Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú phát động phong trào xây dựng mô hình 'Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - đảm bảo an ninh trật tự' đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào đã góp phần tạo đột phá giúp thị trấn Tân Phú hoàn thành tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Để mô hình đạt hiệu quả, Đảng ủy thị trấn Tân Phú chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, khu phố, ấp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động. Qua đó, phân công các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách cùng với chi bộ, ban điều hành, ban công tác mặt trận các khu phố, ấp theo dõi, đôn đốc hoạt động của mô hình và cam kết thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự” tại các khu dân cư.

Các tuyến đường tổ được xây dựng cổng chào

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú Nguyễn Hữu Hùng cho biết, bên cạnh duy trì các tuyến đường đã thực hiện từ những năm trước, mỗi khu dân cư trên địa bàn nhân rộng thêm từ 1-2 tuyến bảo đảm các tiêu chí tuyến đường không rác thải, thường xuyên phát quang, khơi thông dòng chảy, trang bị đèn chiếu sáng, treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, tết, xây dựng cổng chào, gắn camera đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và chọn tổ 25, khu phố Thắng Lợi làm điểm.

Tại đơn vị điểm, chi bộ, ban điều hành khu phố chỉ đạo, triển khai nội dung phong trào đến toàn thể đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các khu dân cư. Từ đó phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân cùng chung tay thực hiện. Khu phố luôn chú trọng đến vai trò của người dân và khi người dân đồng thuận hưởng ứng thì mọi việc đều thành công. Bí thư Chi bộ khu phố Thắng Lợi Nguyễn Hữu Tư cho biết: Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và lấy người dân là chủ thể. Khi người dân đồng thuận, nâng cao ý thức tự giác thì mọi việc mới thành công.

Chị Vũ Thị Nga, chủ quán bún, phở tại tổ 25, khu phố Thắng Lợi chia sẻ, để kinh doanh dịch vụ ăn uống hiệu quả, vấn đề vệ sinh là quan trọng nhất. Không chỉ thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định, chúng tôi còn thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh, dụng cụ bán hàng, đồ ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm… Hằng ngày, quán bún của chị Nga thải ra một lượng lớn rác thải. Sau mỗi buổi sáng, chị thu gom và phân loại rác thải ngay tại nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân thu gom sạch sẽ và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Người dân trên địa bàn thị trấn Tân Phú vệ sinh môi trường, phát quang đường tổ

Còn đối với anh Vũ Văn Hiền, ngụ tổ 9, khu phố Tân An, từ khi khu phố phát động mô hình xây dựng “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - đảm bảo an ninh trật tự”, anh đã tích cực vận động người dân vệ sinh môi trường, đóng góp kinh phí xây dựng cổng chào, mua thùng rác, treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ tết… Bản thân anh còn hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình tại khu dân cư. Anh Hiền cho biết: Tôi thấy đây là mô hình rất thiết thực nên đã vận động bà con tăng cường vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, đồng thời đóng góp kinh phí làm cổng chào và ngày công để nâng cấp tuyến đường.

Ra mắt mô hình phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an ninh trật tự

Để thực hiện hiệu quả mô hình, thời gian qua, thị trấn Tân Phú đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng, tường rào, nhà ở đến ao, vườn, phân loại rác thải tại nguồn; đồng thời tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông, trồng cây xanh, trồng hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh… Trong năm 2023, người dân trên địa bàn thị trấn Tân Phú đã đóng góp xây dựng 27 cổng chào, mua 796 thùng rác, kéo 413m đường điện thắp sáng, lắp đặt 340 chân cột cờ, 41 camera, đổ nắp cống và đổ bê tông hai bên mở rộng đường tổ… với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng và hơn 500 ngày công lao động.

Các tuyến đường được mở rộng, thông thoáng

Đảng ủy chỉ đạo UBMTTQVN thị trấn Tân Phú vừa tổ chức sơ kết mô hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt và tiếp tục phát động phong trào để phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành các tiêu chí tuyến đường tự quản trên địa bàn sáng - xanh - sạch - đẹp - đảm bảo an ninh trật tự.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú
NGUYỄN HỮU HÙNG

Có thể thấy, việc triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - đảm bảo an ninh trật tự” đã mang lại luồng sinh khí mới, tiếp sức cho chương trình xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Tân Phú. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Khắc Bảy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/543/154472/chung-tay-xay-dung-do-thi-van-minh