Chung tay vì người nghèo

Với phương châm 'Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau', thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đồng Phú đã quan tâm huy động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo. Thông qua các hoạt động đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Ngô Thị Thanh Chung, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú cho biết: Những năm qua, phong trào chung tay vì người nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các hội, đoàn thể trong huyện. Năm 2021, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” diễn ra trong điều kiện đặc biệt hơn những năm trước, khi những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến người nghèo, hộ gia đình khó khăn, lao động bị mất việc làm không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Đối tượng người nghèo mở rộng, đồng nghĩa với việc cần thêm nhiều hơn nữa các nguồn lực trong xã hội để cùng chung tay với Nhà nước chăm lo cho người nghèo. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động được huyện đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút đông đảo các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ.

Lãnh đạo huyện Đồng Phú và mạnh thường quân tham gia khởi công xây nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Huế, ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú

Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện tiếp nhận 261,450 triệu đồng, nâng tổng số kinh phí của quỹ đến nay hơn 1,9 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã giải ngân kinh phí để mua 6 con bò giống, sửa chữa và xây dựng 16 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tặng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; tiếp nhận từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh 500 triệu đồng tặng quà các hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết, tặng 632 túi an sinh hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; giải ngân 299,5 triệu đồng từ quỹ vận động của huyện để hỗ trợ các tiêu chí thiếu hụt năm 2021 cho 20 hộ nghèo của địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã phối hợp Hội Nông dân huyện hỗ trợ 12 hộ khó khăn của thị trấn Tân Phú và xã Tân Hòa được vay từ vốn 289,736 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Sau nhiều năm phải ở nhờ nhà người thân, đến nay ước mơ về 1 ngôi nhà ấm cúng đã trở thành hiện thực với bà Nguyễn Thị Thuyền (SN 1954) ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước. Với sự nỗ lực vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chính quyền xã, bà Thuyền đã được Công ty TNHH MTV Công Thành (TP. Đồng Xoài) hỗ trợ 1 phần đất rộng 110m2 trị giá hơn 500 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ 60 triệu đồng và 20 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện để xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết. Bà Thuyền xúc động chia sẻ: Chồng mất sớm, bản thân tôi sức khỏe yếu, lại nuôi thêm đứa cháu nhỏ nên nếu không có sự quan tâm của các cấp, ngành và mạnh thường quân thì chẳng biết đến khi nào mới có nhà để ở. Tôi mừng và cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm.

Ngoài ra, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn còn phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân giúp nhau 712 ngày công lao động, 5.577 cây- con giống trị giá hàng tỷ đồng; xây dựng, bàn giao nhà cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở; tặng các công trình sinh hoạt cho nhân dân và tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương. Tiêu biểu trong hoạt động này là MTTQ các xã Tân Hưng, Tân Lập và Thuận Phú.

Đến nay, toàn huyện đã chi hỗ trợ 4.340 đối tượng với số tiền gần 5,1 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho 3.890 đối tượng với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, chi từ nguồn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 450 đối tượng với 9.000 suất ăn trị giá 270 triệu đồng. Việc hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng đã vận động các mạnh thường quân tặng 152 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 43 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập phối hợp vận động hỗ trợ các gia đình bị thiên tai; thực hiện “Bếp cơm tình thương” tại Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ bệnh nhân nghèo; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Phú vận động nhân dân giúp nhau 150 ngày công lao động, cây-con giống và bán thiếu vật tư nông nghiệp, lương thực, thực phẩm trị giá 262 triệu đồng...

Việc chi trả chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và hỗ trợ các suất ăn cho người dân gặp khó khăn từ nguồn kinh phí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được MTTQ các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ. Để chăm lo tốt hơn cho người nghèo, ngoài ý thức tự giác của các hộ dân thì sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của các tổ chức, cá nhân và cả hệ thống chính trị cũng là yếu tố quan trọng để họ vươn lên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Minh Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/129814/chung-tay-vi-nguoi-ngheo