Chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 21/8 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác năng lượng sạch, Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada kết hợp Gặp gỡ Canada.

Các đại biểu dự Diễn đàn Hợp tác Năng lượng Sạch Canada-Việt Nam nhằm kết nối khối doanh nghiệp Việt Nam-Canada về hợp tác trong phát triển năng lượng sạch.

* Ngày 21/8 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng kinh doanh Canada-ASEAN và Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Hợp tác Năng lượng Sạch Canada-Việt Nam nhằm kết nối khối doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam và Canada về hợp tác trong phát triển năng lượng sạch.

Qua đó Canada có thể đóng góp cho JETP (Thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng) giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tới năm 2050.

Chương trình cũng có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 16 tỉnh/thành phố trung ương Việt Nam (An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Quảng Ngãi, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh).

Tại Hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải là xu thế tất yếu mà mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, không thể đứng ngoài cuộc.

Là một quốc gia đang phát triển và là một nền kinh tế đang chuyển đổi, với xuất phát điểm thấp và kinh nghiệm hạn chế, để đạt được mục đích trung hòa carbon, Việt Nam cho rằng hiện nay việc hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt là hướng tới quan hệ đối tác toàn diện-đa phương mang tính cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Diễn đàn.

Tổng Lãnh sự Canada tại TP. Hồ Chí Minh Behzad Babakhani cho biết trong thỏa thuận JETP mà Việt Nam ký kết với các nước G7, Canada sẽ huy động 15,5 tỷ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong 3-5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam.

* Tối cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam (CanCham) và Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada kết hợp Gặp gỡ Canada.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu bao gồm các tỉnh/ thành phố trung ương Việt Nam tại khu vực miền Nam, một số đại diện chính quyền địa phương Canada, các doanh nghiệp Việt Nam và Canada, các Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh...

Theo Tổng lãnh sự Behzad Babakhani, Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN, Canada nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đã tăng gần 40% trong năm 2022.

Tổng lãnh sự Behzad Babakhani đánh giá cao các hoạt động và sáng kiến hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong những năm gần đây như sáng kiến Quỹ Canada, Sáng kiến Địa phương CFLI, dự án Trường Cao đẳng Quốc tế Canada-Việt Nam, Diễn đàn Hợp tác Năng lượng sạch...

Ông chia sẻ sự xúc động khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ rời Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước Việt Nam-Canada sẽ tiếp tục là những người bạn đáng tin cậy và là đối tác thân thiết trong hành trình 50 năm tới.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada kết hợp Gặp gỡ Canada, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và CanCham đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Canada không ngừng được phát triển và củng cố trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển.

Canada ngày càng ưu tiên thúc đẩy quan hệ với khu vực, thể hiện rõ nét qua Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mong muốn sớm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Canada.

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, nhanh chóng, thể hiện qua các FTA tiêu chuẩn cao mà Việt Nam đã tham gia như CPTPP, EVFTA và UKVFTA. Với ưu tiên đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên các động lực tăng trưởng bền vững, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn nhận được sự tham gia tích cực của Chính phủ, các địa phương và đặc biệt là doanh nghiệp của Canada trong quá trình này.

Hướng tới 50 năm tiếp theo, Việt Nam mong muốn cùng với Canada đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng to lớn và kỳ vọng của hai dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và CanCham đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Canada tại TP. Hồ Chí Minh Behzad Babakhani, Chủ tịch CanCham Mike Hebert, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan.

Việc ký kết Bản ghi nhớ này nhằm tăng cường phối hợp hoạt động kết nối giữa các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và các địa phương của Canada, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh, hướng tới thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiện có và cụ thể hóa những quan tâm chung mà hai bên cùng coi trọng.

Trong đó, hai bên cam kết hỗ trợ giới thiệu, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác tiềm năng, phù hợp của Việt Nam và Canada; xây dựng kênh thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp Canada với các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp tại các địa phương Việt Nam.

Hai bên thường xuyên tổ chức các đoàn chính quyền, doanh nghiệp Canada đi thăm và làm việc với các địa phương Việt Nam và ngược lại, phù hợp với nhu cầu và tình hình hợp tác hai nước; tổ chức các hội nghị, hội thảo giữa các doanh nghiệp Canada (trong và ngoài Việt Nam) tại địa phương Việt Nam theo hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình mới; vận động Lãnh đạo Chính phủ và các địa phương Canada quan tâm, gặp gỡ, kết nối với các Lãnh đạo địa phương Việt Nam nhân dịp các chuyến công du Việt Nam.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuoi-su-kien-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-canada-tai-tp-ho-chi-minh-239196.html