Chuỗi cung ứng của Apple chuyển động khi Compal tăng đầu tư vào Việt Nam

Compal Electronics, nhà sản xuất chính của iPad và Apple Watch, đã thuê được quỹ đất trị giá 30 triệu USD tại Việt Nam 'để mở rộng năng lực sản xuất'.

Công ty TNHH Điện tử Compal Việt Nam là công ty con của Compal Electronics, nhà sản xuất chính của iPad và Apple Watch mới đây đã thuê 40 ha tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thái Bình để xây dựng một nhà máy mới “nhằm mở rộng năng lực sản xuất”.

Tổng vốn đăng ký đầu tư là 260 triệu USD, khi thực hiện sẽ đạt doanh thu khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2029 và 6,8 tỷ USD vào năm 2037, tạo việc làm cho khoảng 17.000 lao động.

Dự án có năng lực sản xuất đồng hồ thông minh đạt 2.101.372 sản phẩm/năm, modem cáp quy mô 70.000 sản phẩm/năm, điểm truy cập không dây Wi-Fi quy mô 100.000 sản phẩm/năm, module băng tần mạng với quy mô 5G 10.000 sản phẩm/năm, thiết bị internet vạn vật quy mô 1.083.000 sản phẩm/năm, máy tính bảng quy mô 1.251.600 sản phẩm/năm, cho thuê nhà xưởng 30.000 m2...

Theo JP Morgan, Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất 5% MacBook vào năm 2025. Ảnh: TNS

Compal đã sản xuất các sản phẩm của Apple tại Việt Nam, với các nhà máy ở Vĩnh Phúc, bên cạnh các cơ sở sản xuất chính ở Trùng Khánh và Giang Tô của Trung Quốc cũng như Phetchaburi của Thái Lan, theo danh sách nhà cung cấp mới nhất của công ty có trụ sở tại Cupertino, California.

Theo báo cáo của Nikkei vào tháng 4, Apple cũng đang thảo luận với các nhà thầu về khả năng lắp ráp và sản xuất một số bộ phận và mô-đun cho máy tính xách tay của mình tại Thái Lan. Báo cáo cho biết Apple đã sản xuất Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm.

Chuỗi cung ứng của Apple đang phát triển khi công ty tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy có trụ sở tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ấn Độ dự kiến sẽ lắp ráp tới 50% số iPhone của Apple vào năm 2027, tăng từ mức dưới 5% hiện nay, theo một báo cáo của nhật báo Đài Loan DigiTimes hồi đầu năm nay.

Dự báo này mạnh hơn so với dự đoán trước đó của JPMorgan rằng Ấn Độ sẽ lắp ráp 25% tổng số iPhone trên toàn thế giới vào năm 2025. Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất 20% tổng số iPad và Đồng hồ Apple, 5% MacBook và 65% AirPods vào năm 2025.

Apple đã bổ sung thêm các nhà máy mới bên ngoài Trung Quốc trong năm qua. Danh sách các nhà cung cấp mới nhất cho thấy số lượng cơ sở sản xuất ở Ấn Độ đã tăng từ 11 lên 14 trong suốt năm tài chính 2022, trong khi số lượng cơ sở ở Thái Lan đã tăng từ 22 vào năm 2021 lên 28 vào năm ngoái.

Số lượng cơ sở tại Việt Nam không thay đổi hiện nay là 27.

T.V

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//the-gioi/chuoi-cung-ung-cua-apple-chuyen-dong-khi-compal-tang-dau-tu-vao-viet-nam-1093209.html