Chung tay giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, đưa 3 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 2% trở lên. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đã có nhiều cách làm thiết thực, với mô hình phân công các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị giúp đỡ bản đặc biệt khó khăn đã mang lại nhiều kết quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội của địa phương.

Huyện đoàn Mai Sơn phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng điểm trường tại bản Thẳm, xã Chiềng Ve.

Huyện đoàn Mai Sơn phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng điểm trường tại bản Thẳm, xã Chiềng Ve.

UBND huyện Mai Sơn đã phân công 42 cơ quan, đơn vị, chi đảng bộ cơ sở giúp đỡ 49 bản đặc biệt khó khăn ở 14 xã trên địa bàn. Nhiệm vụ của các đơn vị là phối hợp với các xã rà soát, đánh giá nguyên nhân, nguyện vọng của các hộ nghèo; xây dựng phương án giúp đỡ, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Hướng dẫn cách làm kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; hỗ trợ cây trồng vật nuôi; xây dựng công trình nhà lớp học; tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Sau 1 năm triển khai, các đơn vị đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu có các chi bộ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng bộ Quân sự huyện, Nội vụ - Lao động đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xóa được 6 nhà tạm; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch hỗ trợ 15 tấn phân bón; Chi bộ Tòa án huyện hỗ trợ 2.000 cây giống cho người dân...

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mai Sơn được phân công giúp đỡ bản Pù Tền - một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Tà Hộc. Bản có 68 hộ, 315 nhân khẩu dân tộc Khơ Mú; trong đó có 82% số hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đồng hành cùng với người dân trên hành trình giảm nghèo, Chi bộ đã tổ chức họp bàn, tìm giải pháp hỗ trợ bản xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, lựa chọn mô hình cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế.

Đồng chí Vũ Văn Hưởng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, cho biết: Qua tìm hiểu thực tế, bản Pù Tền sống trên đỉnh núi, giao thông đi lại khó khăn, sản xuất tự cung, tự cấp còn phổ biến; các hộ gia đình còn thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất. Do đó, Trung tâm đã tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ 408 con gà giống, 272 kg cám, 11 kg hạt rau giống cho người dân trong bản..

Ông Lò Văn Phỏng, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, cho biết: Ngoài bản Pù Tền, năm 2021, trên địa bàn xã còn 7 bản đặc biệt khó khăn được các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giúp đỡ, đã tạo sự chuyển biến tích cực về việc chuyển đổi tập quán sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa... Hiện, một số bản bắt đầu triển khai trồng cỏ, chăn nuôi đại gia súc, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện đoàn Mai Sơn được phân công phụ trách giúp đỡ bản Thẳm, xã Chiềng Ve, chọn cách tiếp cận là hỗ trợ các em học sinh. Anh Lò Đức Ngọc, Phó Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Sau các cuộc làm việc với bản, chúng tôi nhận thấy, điều cần trước mắt là xây dựng nhà lớp học để các em học sinh không phải học xen ghép. Do vậy, đơn vị đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm xây dựng 1 nhà lớp học trị giá 180 triệu đồng tại trung tâm bản. Dự kiến, tháng 9 tới, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh trong bản.

Bên cạnh đó, huyện Mai Sơn còn tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới. Vào ngày thứ 7 hàng tuần, các tổ công tác của huyện trực tiếp xuống hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2021 đến nay, chương trình đã huy động hơn 42.500 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, sửa chữa nâng cấp 85 nhà kiên cố, xóa 99 nhà tạm; hướng dẫn chỉnh trang nhà ở dân cư cho hơn 4.400 hộ, đào 5.700 hố rác, đưa trên 8.000 con gia súc ra khỏi gầm sàn; vận động trên 3.500 hộ làm nhà vệ sinh đạt chuẩn...

Việc phân công giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn ở huyện Mai Sơn đã từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng huyện Mai Sơn ngày càng phát triển; thể hiện sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chung-tay-giup-do-cac-ban-dac-biet-kho-khan-51622