Chung sức, đồng lòng, thực hiện mục tiêu kép

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 6 (khóa XII) khẳng định, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp, Đắk Nông đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Đồng lòng vượt khó

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ, tác động bất lợi đến đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng trong khó khăn, thách thức ấy, bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Đắk Nông đã vượt qua.

Trước mắt, Đắk Nông đã bước đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng, phức tạp, số tử vong rất ít, số ca bệnh nặng không nhiều. Các chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết đề ra đều đạt và vượt... Đời sống người dân nhìn chung ổn định, có mặt phát triển. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, củng cố hướng về cơ sở. Hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các tổ chức, cá nhân, những tấm gương, tấm lòng vàng góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép.

 Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đắk Ru (Đắk R'lấp)

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đắk Ru (Đắk R'lấp)

13 chỉ tiêu đều đạt và vượt

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, nỗ lực của Đảng bộ và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của chính quyền, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đắk Nông đã thực hiện thành công mục tiêu kép.

Trong 13 chỉ tiêu Nghị quyết số 02, ngày 8/12/2020 của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2021, ước kết quả thực hiện vượt 6 chỉ tiêu và đạt 7 chỉ tiêu.

Cụ thể, GRDP ước tăng 8,63%; GRDP bình quân đầu người 52,1 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.840/16.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.200 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra gần 500 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao 97,7%... Sản xuất nông nghiệp phát triển khá. Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định.

Các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách được thực hiện khá tốt, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm, có 495 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 4.734,1 tỷ đồng... Đắk Nông chấp thuận chủ trương 20 dự án đầu tư ngoài ngân sách với số vốn đăng ký 2.992 tỷ đồng; đồng thời tiến hành kiểm tra 104 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Qua đó, tỉnh xử lý 16 dự án chậm tiến độ, 21 dự án ngừng hoạt động, 21 dự án chưa triển khai thực hiện, quyết định chấm dứt hoạt động 7 dự án.

“Việc xúc tiến đầu tư trong năm 2021 của tỉnh cơ bản thành công, phần lớn là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã thể hiện quyết tâm đồng lòng, nỗ lực kết nối, mời chào nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

Các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh năm 2021 ước giảm trên 2%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm trên 4%, đạt kế hoạch. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 11,11%, vượt 0,61% so với kế hoạch giao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy luôn nhấn mạnh tinh thần “chống dịch như chống giặc” và yêu cầu đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Cùng với sâu sát của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, nhất là ngành Y tế đã tích cực, chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình dịch bệnh tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả. Đắk Nông đã huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn chung tay phòng, chống dịch, nên cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

 Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngành Y tế đã triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm đúng tiến độ. Đến nay, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 99,7%; mũi 2 đạt 90,1%. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi đạt 63,5%.

Nhiệm vụ và thách thức lớn nhất của tỉnh trong năm 2021 là công tác phòng dịch thì đến nay cơ bản đã kiểm soát được, với thiệt hại ít nhất. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ kép, cộng với tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, công tác đảng được chú trọng, tăng cường, bảo đảm công khai, dân chủ, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được phát huy đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, đạt hiệu quả cao.

Chung sức vì sự phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho rằng, thời gian qua, việc điều hành, tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã có sự chuyển động tích cực, vận hành tốt. Các sở, ngành đã vào cuộc quyết liệt, trăn trở với các nhiệm vụ mà Đảng bộ, Nhân dân giao phó. Thời gian đến, công việc nhiều, áp lực lớn, nên mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải xác định việc nào trọng tâm thì phải tập trung thực hiện quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao.

“Đội ngũ cán bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, đẩy nhanh quá trình phát triển của Đắk Nông theo tinh thần “phải vừa đi vừa chạy” mới mong đến năm 2025 đạt mức bình quân chung của các tỉnh Tây Nguyên. Bây giờ chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, trái tim thật nóng, cháy hết mình, thương yêu nhau, làm không vì cá nhân, không vì mình mà cùng chia sẻ, đồng hành chung sức vì sự phát triển của Đắk Nông”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn.

Bài, ảnh: Lam Giang

986

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/chung-suc-dong-long-thuc-hien-muc-tieu-kep-90587.html