Chương trình Cụm, tuyến dân cư vượt lũ: Niềm vui chưa trọn vẹn

Hơn 20 năm qua, chương trình Cụm, tuyến dân cư (CTDC) vượt lũ trên địa bàn tỉnh Long An giúp hàng ngàn gia đình 'an cư, lạc nghiệp'. Tuy nhiên, đến nay, một số CTDC người dân chưa 'mặn mà' vào ở.

Cụm dân cư Trung tâm xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa được mệnh danh là "4 không" (không điện, không đường, không nước và không người dân vào ở)

Cải thiện chất lượng cuộc sống

Cách đây 17 năm, gia đình ông Trần Văn Lũy thuộc diện hộ nghèo, không có nhà ở cố định nên được bố trí vào ở trên TDC kênh 61, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa. Tại đây, gia đình ông còn được hỗ trợ bò giống và vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư nuôi bò. Nhờ chăm chỉ lao động cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Lũy tích cóp mua được 1ha đất nông nghiệp, nuôi 2 người con khôn lớn và đang xây dựng lại căn nhà khang trang.

Ông Lũy bộc bạch: “Ngày trước, gia đình tôi sống cặp bờ kênh, năm nào lũ lớn là phải dời vào nhà người quen ở tạm, rất vất vả. Từ khi được hỗ trợ mua nền trả chậm trên TDC, cuộc sống gia đình dần ổn định”.

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây - Lê Hoàng Thiện chia sẻ: “Hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách chưa có nhà ở ổn định khi được bố trí vào các CTDC, xã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng này thoát nghèo, ổn định cuộc sống như tặng bò giống, hỗ trợ vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chuyển giao khoa học - kỹ thuật,... Qua đó, đời sống người dân trên CTDC ngày càng nâng lên”.

Tương tự trường hợp của ông Lũy, gia đình ông Nguyễn Văn Sinh cũng được bố trí nền trên TDC kênh 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa. Ông Sinh chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà lá tạm bợ giữa đồng, không điện, không nước hợp vệ sinh. Bây giờ về đây sống, điều kiện thuận lợi hơn, có xóm giềng; các điều kiện thiết yếu như điện, nước, đường đều đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân”.

Còn nhiều khó khăn

Chương trình CTDC vượt lũ là chủ trương đúng đắn, không chỉ góp phần phát triển KT-XH mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, giúp hàng ngàn người dân vùng lũ Đồng Tháp Mười khi đó có chỗ “an cư”. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều CTDC chưa bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông chưa được đầu tư xây dựng, hệ thống thoát nước hư hỏng, xuống cấp hoặc chưa được đầu tư, sử dụng điện tổ,... Ngoài ra, một số CTDC chưa thu hút được người dân vào ở nên tỷ lệ lấp đầy rất thấp.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Minh cho biết: “Huyện Mộc Hóa có 15 CTDC với tổng số trên 2.560 lô, trong đó, số lô nền đã giao cho người dân là 2.070 lô. Những năm qua, hạ tầng ở các CTDC tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh nên việc vận động người dân vào ở CTDC còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều CTDC không nằm ở vị trí thuận lợi trên các trục đường chính, không có ưu thế cho thương mại, dịch vụ phát triển, việc bố trí nhà chỉ để ở nên không tạo sự thu hút cư dân phát triển có sinh kế bền vững. Cụ thể, huyện có 11/15 CTDC là đường trải đá xanh và đường đất thường xuyên bị sình lầy, giao thông đi lại khó khăn cần được nâng cấp trong thời gian tới. Riêng TDC kênh 61, xã Bình Hòa Tây có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đặc biệt khó khăn như chưa có đường giao thông, điện, nước. Thời gian tới, huyện kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hạ tầng giúp người dân có cuộc sống ổn định trên các CTDC”.

Năm 2002, CDC Trung tâm xã Bình Hòa Tây được đưa vào hoạt động, diện tích 3,6ha với 154 lô, trong đó, đối tượng 69 lô, còn lại là lô sinh lợi. Những năm qua, nơi đây được người dân đặt tên là CDC "4 không" (không điện, không đường, không nước và không có người dân vào ở). Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây - Lê Hoàng Thiện chia sẻ: “Theo quy hoạch, CDC này có 154 lô nền với tổng diện tích 3,6ha. Nhưng đến nay, ngoài 3 ngôi trường tọa lạc trên cụm, tất cả diện tích còn lại đều bị bao phủ bởi cỏ dại”.

Trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, các CTDC vượt lũ cũng chung tình cảnh khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật. Đơn cử TDC N5, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, người dân đang canh cánh nỗi lo về đường giao thông chưa được nhựa hóa, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, nguồn nước chưa đạt yêu cầu. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - Hoàng Trọng Huấn chia sẻ: “Xã có 2 TDC vượt lũ gồm: TDC N5 và TDC M3. Những TDC này đều chưa được hoàn thiện về hạ tầng giao thông, điện, nước; đồng thời, các công trình thiết yếu phục vụ văn hóa, thể dục - thể thao cho người dân chưa được đầu tư xây dựng. Do đó, xã kiến nghị các cấp, các ngành xem xét có chính sách hỗ trợ địa phương để đẩy nhanh hoàn thiện các điều kiện thiết yếu”.

Có thể thấy, đến nay, nhiều CTDC vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu để thu hút người dân vào ở, góp phần nâng tỷ lệ người dân vào ở trên các CTDC vượt lũ./.

Hiện toàn tỉnh có 165 CTDC, trong đó, 104 cụm, 61 tuyến. Đến nay, qua rà soát việc sử dụng lô nền của các huyện thì có 34.686 lô nền thực tế, trong đó, số lô nền thuộc diện đối tượng gần 18.560 lô, số lô nền bán sinh lợi trên 16.000 lô, lô khác trên 180 lô.

Tổng số CTDC bảo đảm đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: 95 cụm, tuyến/165 cụm, tuyến, đạt 58%, trong đó đường giao thông hoàn thành 158/165 cụm, tuyến, đạt 95,7%; thoát nước hoàn thành 141/165 cụm, tuyến, đạt 85,4%; cấp điện hoàn thành 159/165 cụm, tuyến, đạt 96,3%; cấp nước hoàn thành 147/165 cụm, tuyến, đạt 89%.

Số hộ dân đã vào ở trong CTDC là 20.186 hộ, đạt 58% kế hoạch. Trong đó, số hộ thuộc đối tượng là 12.985 hộ; số hộ sinh lợi 7.235 hộ.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chuong-trinh-cum-tuyen-dan-cu-vuot-lu-niem-vui-chua-tron-ven-a159026.html