Chương trình 'Nắng ấm vùng biên' đến với hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo, đại diện các đơn vị tổ chức trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: NGỌC HẢI

Phường 2 là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc khu vực biên giới biển. Trong chương trình có 2 hoạt động chính: tuyên truyền và thực hiện công tác an sinh xã hội. Theo đó, cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các quy định về đăng ký, quản lý phương tiện; tham gia giao thông an toàn. Điện lực Sóc Trăng tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; kỹ năng phòng, chống cháy nổ do sự cố về điện và hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Nhằm chia sẻ với hộ hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị đã trao tặng 120 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt. Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, cấp thuốc điều trị miễn phí cho 100 người và Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Chi nhánh Sóc Trăng tặng 50 suất khám răng miễn phí cho người dân thị xã Vĩnh Châu, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiểu biết và trang bị những kiến thức cho người dân khi tham gia giao thông và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, chăm lo sức khỏe, hỗ trợ các phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn. Chương trình này nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 68 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2024) của Ban Thanh niên Công an tỉnh.

NGỌC HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/bien-dao-que-huong/chuong-trinh-nang-am-vung-bien-den-voi-ho-ngheo-hoc-sinh-hoan-canh-kho-khan-72442.html