Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy

Ngày 19-6 tại Hà Nội hơn 5.000 học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã tham dự Lễ ra quân phòng, chống ma túy hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy” và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26-6. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng-Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tới dự.

Thanh niên là đối tượng xung kích đi đầu trong phong trào phòng, chống ma túy Ảnh: HOÀNG LONG 200 ngàn người chết có liên quan tới ma túy Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 200 triệu người sử dụng ma túy ít nhất một lần trong năm, trong số đó có tới 25 triệu người đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 200 ngàn người chết vì các bệnh có liên quan tới ma túy. Theo DNOC (cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc), thanh niên là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi tệ nạn lạm dụng ma túy nhất. Do vậy, thanh niên phải được tiếp cận nhiều hơn nữa những kỹ năng, thông tin và cơ hội để giúp họ sống một cuộc sống lành mạnh và trọn vẹn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trần Quang Quý cũng nhấn mạnh, thanh niên là đối tượng sử dụng ma túy nhiều gấp đôi so với các tầng lớp khác trong xã hội. Chính vì vậy những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc gia về phòng, chống tệ nạn ma túy, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương chỉ đạo các Sở Giáo dục-Đào tạo, các trường triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi trường học. Công tác phòng chống ma túy trong các nhà trường đã được thực hiện đồng bộ trong cả chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa. Nhiều nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy ngày càng được đổi mới, đi sâu vào các biện pháp phòng ngừa từ xa, giáo dục cho học sinh, sinh viên các kỹ năng tự phòng, chống và có cách ứng xử phù hợp trước sự cám dỗ phức tạp của tệ nạn này. Có thể nói, tệ nạn ma túy trong trường học đã giảm rõ rệt. Hầu hết các trường hiện nay đã đạt và giữ vững các tiêu chí "trường học không có ma túy” trong nhiều năm liền. Ông Quý cho rằng, ngành Giáo dục với 23 triệu học sinh, sinh viên sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy nếu chúng ta tổ chức giáo dục tốt để chính những học sinh, sinh viên này sẽ là những hạt nhân quan trọng giúp phòng, chống ma túy cho giới trẻ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát biểu tại buổi Lễ Ảnh: Hoàng Long Tệ ma túy sẽ bị đẩy lùi nếu có kiến thức phòng, chống tốt Tại buổi Lễ, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và ngăn ngừa tệ nạn ma túy. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phòng, chống ma túy đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song thực tế tình hình phòng, chống tội phạm ma túy cũng như tệ nạn ma túy còn hết sức phức tạp. Bọn tội phạm ma túy không từ một thủ đoạn nào tiếp tục làm giàu trên nỗi đau khổ của những gia đình có người thân nghiện ma túy. Đi kèm với bọn tội phạm ma túy là hàng loạt những vấn đề phức tạp đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội như, tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm nghiện chích ma túy có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng, sự xâm nhập và lây lan của các loại ma túy tổng hợp trong giới trẻ có xu hướng tăng... Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy nói chung và Lễ ra quân phòng, chống ma túy nói riêng nhằm làm dấy lên phong trào phòng, chống tệ nạn ma túy trong cộng đồng, đặc biệt đối với giới trẻ. Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh trọng cho rằng, 10 năm qua, công tác phòng, chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Có được những kết quả như vậy là nhờ sự quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành và ngày càng khẳng định sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đầu tư nguồn lực của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là kết quả bước đầu, chưa thực sự vững chắc. Tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Tệ nạn ma túy vẫn đang là mối hiểm họa đối với từng gia đình, cộng đồng và xã hội. Hậu quả do ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, làm tổn hại đến sức khỏe của một bộ phận nhân dân đặc biệt là giới trẻ. Nhiệm vụ khó khăn này đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân vào cuộc mới có thể ngăn ngừa, tiến tới loại bỏ ma túy ra khỏi cộng đồng. Nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống ma túy thời gian tới Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng: Cần tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đến từng cán bộ đảng viên và gắn nhiệm vụ phòng, chống ma túy với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Cần tăng cường sự kết hợp trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa Trung ương với địa phương, giữa các địa phương với nhau... để toàn dân chung tay chủ động phòng, chống tệ nạn ma túy. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong phòng, chống ma túy đó là tuyên truyền công tác này đến tất cả các tầng lớp trong xã hội đặc biệt là giới trẻ. Tuyên truyền làm sao cho chính các bạn thanh niên phải là những đối tượng xung kích đi đầu trong phong trào phòng, chống ma túy tại gia đình, cộng đồng. Lục Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=32722&menu=1366&style=1