Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29 và 30/11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz

Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 29/11 (giờ địa phương), sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara, do Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz chủ trì, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz đã có cuộc hội đàm đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2023).

Phó Tổng thống khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, du lịch…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế-xã hội mà đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thời gian gần đây, đặc biệt trong việc trở thành thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và có vai trò, ảnh hưởng ngày càng lớn tại khu vực; tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở mỗi nước và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo thống nhất cần tiếp tục củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, củng cố hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz sớm thăm chính thức Việt Nam trong năm 2024, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới; Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz đã vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển số tiền 14,6 tỷ đồng quyên góp từ các cá nhân, tổ chức trong nước để hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất hồi tháng 2/2023.

Về hợp tác du lịch, hai nhà lãnh đạo thống nhất cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, tham gia các sự kiện du lịch quốc tế lớn ở mỗi nước, xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch hai nước. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí sẵn sàng chia sẻ kiến thức, tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như Nông nghiệp, Năng lượng Tái tạo, Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi Số.

Trong lĩnh vực lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ xem xét sử dụng nhiều lao động Việt Nam hơn tại các dự án có doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ thầu.

Về cơ chế hợp tác, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần phối hợp nghiên cứu và triển khai các cơ chế hợp tác đột phá, sớm tiến hành Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 1/2024 để rà soát và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án hợp tác cụ thể, đẩy nhanh đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, lao động, nông nghiệp…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quan hệ song phương Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau hội đàm, chiều 29/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã cùng chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực; cùng chủ trì họp báo thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chứng kiến lễ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đông đảo phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, quốc tế và quan chức hai nước, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz một lần nữa hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ; cho rằng đây là sự kiện quan trọng trong việc thúc đẩy Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao (1978-2023).

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, chính trị-xã hội ở mỗi nước và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác nhiều mặt Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ USD.

Hai bên cũng thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thông qua Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Phó Tổng thống sớm thăm chính thức Việt Nam và ông đã vui vẻ nhận lời.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những mất mát mà nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trải qua trong trận động đất hồi tháng 2/2023; cho biết Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước được mệnh danh là "giao lộ của các nền văn minh," Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong hội đàm, Thủ tướng và Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz vui mừng trước kết quả phát triển hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn các cấp. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,7 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất tại Việt Nam từ khu vực Trung Đông, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 1 tỷ USD.

Hai bên khẳng định quyết tâm của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và thế giới.

Hai bên đã có những trao đổi rất thực chất, hiệu quả và thống nhất nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…; nhất trí củng cố quan hệ và tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế; thúc đẩy nhanh việc mở Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới; du lịch, nông nghiệp, phát triển nông thôn; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, thủy lợi, bảo vệ nguồn nước; phát triển ngành Halal…

Việt Nam đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ xem xét tích cực việc dỡ bỏ, hạn chế khởi xướng điều tra, áp dụng các biện pháp áp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các tập đoàn, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tiêu dùng, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo.

Hai bên đã nhất trí cần sớm tiến hành Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy nhanh hợp tác trong các lĩnh vực Năng lượng Tái tạo, Chuyển đổi Số, ứng phó với cạn kiệt tài nguyên, chống Biến đổi Khí hậu, chống già hóa dân số…

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước gồm Ý định thư hợp tác giữa Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Hãng hàng không Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines); Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Lâm nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ; Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Ngày 29/11/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là khởi đầu mới mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, một nước có vị trí đặc biệt quan trọng tại Đông Nam Á.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ để khắc phục hậu quả trận động đất hồi tháng 02/2023. Tổng thống đánh giá cao sự nhiệt tình, chuyên môn cao của nhóm cứu hộ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam cử sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tươi đẹp đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước bạn, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trong thời gian qua, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, có nhiều đóng góp vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực Trung Đông và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ (AKP) cũng như giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2024. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vui vẻ nhận lời mời, mong sớm thu xếp chuyến thăm.

Hai bên cùng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Về kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thống nhất nhận định tiềm năng hợp tác còn rất lớn, cần được quan tâm khai thác cụ thể. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư với Việt Nam, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD trong giai đoạn tới, bày tỏ vui mừng trước việc một số Tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư thành công tại Việt Nam. Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, y tế, năng lượng… Tổng thống khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chủ động triển khai các nội dung được thống nhất trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và Kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao trong nửa đầu năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như giày dép, nông sản, thủy sản… thâm nhập vào chuỗi siêu thị, hệ thống phân phối của Thổ Nhĩ Kỳ, hoan nghênh các Tập đoàn, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển hydrogen, cơ sở hạ tầng, logistics…

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như phát triển ngành Halal, du lịch, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập tốt vào sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Liên quan đến các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo về việc Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD thông qua Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine tại Dải Gaza.

Thủ tướng Chính phủ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Cũng trong chiều 29/11/2023 (giờ địa phương), tại Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đặc biệt khi diễn ra vào dịp Quốc khánh 100 năm của Thổ Nhĩ Kỳ và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ (1978 – 2023); khâm phục sự phát triển năng động của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng nhận thấy Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tuy xa cách địa lý nhưng luôn hợp tác tích cực, xây dựng và có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu mà Quốc hội và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trong 100 năm qua, qua đó góp phần đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và giao thông hàng đầu tại khu vực. Thủ tướng Chính phủ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Việt Nam, đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Việt Nam, khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường hợp tác toàn diện với Thổ Nhĩ Kỳ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân, qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng, trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ, nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus sớm thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2024.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ hai nước để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Nghị viện châu Á (APA); tăng cường giám sát, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận song phương.

Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, ngăn chặn xung đột không để ảnh hưởng đến người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 29/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Hayat Holding và Lãnh đạo Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayat Holding. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hayat Holding là tập đoàn kinh tế đa quốc gia với gần 90 năm hình thành, phát triển, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, nội thất, logistics... Hiện, tập đoàn có 41 cơ sở sản xuất, nhà máy đặt tại 16 quốc gia.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Hayat Holding cho biết, tại Việt Nam, Hayat Holding đã đầu tư xây dựng các nhà máy tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Tháng 3/2022, nhà máy Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam được khánh thành với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

Tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là việc Chính phủ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi; mong muốn Việt Nam tiếp tục tăng cường phòng chống kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại để các sản phẩm chất lượng cao của Hayat Holding có điều kiện phục vụ người tiêu dùng Việt Nam nhiều hơn; mong muốn phối hợp với các cơ sở y tế ở Việt Nam để đưa các sản phẩm của Tập đoàn vào chăm sóc trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hoạt động Tập đoàn Hayat trong thời gian qua; hoan nghênh việc Tập đoàn đã đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam; tin tưởng rằng quan hệ phát triển tốt đẹp, tin cậy, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Đối với đề nghị của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam luôn luôn quan tâm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; thời gian tới Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác này để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính; hoan nghênh Tập đoàn phối hợp với các đơn vị của Việt Nam để phục vụ, chăm sóc trẻ em Việt Nam tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Turkish Airlines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng trong đó có hạ tầng giao thông, logistics để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi và giảm chi phí hơn; đề nghị Hayat Holding tiếp tục nghiên cứu đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam để mở rộng và phát triển thêm lĩnh vực có thế mạnh của Tập đoàn tại Việt Nam; mở rộng thị trường xuất khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam ra thế giới; mong muốn Tập đoàn làm cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; tăng cường hợp tác, tiến tới chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất khu vực và thế giới.

Turkish Airlines là hãng hàng không lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến cuối năm 2022, giá trị thị trường của Turkish Airlines vào khoảng 10,6 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 hãng hàng không có giá trị cao nhất trên thế giới.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Turkish Airlines cho biết, Turkish Airlines đang vận hành đường bay thẳng duy nhất giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ gồm hai chặng: Hà Nội-Istanbul và Thành phố Hồ Chí Minh-Istanbul; mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam hơn nữa, không chỉ trong lĩnh vực vận chuyển hành khách mà cả vận chuyển hàng hóa và các lĩnh vực hàng không khác.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao hiệu quả các hoạt động của Turkish Airlines, đóng góp vào sự phát triển ngành vận tải hàng không và du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua cũng như hoan nghênh việc Turkish Airlines và Vietnam Airlines ký kết hợp tác trong dịp này.

Thông tin về quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau khi chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa vào tháng 3/2022, ngành du lịch là điểm sáng trong phục hồi kinh tế.

Việt Nam cũng có nhiều chính sách thuận lợi như chính sách thị thực để thu hút khách du lịch. Cùng với đó, sau dịch COVID-19, Việt Nam tập trung thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và đang trên đà phục hồi mạnh. Đây là những yếu tố thuận lợi để ngành hàng không, trong đó có Turkish Airlines phục hồi, phát triển.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn; dân số 100 triệu dân có nhu cầu lớn di chuyển bằng hàng không; đề nghị Turkish Airlines tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines, các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước, con người hai nước, từ đó khuyến khích tăng trưởng du lịch lẫn nhau; Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động du lịch giữa hai nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 29/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Bà con đều thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương, đất nước.

Các doanh nhân, doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ dù mới phát triển ở quy mô vừa và nhỏ nhưng cũng đã từng bước thúc đẩy thương mại, giới thiệu hàng hóa, ẩm thực Việt Nam tới người dân sở tại.

Tại buổi gặp mặt, bà con người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ vui mừng trước bước phát triển vượt bậc và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước, cũng như quan hệ tốt đẹp và không ngừng được vun đắp giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, bà con bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa để bà con có nhiều cơ hội hơn đóng góp cho quê hương, có thêm nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ở sở tại, giúp bà con tự tin hơn trong cuộc sống, học tập, công tác, làm việc...

Đáp lại tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động, gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm ấm áp, tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con đang sinh sống, lao động, học tập, công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cộng đồng Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 600.000 người là chuyên gia, trí thức.

Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại tiếp tục được củng cố và tăng cường. Nhiều chuyên gia, trí thức Việt Nam đã tập hợp, thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo ở sở tại và đẩy mạnh hoạt động về trong nước. Đến nay, kiều bào đã có 385 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và vốn góp vào hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đánh giá cao, chúc mừng sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ cho biết đã đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, hội nhập sâu vào sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quan hệ hữu nghị hai nước và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng khẳng định "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam"; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con yên tâm, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán nước ta tại Thổ Nhĩ Kỳ duy trì vai trò nòng cốt quy tụ, gắn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển; trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước; giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương; giáo dục con cháu về cội nguồn của mình, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài; trước hết là thực hiện các thủ tục liên quan bà con thuận lợi nhất; có cơ sở dữ liệu đầy đủ để chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của người Việt; thường xuyên có sự kết nối với bà con, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng và sớm thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu thiệt hại nặng nề và gặp nhiều khó khăn trong quá trình khôi phục thiệt hại sau chiến tranh.

Sau hơn 36 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có tính chất lịch sử. Năm 2022, Việt Nam có quy mô nền kinh tế đạt trên 409 tỷ USD tăng gấp 10 lần so với năm 2000, GDP bình quân đầu người đạt 4.110 USD; nằm trong top 20 nước dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất nhập khẩu (732,5 tỷ USD); giá trị thương hiệu quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đứng thứ 32 trên top 100 giá trị thương hiệu quốc gia. Vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên thế giới. Người Việt Nam đi đâu trên trái đất này đều có quyền tự hào là người Việt Nam.

Thời gian gần đây, mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng.

Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực với kết quả "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước." Kinh tế vĩ mô Việt Nam giữ được ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát. Dự tính năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt 30 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay...

Thông tin về quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ cho biết, quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp, trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế; hỗ trợ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn...

Thủ tướng cho biết, trong các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng trong chuyến công tác này và trước đây, lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác với Việt Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ là người bạn thân thiết và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Trao đổi thương mại năm 2022 đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 26,2% so với năm 2021. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong ASEAN; Thổ Nhĩ Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 26/143 của Việt Nam...

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới; thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực bên này có thế mạnh, bên kia có nhu cầu.

"Đây là nền tảng quan trọng để quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới; cũng là nền tảng để cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát triển," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận và giải đáp một phần các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của bà con; cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời, thấu đáo./.

Hồng Nhung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuoi-hoat-dong-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-tho-nhi-ky-20231130124419149.htm