-khi-truong-cao-dang-hot-c1464c7/