Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn đã huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách sửa chữa, xây dựng mới nhà ở, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo.

Giọng nữ

Giọng nam

Giọng nữ

Huyện Mai Sơn trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại bản Lù, xã Chiềng Lương.

Mấy chục năm sống trong ngôi nhà gỗ đã xuống cấp, ba mẹ con bà Lê Thị Gấm, bản Phú Lương luôn cảm thấy lo lắng, bất an mỗi khi trời mưa, gió. Gia đình bà Gấm là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, 2 con còn nhỏ, để có tiền trang trải cuộc sống, bà phải đi làm thuê quanh bản.

Tháng 11/2023, gia đình bà được các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới. Sau hơn 4 tháng thi công, đến tháng 3 vừa qua, ngôi nhà cấp 4, diện tích 56 m2 đã hoàn thành, với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Trong đó, Công an huyện Mai Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại gia đình bà vay mượn của anh em họ hàng và bà con trong bản đóng góp ngày công xây dựng.

Gia đình chị Lò Thị Phơi, bản Lạn Quỳnh, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Cũng như gia đình bà Lê Thị Gấm, gia đình chị Lò Thị Phơi, bản Lạn Quỳnh vừa được cấp ủy, chính quyền hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới 60 m², trị giá trên 100 triệu đồng; trong đó, các nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng. Chị Thơi nói: Ước mơ có ngôi nhà kiên cố của 3 mẹ con tôi đã thành hiện thực. Từ nay, tôi không phải lo về nhà ở, yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Cầm Văn Thỏa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Lương, thông tin: Xã có 2.146 hộ, 10.350 khẩu; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 23%. Xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác phụ trách chương trình xóa nhà tạm, phân công các thành viên phụ trách các bản. Theo tính toán, để làm được một ngôi nhà theo đúng tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng) thì chi phí lên tới 200 triệu đồng, nhưng với sự tham gia đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng của cộng đồng, chi phí làm mỗi căn nhà có thể giảm còn trên 100 triệu đồng.

Hộ nghèo bản Lạn Quỳnh được hỗ trợ xây nhà ở.

Hằng năm, xã Chiềng Lương rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm chung tay góp sức cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, ưu tiên những nhà có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, neo đơn, hoặc người già mất sức lao động. Năm 2023, xã đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng, làm mới 34 nhà “Đại đoàn kết”, tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng; trong đó, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa gần 700 triệu đồng.

Ngôi nhà của gia đình bà Lê Thị Gấm, bản Phú Lương, được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Công an huyện Mai Sơn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn những khó khăn, do đa số các hộ rơi vào trường hợp không có đất ở. Hiện nay, xã Chiềng Lương đang xúc tiến các thủ tục để bố trí đất ở, hoặc tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo có đất ở phù hợp với quy hoạch, cũng như các điều kiện đảm bảo xây dựng nhà ở theo quy định. Đồng thời, xã đẩy mạnh xã hội hóa, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, tích lũy để xây dựng nhà ở, từng bước tự xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Năm 2024, xã Chiềng Lương phấn đấu xóa 19 nhà tạm cho hộ nghèo.

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo của xã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cho-ho-ngheo-K4wPnNaSg.html