Chương trình mục tiêu quốc gia ở Trà Vinh: Cơ hội phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) ở tỉnh Trà Vinh đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo cơ hội phát triển vùng đồng bào DTTS.

Ông Thạch Rếch (bìa phải) ở ấp Lạc Sơn (xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp. Ảnh: Hữu Lợi

Ấm lòng đồng bào DTTS

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, như hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn sản xuất, giống vật nuôi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…Từ đó, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng đổi thay và phát triển.

Chương trình MTQG 1719 đã tạo điểm tựa để đồng bào Khmer vươn lên ổn định cuộc sống. Xã Thạnh Hòa Sơn (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) có hơn 70% đồng bào Khmer. Thời gian qua, với nhiều hình thức vận động và từ các chương trình, dự án hỗ trợ, Thạnh Hòa Sơn đã huy động các nguồn lực chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho những hộ khó khăn về nhà ở, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc Khmer; từ đó giúp bà con “an cư lạc nghiệp”, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong ngôi nhà mới vừa được xây dựng xong vài tháng, ông Thạch Rếch ở ấp Lạc Sơn (xã Thạnh Hòa Sơn) rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp. Ông Thạch Rếch chia sẻ: Đầu năm 2023, khi được chính quyền xét hỗ trợ nhà ở cho gia đình với số tiền 40 triệu đồng và được tạo điều kiện cho vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng; các con góp thêm hơn 60 triệu đồng để cất được căn nhà khang trang. Giờ đây có căn nhà mới, tôi yên tâm hơn trong cuộc sống, nhất là vào thời điểm bắt đầu vào mùa mưa”.

Ông Lê Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa Sơn cho biết: Từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay Thạnh Hòa Sơn triển khai thực hiện xây dựng 15 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở (trong đó nguồn quỹ hỗ trợ 40 triệu đồng và tạo điều kiện cho vay thêm 50 triệu đồng) và từ Dự án 1 của đồng bào DTTS miền núi, triển khai từ năm 2022 đã hỗ trợ xây dựng được 34 căn. Cuối năm 2023 xã phấn đấu giải quyết cơ bản nhà ở cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo khó khăn về nhà ở là đồng bào Khmer.

“Bên cạnh đó, Thạnh Hòa Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đầu tư sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch... đến những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Qua đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư cho hơn 70 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào Khmer được vay tổng số vốn hơn 6,4 tỷ đồng để phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở” - ông Phước nói.

Phát huy hiệu quả Chương trình 1719

Trà Cú là huyện nghèo vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, có trên 62% đồng bào Khmer sinh sống. Chúng tôi có dịp về một số vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống của bà con thay đổi đáng kể; nhờ Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư sản xuất, nhất là thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Chương trình MTQG 1719 ở xã Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú) đã và đang được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó góp phần khởi sắc bộ mặt nông thôn vùng có đông đồng bào DTTS. Mấy tháng nay, người dân trong ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên rất vui mừng khi tuyến đường bê tông của ấp được đưa vào sử dụng, giúp bà con thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, các em học sinh đi học dễ dàng. Công trình này được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 trên 1,4 tỷ đồng.

Chị Thạch Kim Huôi, ở ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên phấn khởi cho biết: “Trước đây, đường nhỏ xuống cấp, bùn lầy khi có trời mưa, nên việc di chuyển của người dân khó khăn. Nay được Nhà nước đầu tư tuyến lộ mới, gần 100 hộ dân trong ấp rất vui. Giờ tuyến đường được Nhà nước đầu tư mở rộng thông thoáng, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc”.

Anh Kiên Như, ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn (huyện Trà Cú), chăm sóc đàn bò từ nguồn vốn vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ - CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG 1719. Ảnh: Hữu Lợi

Để giúp bà con cải thiện cuộc sống, ngoài những chính sách chung, đồng bào DTTS ở vùng khó khăn được thụ hưởng thêm chính sách hỗ trợ đặc thù. Anh Kiên Như, ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn (huyện Trà Cú), là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước. Anh Kiên Như cho biết: “Trước đây do ít đất canh tác và thiếu vốn đầu tư sản xuất nên cái nghèo luôn bám lấy gia đình anh.

Năm 2022 được địa phương xét cho vay với số tiền 50 triệu đồng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG 1719 để chăn nuôi bò, đến năm 2023 được Hội nông dân xã hỗ trợ vay thêm 20 triệu đồng từ Quỹ góp vốn xoay vòng của Hội để mở rộng chăn nuôi và trồng thêm 1 công chanh từ đất trồng lúa kém hiệu quả của gia đình”.

Nhờ tính cần cù chịu khó, tiết kiệm, gia đình anh Như từng bước cải thiện cuộc sống, năm 2022 anh đã tự nguyện xin thoát nghèo. Anh Kiên Như chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây hoàn cảnh khó khăn, áp lực rất lớn về kinh tế, được hỗ trợ vay vốn để nuôi bò và trồng chanh, tôi đã biết cách sử dụng đồng vốn hợp lý trong sản xuất cũng như nắm bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật để áp dụng nên cuộc sống đã ngày một khấm khá hơn”.

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trà Cú, bà Sơn Thị Thiêng cho biết: Từ nguồn vốn phân bổ của Trung ương và địa phương, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho gần 300 hộ, hỗ trợ đất ở cho 19 hộ và chuyển đổi nghề cho hơn 100 hộ. Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện 27 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 300 hộ dân với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Đến đầu năm 2023, hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của Trà Cú còn 4,47%; thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm.

“Việc triển khai chương trình luôn được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Chương trình hỗ trợ phù hợp, sát với đời sống người dân, đảm bảo kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Các công trình xây dựng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân về đi lại, sinh hoạt vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi’ - bà Thiêng nói.

Đầu tư nhiều công trình phục vụ dân sinh

Sau gần 3 năm thực hiện (2021 - 2023) thực hiện Chương trình MTQG 1719, các nguồn lực, chính sách của chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chị Danh Thị Kim Thy (bìa phải) ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), chăm sóc đàn dê sinh sản, từ vay vốn ưu đãi chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ, giúp chị có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Hữu Lợi

Năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG 1719, Trà Vinh được phân bổ trên 451 tỷ đồng; trong đó Ngân sách Trung ương là trên 407,2 đồng đồng (trong đó, vốn kế hoạch giao là 301,8 tỷ đồng; vốn năm 2022 chuyển sang là trên 105,3 tỷ đồng); vốn sự nghiệp là gần 233 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ đất ở cho hơn 40 hộ DTTS, nhà ở cho hơn 525 hộ, chuyển đổi nghề cho khoảng 275 hộ, nước sinh hoạt phân tán cho 38 hộ, đầu tư xây dựng hai công trình nước tập trung.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng mới 58 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục thực hiện 16 công trình chuyển tiếp của năm 2022; duy tu, bảo dưỡng 36 công trình; đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 6 công trình chợ vùng đồng bào DTTS (xây dựng mới 1 chợ tại huyện Cầu Kè; cải tạo, nâng cấp 4 chợ ở huyện Cầu Ngang và một chợ ở huyện Cầu Kè)...

Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, cho biết, mục tiêu của Chương trình MTQG 1719 nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm số xã, ấp có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tính đến ngày 15/11/2023, Trà Vinh đã giải ngân được hơn 119 tỷ đồng (đạt 26,48%). Tỉnh đang ước đạt giải ngân đến 31/12/2023, là 312 tỷ đồng (đạt 71,66%). Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm 0,5% số hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 1%.

“Việc triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn về nhà ở đã giúp nhiều hộ xóa nhà tạm bợ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để hộ đồng bào Khmer nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, an tâm sản xuất, vươn lên cải thiện đời sống” - ông Kiên Ninh nói.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS đã góp phần phát huy hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ở Trà Vinh. Chính sự quan tâm đó đã tạo cơ hội để đồng bào DTTS có điều kiện lao động, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần đưa kinh tế vùng có đông đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng phát triển.

Hữu Lợi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-o-tra-vinh-co-hoi-phat-trien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post470176.html