Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái trong giảm nghèo

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, 'Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều', những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Việt Trì đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, dự án sinh kế mang tính bền vững, giúp các hộ gia đình có điều kiện giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương.

Chương trình “Ngân hàng bò” đã mang lại sinh kế cho người nghèo trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Chương trình “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động từ năm 2013 là mô hình sáng tạo, độc đáo, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Sau gần 10 năm triển khai, Hội CTĐ TP Việt Trì đã làm tốt công tác vận động, kêu gọi sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ bò giống sinh sản cho 36 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở các xã Hy Cương, Thụy Vân, Phượng Lâu, Sông Lô, Thanh Đình... với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Từ đó, tạo cơ hội giúp các gia đình có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ông Đỗ Văn Hùng ở khu 5, xã Hy Cương - một trong năm hộ được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Ngân hàng bò” năm 2023 vui mừng chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được Hội CTĐ thành phố cùng các ban, ngành, đoàn thể của địa phương quan tâm, giúp gia đình tôi có bò giống để mưu sinh. Đây là cơ hội để chúng tôi từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa để những hộ nghèo sớm thoát nghèo".

Bà Hoàng Thị Xuân Hưng ở khu phố I, phường Dữu Lâu vui mừng đón nhận căn nhà mới.

Cùng với việc duy trì thực hiện tốt Chương trình “Ngân hàng bò”, trong năm 2023, Hội CTĐ đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thành phố vận động các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm... hỗ trợ xây dựng 49 căn Nhà nhân đạo cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá 7,3 tỉ đồng. Triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ thành phố đã giúp đỡ thêm 65 địa chỉ nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ lâu dài với trị giá 274 triệu đồng, nâng tổng số địa chỉ được hỗ trợ thường xuyên lên thành 158 đối tượng. Trong đó, có địa chỉ được giúp đỡ theo hướng phát triển bền vững, hỗ trợ sinh kế, điều trị bệnh tật, tạo việc làm và thu nhập để vượt qua những khó khăn và có thu nhập ổn định.

Không chỉ đồng hành với chính quyền các địa phương trong công tác giảm nghèo, chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội được cho là một trong những hoạt động quan trọng, phát huy được hiệu quả của Hội. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 23 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 13.710 lượt người nghèo, người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, nạn nhân CĐDC trên địa bàn... Qua đó, đã giúp cho các gia đình có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo mùa, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích... để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt việc vận động nguồn lực cho quỹ nhân đạo, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, cá nhân... tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Điển hình như trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cấp Hội CTĐ đã trao 3.997 suất quà; gần 1.000 chiếc bánh trưng dành tặng cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc gia cam, gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 2,78 tỉ đồng....

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 27 tổ chức Hội cơ sở (gồm Hội CTĐ 29 xã, thị trấn; 398 chi hội 17.001 hội viên, hơn 14.000 tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ trong trường học. Năm 2023, 100% số chỉ tiêu vượt mức thành phố giao với nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, dành cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 0.49%.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Việt Trì cho biết: "Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp mở rộng mạng lưới tình nguyện viên; đẩy mạnh công tác vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia. Từ đó, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối trong hoạt động nhân đạo từ thiện nhằm giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn".

Có thể thấy, bằng những cách làm thiết thực, Hội CTĐ thành phố đã và đang phát huy tốt vai trò của mình để cùng chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, mang yêu thương đến với người nghèo, người dễ bị tổn thương trên khắp địa bàn tỉnh. Qua đó, tiếp thêm nghị lực giúp các gia đình cố gắng vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế gia đình.

Quốc Đại

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/chung-suc-xay-dung-cong-dong-nhan-ai-trong-giam-ngheo/203964.htm