Chung tay bảo vệ môi trường sau khai hội

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 đã kết thúc thành công, tạo ấn tượng sâu sắc với du khách muôn phương. Đây là dịp quảng bá hình ảnh Điện Biên với du khách trong nước và quốc tế. Ngay sau khai hội, các lực lượng và người dân chung tay bảo vệ môi trường, thu gom vỏ hộp, túi nilon, trả lại cảnh quan sạch đẹp đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Trong đêm khai mạc, hàng nghìn người đã tập trung về Quảng trường 7/5, trên các tuyến phố dòng người cũng chen chúc. Không khí náo nức, nhộn nhịp khu vực quảng trường 7/5 xuất hiện từ giữa chiều 16/3. Rất nhiều người tập trung chờ đợi khai hội trong khoảng thời gian dài không tránh khỏi việc vỏ các đồ ăn, thức uống do khán giả đi hội sử dụng "rơi rụng" xuống nền gạch, nền đường. Tan hội, ai về nhà nấy để lại một “bãi chiến trường” đầy rác: bịch nilon, vỏ hộp, chai lọ… trên quảng trường và các tuyến đường dẫn vào khu vực Quảng trường 7/5.

Ngay sau kết thúc chương trình khai hội hoa ban, để thành phố trở lại sáng - xanh - sạch - đẹp, các công nhân vệ sinh môi trường đã bắt tay quét dọn, thu gom rác. Đặc biệt, chung tay cùng các công nhân vệ sinh môi trường còn có lực lượng cảnh sát cơ động, nhiều bạn trẻ và các cô chú trung tuổi tại địa phương. Mọi người cùng tiến hành phân loại, quét dọn, thu gom rác vào đúng nơi quy định, trả lại quảng trường và tuyến đường sạch đẹp.

Hình ảnh các cô lao công cần mẫn, lực lượng cơ động nhanh nhẹn phân làn giao thông đẩy xe gom rác, các bạn trẻ, người dân tay quét, tay nhặt thu gom rác tác động rất lớn đến người dân và du khách. Điều này không chỉ để lại hình ảnh đẹp, ấn tượng mà còn tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng về việc bỏ rác đúng nơi quy định, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp.

Hàng nghìn người tập trung xem lễ hội.

Tan hội trên các cung đường dẫn về Quảng trường 7/5 xuất hiện rất nhiều rác, đa số là bịch ni lông, chai, cốc nước, vỏ đồ ăn…

Ngay sau khi vãn người, các công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu dọn dẹp khu vực quảng trường và các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội.

Ngoài các công nhân vệ sinh môi trường, sau khi hoàn thành công tác bảo đảm trật tự an ninh cho lễ hội, lực lượng CSCĐ chung tay cùng quét dọn đường phố.

Cùng với đó là các bạn trẻ, người dân thu gom rác quanh khu vực lễ hội.

CSCĐ phân làn, điều tiết giao thông để công tác dọn dẹp tiến hành nhanh chóng hơn.

Sự chung tay bảo vệ môi trường trong các ngày hội không chỉ để lại hình ảnh đẹp cho người dân, du khách mà còn tác động đến ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng về việc bỏ rác đúng nơi quy định.

Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/213781/chung-tay-bao-ve-moi-truong-sau-khai-hoi