Chung tay mang lại bình yên cho xứ đạo trên vùng đất cao nguyên

Với sự chung tay của các giáo dân và chính quyền địa phương khi thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ an ninh trật tự, hướng đến xây dựng nếp sống văn hóa… đã giúp không còn 'điểm nóng', mang lại bình yên cho các xứ đạo, giáo xứ trên vùng đất cao nguyên ở huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum).

Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngày mới ở giáo xứ Ling La ở xã Đăk Pxy, huyện Đăk Hà. Sau bữa cơm sáng, mỗi giáo dân lại tích cực lao động, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, ấm no.

Một lòng “kính Chúa, yêu nước”

Họ cũng bảo nhau, một lòng “kính Chúa, yêu nước”, cùng nỗ lực, chăm lo sản xuất, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng giáo xứ bình yên, no ấm.

Để đảm an ninh trật tự cho xứ đạo, hồi tháng 8 năm ngoái, giáo xứ Ling La đã phối hợp với Công an xã Đăk Pxy ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên đảm bảo an ninh trật tự”.

Mô hình “Giáo xứ bình yên đảm bảo an ninh trật tự”ở giáo xứ Ling La.

Đến nay mô hình này đã thể hiện rõ tính hiệu quả khi tuyên truyền rộng khắp tình hình an ninh trật tự đến giáo dân tại các buổi sinh hoạt tôn giáo. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đặc biệt là lực lượng thanh niên giáo dân phối hợp với công an xã cung cấp các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến giáo xứ để giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, kịp thời ngăn ngừa, xử lý không để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Công an xã Đăk Pxy có trách nhiệm cung cấp phổ biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho giáo dân trong giáo xứ Ling La.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu, Trưởng Công an huyện Đắk Hà, mô hình “Giáo xứ bình yên – đảm bảo an ninh trật tự” là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện Đăk Hà, với mục đích tạo mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền địa phương với bà con giáo dân trên địa bàn, hướng đến xây dựng nếp sống văn hóa trong giáo xứ, không có tội phạm, các mâu thuẫn, tranh chấp bất hòa trong nhân dân được giải quyết sớm.

Cùng với giáo xứ nêu trên, toàn huyện Đăk Hà hiện có trên 10.000 giáo dân tham gia sinh hoạt công giáo hợp pháp tại 8 nhà thờ, giáo xứ, điểm sinh hoạt tôn giáo. Với sự tham gia tích cực của các chức sắc trong các xứ đạo đã cùng chính quyền huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Không còn “điểm nóng”

Trưởng thôn A Kân ở xóm đạo Đăk Tiêng Ktu, xã Đăk La, nói rằng, cũng nhờ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cộng thêm sự cần cù, chăm chỉ lao động mà tỉ lệ hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể. Riêng hồi năm rồi, thôn giảm được 8 hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ nghèo.

“Bằng tình làng nghĩa xóm, bà con luôn động viên, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống”– trưởng thôn A Kân nhấn mạnh.

Với sự chung tay của các giáo dân khi thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ an ninh trật tự đã mang lại bình yên cho các xứ đạo ở huyện Đăk Hà.

Với sự chung tay của các giáo dân khi thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ an ninh trật tự đã mang lại bình yên cho các xứ đạo ở huyện Đăk Hà.

Cùng với việc giữ gìn văn hóa, theo trưởng thôn A Kân, bà con ở xóm đạo cũng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Từ người lớn đến lớp thanh niên trong thôn đều nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ. Ý thức tự phòng, tự quản của mỗi người dân trong xóm đạo ngày càng nâng cao. Nhờ đó, an ninh trật tự trong xóm đạo được đảm bảo, trong thôn ít xảy ra trộm cắp, xô xát, gây rối trật tự.

Huyện Đăk Hà hiện có khoảng 10 mô hình điển hình về nâng cao ý thức tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư trên các xóm đạo, hoạt động hiệu quả tại 11 xã, thị trấn, tiêu biểu như: “Giáo xứ bình yên- đảm bảo an ninh trật tự”, “Đội dân phòng”; “Tổ an ninh nhân dân”; “Tiếng kẻng an ninh”; “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự”; “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

Qua đó, giúp cho các giáo dân trong huyện nâng cao cảnh giác với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, không có tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật.

Huyện còn đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến giáo dân để nâng cao nhận thức của họ không tham gia khiếu kiện, tranh chấp để trở thành “điểm nóng”.

Đơn cử như xã Ngọc Wang - nơi có gần 82% dân số là đồng bào Sơ Drá theo đạo công giáo đang sinh sống, trước đây từng là “điểm nóng”, nhờ các giáo dân thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã giúp giữ vững an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Ngọc Wang cho biết: Xã Ngọc Wang hiện có 1.232 hộ, 5.883 nhân khẩu với hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, Ngọc Wang được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện Đăk Hà.

Nhằm ổn định tình hình địa phương, theo ông Khánh, chính quyền xã chú trọng tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn xã đã đi vào nề nếp ổn định.

Với tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tin rằng bà con giáo dân huyện Đăk Hà sẽ tích cực hơn nữa trong việc giữ gìn cho xứ đạo bình yên trên vùng đất cao nguyên.

Thanh Loan

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//business-cooperative/chung-tay-mang-lai-binh-yen-cho-xu-dao-tren-vung-dat-cao-nguyen-1091545.html