Chương trình 'Trái tim cho em': Thắp sáng giấc mơ cho trẻ em nghèo

Viettel không chỉ là một doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin số 1 Việt Nam mà trong thời gian gần đây, Viettel đã thực hiện nhiều chương trình hướng về người nghèo, được xã hội ghi nhận như Chương trình 'Trái tim cho em'.

Trong 2 ngày 24 và 25-6, Chương trình “Trái tim cho em” do Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đã đến với trẻ em tỉnh Hòa Bình. Chương trình phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc. Tất cả các trẻ em có nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh được khám miễn phí và nhận được tư vấn điều trị của các bác sĩ chuyên khoa. Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật. Đây là một trong những chương trình can thiệp tim mạch miễn phí lớn nhất từ trước đến nay đã làm hồi sinh cho hàng nghìn trẻ em nghèo trên khắp cả nước.

Mới 7 giờ sáng, nhưng trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đã có hàng nghìn gia đình từ các xã, huyện của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh lân cận đưa con em mình đến để được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức trực tiếp khám sàng lọc cho các em bé bị bệnh tim. Chị Bùi Thị Minh bế bé Bùi Văn Hưng, 3 tháng tuổi, ngồi ở ghế chờ khám, vừa dỗ con, vừa nhìn các gia đình khác, còn anh Cầu (bố cháu Hưng) cầm tờ phiếu khám trong tay đang đứng đợi đến lượt khám cho con mình.

Nhân viên Viettel Hòa Bình hướng dẫn gia đình anh Cầu, chị Minh (bố mẹ cháu Hưng) làm hồ sơ mổ tim miễn phí.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Minh nói: Sau khi sinh, các bác sĩ cho biết bé Hưng bị bệnh tim. Theo chỉ định của các bác sĩ, cháu Hưng vẫn còn quá bé, nên chỉ khám và theo dõi, chưa thể can thiệp được gì nhiều. Ở vùng núi cao, nhà thuộc diện hộ nghèo, đến cái ăn còn chưa đủ, nay được biết con bị bệnh và số tiền chữa trị lên tới hàng trục triệu đồng khiến gia đình vô cùng lo lắng. “Nhiều đêm nằm nghĩ đến con, tôi chảy nước mắt vì thương còn, nhà nghèo quá, không đủ tiền đưa con đi chữa trị”, chị Minh chia sẻ.

"Gia đình chỉ mong muốn, hy vọng làm sao để bé Hưng được các bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh tình và chờ có một cơ hội giúp cho cháu một trái tim mạnh khỏe để cháu có thể trở lại cuộc sống như nhiều em bé khác. Khi nghe tin có đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức lên khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em ở Hòa Bình, từ sáng sớm gia đình đã đưa cháu từ Kim Bôi lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc để khám", chị Minh kể lại.

Phấn khởi cầm bộ hồ sơ chạy ra khoe với vợ và mọi người xung quanh, anh Cầu nói trong nước mắt: “Con em có hy vọng rồi ạ. Các anh chị trong Chương trình “Trái tim cho em” vừa hướng dẫn em về làm hồ sơ, xác nhận hộ nghèo, rồi đem đến Trung tâm Viettel huyện nộp. Thẩm định xét duyệt xong là con em có thể mổ. Hy vọng nhanh thôi chị ạ, vì các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hẹn tháng 7 có thể mổ cho cháu rồi. Gia đình chân thành cám ơn chương trình, nhờ được gặp chương trình “Trái tim cho em” của Viettel, con em có thể được phẫu thuật miễn phí, nỗi lo của gia đình được giải tỏa.

Bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại tỉnh Hòa Bình.

Không chỉ có con chị Minh, nhiều trẻ em nghèo ở Hòa Bình đã có cơ hội được hồi sinh từ những đợt khám sàng lọc miễn phí này. Đó là câu chuyện của cháu Bùi Phương Doanh, sinh năm 2003, tại xóm Bùi, xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Doanh bị bệnh tim bẩm sinh, được chương trình hỗ trợ mổ thành công tại Bệnh viện E năm 2011. Bước vào ngôi nhà còn đang làm dở dang, anh Hoàng, chị Thuận (bố mẹ Doanh) tươi cười khoe với chúng tôi, sức khỏe của cháu giờ ổn định, hiện Doanh đang học lớp 8, có học lực khá, mấy năm nay được cô giáo và các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng.

Nhiều gia đình đã đưa con đến từ sáng sớm để được các bác sĩ khám sàng lọc bệnh tim.

Sau 6 năm mổ tim thành công, cháu Bùi Phương Doanh đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Niềm vui được nhân lên trong gia đình cháu Doanh.

Doanh hiện học lớp 8 và được các thầy cô, bạn bè tin tưởng bầu làm lớp trưởng.

Nhớ lại những ngày, tháng đưa con xuống Hà Nội để khám và chữa trị bệnh, anh Hoàng kể lại: Gia đình phát hiện cháu bị bệnh từ năm 2006, bác sĩ nói Doanh cần mổ tim, chi phí cho ca mổ mấy chục triệu đồng, nhưng nhà nghèo, nên gia đình không thể làm gì nhiều cho con. Thế nhưng phép màu đã đến với Doanh, năm 2011, em được Chương trình “Trái tim cho em” tài trợ mổ tim miễn phí. “Không gì diễn tả nổi niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Khi các bác sĩ báo ca mổ thành công, vợ chồng chúng tôi thấy như mình cũng đang sống lại”, chị Thuận kể lại.

6 năm sau ca mổ tim thành công, Doanh hiện đã trở thành một cô gái Mường xinh xắn, mạnh khỏe. Ngoài giờ đến trường, em còn giúp bố mẹ việc nhà, chăn trâu, bẻ ngô... Trước khi chia tay đoàn chúng tôi, Doanh gửi lời cám ơn Chương trình “Trái tim cho em” và mong muốn được gặp lại để cám ơn các bác sĩ Bệnh viện E đã trực tiếp mổ tim thành công cho em. “Em mong chương trình sẽ giúp được nhiều em bé được mổ tim miễn phí, để nhiều bạn cũng được may mắn trở lại cuộc sống bình thường như em”, Doanh chia sẻ thêm.

Trong hai ngày khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em ở Hòa Bình, Chương trình “Trái tim cho em” đã khám cho hơn 3.300 em nhỏ, phát hiện 75 trường hợp bị bệnh trong đó có 27 trường hợp phải phẫu thuật ngay mới có thể duy trì sự sống. Có thể thấy Chương trình “Trái tim cho em” đã thực sự trở thành một nghĩa cử cao đẹp mà Viettel thực hiện để cho hàng triệu trẻ em nghèo trên mọi miền Tổ quốc có trái tim mạnh khỏe.

Được biết, từ năm 2011 tới nay đã có hơn 34.000 trẻ em tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Gia Lai, Đồng Nai, Cao Bằng, Bắc Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hậu Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, An Giang, Bình Dương… được khám sàng lọc, phát hiện gần 900 trường hợp bị tim bẩm sinh. Đây là lần thứ hai Chương trình quay lại tỉnh Hòa Bình để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.

Bài, ảnh: VĂN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chuong-trinh-trai-tim-cho-em-thap-sang-giac-mo-cho-tre-em-ngheo-512838