Chung sức giữ biên cương

Bằng trách nhiệm và tình cảm, lực lượng BĐBP đã và đang thực hiện nhiều mô hình, chương trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và chăm lo cho người dân khu vực biên giới, không ngừng xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh (BĐBP) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Bằng trách nhiệm và tình cảm, lực lượng BĐBP đã và đang thực hiện nhiều mô hình, chương trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và chăm lo cho người dân khu vực biên giới, không ngừng xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Quân và dân khu vực biên giới tại cột mốc 82- cột mốc do Đồn Biên phòng Tống Lê Chân quản lý, bảo vệ. (Ảnh: Lê Quân)

Tính đến nay, 20/20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nhiều xã đang trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cùng với sự quan tâm đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng, đời sống người dân 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh nâng lên rõ nét, số hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Thành tựu này là nhờ quyết tâm, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hướng về biên giới

Năm 2020, xã biên giới Tân Đông, huyện Tân Châu được công nhận đạt chuẩn NTM và đang tiếp tục phấn đấu duy trì theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Liêu Hồng Phong- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu cho biết: “Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Đông với cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Kà Tum phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, thể hiện rõ ở nhiều mặt.

Cụ thể, lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn thường xuyên tuần tra, bảo vệ, giúp người dân an tâm lao động sản xuất- nhất là 60 hộ dân có đất canh tác dọc tuyến biên giới; chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp, mạnh thường quân và địa phương tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các ấp giáp biên giới.

Trong năm qua, đồn hỗ trợ trên 200 phần quà; phối hợp UBMTTQVN và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Đông trao tặng hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, góp phần đưa số hộ nghèo, cận nghèo của xã Tân Đông giảm qua từng năm”.

Còn tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người lính Biên phòng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân khu vực biên giới.

Ông Trần Quốc Khánh- Bí thư Chi bộ, trưởng ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành cho biết: “Trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ BĐBP tích cực cùng với địa phương vận động người dân hiến đất làm đường, thực hiện các công trình, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Chi bộ ấp đầy đủ, trách nhiệm, thông tin kịp thời tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới để Chi bộ nắm”.

Nhằm không ngừng xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hướng về biên giới và chỉ đạo các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức các chương trình, hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị tại địa phương.

Nhiều mô hình, phong trào, chương trình quen thuộc, mang đậm dấu ấn người lính Biên phòng như: “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “BĐBP tham gia xây dựng NTM”, “Mái ấm biên cương”, “Xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tặng con giống cho hộ nghèo khu vực biên giới, tặng xe bánh mì, xe nước mía cho phụ nữ vùng biên…

Hằng năm, BĐBP tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết vì người nghèo” và tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp ở khu vực biên giới. Các phong trào, mô hình, chương trình đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới phát triển vững mạnh.

Em Nguyễn Hoàng Kim Sơn (con nuôi Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu) được các chú BĐBP chăm sóc tận tâm (Ảnh: Lê Quân)

Quân - dân chung sức giữ biên cương

Triển khai thực hiện quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, trong những năm qua, BĐBP chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký quy chế phối hợp với các huyện, thị xã biên giới về công tác quốc phòng an ninh và tham gia củng cố hệ thống chính trị khu vực biên giới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương; công tác phối hợp tuyên truyền thông qua hội nghị, phát thanh, tờ rơi- trọng tâm là tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Tây Ninh đánh giá: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn lực lượng BĐBP cũng như người dân khu vực biên giới nhận thức đầy đủ về các văn bản luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng với BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia không phải là việc riêng của lực lượng vũ trang, không phải là việc riêng của BĐBP mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân khu vực biên giới”.

Thực tế thống kê trong những năm qua, đã có 33 tập thể, gần 430 hộ gia đình và 218 cá nhân đã đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; có trên 1.200 tổ tự quản với trên 14.600 thành viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Người dân khu vực biên giới tích cực tham gia cùng BĐBP trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống xuất nhập cảnh trái phép; cam kết không tiếp tay cho tội phạm; cung cấp thông tin BĐBP tố giác tội phạm.

Chính ủy BĐBP Tây Ninh cho biết thêm, những năm qua, nhất là từ sau dịch Covid-19, BĐBP nhận được rất nhiều tin báo từ nhân dân, trong đó có nhiều tin giá trị giúp lực lượng đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân khu vực biên giới với BĐBP ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn. Người dân xác định trách nhiệm cùng BĐBP bảo vệ biên giới và BĐBP cũng nhận được sự động viên từ chính người dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP thêm động lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Thúy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chung-suc-giu-bien-cuong-a169778.html