Chứng nghiện phim khiêu dâm khiến cuộc sống của nhiều người Nhật trở nên tồi tệ

Chứng nghiện xem phim khiêu dâm khiến nhiều người Nhật bị giảm chất lượng cuộc sống một cách nghiêm trọng, thậm chí phải đi khám tâm thần.

Nhật Bản là nước có số người xem phim khiêu dâm nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Chứng nghiện này đã trở thành vấn đề nghiêm trọng bởi nó để lại những hệ lụy đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Một nghiên cứu tiến hành năm 2021 cho thấy 5,7% sinh viên Nhật cho biết tình trạng nghiện xem phim cấp 3 đã gây ra những hậu quả, những vấn đề lớn trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Người Nhật xem phim khiêu dâm nhiều thứ hai thế giới. (Ảnh minh họa)

Chứng nghiện xem "phim người lớn" đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là một dạng bệnh tâm thần và nhiều nghiên cứu về nó đang được tiến hành ở các nước phương Tây. Mặc dù vấn nạn này ít được chú ý ở Nhật Bản, thực tế là ngày càng nhiều người Nhật nghiện phim khiêu dâm trực tuyến.

Tại một phòng khám tâm thần ở Kamakura, tỉnh Kanagawa, một nam thanh niên độ tuổi 20 cho biết: "Tôi liên tục xem phim người lớn trên internet. Tôi muốn dừng lại nhưng không thể". Việc xem quá nhiều nội dung khiêu dâm đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân này, hậu quả là anh phải học lại một năm đại học.

Ông Hiroyuki Ide, Giám đốc phòng khám nói trên, chỉ ra sự giống nhau của chứng nghiện phim khiêu dâm với các loại nghiện khác: "Hình thức của nó cũng giống như sự phụ thuộc vào rượu và ma túy. Điều cần thiết là điều trị bệnh, đồng thời tập trung vào những khó khăn của cuộc sống mà bệnh nhân lưu giữ trong sâu thẳm trái tim họ; gốc rễ của sự phụ thuộc nằm ở đó".

Theo ông Ide, người nghiện nội dung khiêu dâm trực tuyến sẽ có những khó khăn đặc biệt, bởi họ dễ dàng tiếp cận thứ "ma túy tinh thần" này chỉ với một cú nhấp chuột. Do đó, rất khó cắt đứt sự phụ thuộc của người nghiện.

(Ảnh minh họa)

Trong Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật (ICD-11) sửa đổi, phát hành năm 2018, WHO bổ sung một danh mục mới là "rối loạn hành vi tình dục cưỡng bức". Tình trạng xem quá nhiều nội dung khiêu dâm trực tuyến và các hoạt động khác cản trở cuộc sống hàng ngày được đưa vào danh mục này, đánh dấu lần đầu tiên thói quen xem phim cấp 3 được công nhận là một chứng rối loạn tâm thần.

Năm 2019, xét lượng truy cập vào trang web người lớn được xem nhiều nhất thế giới, Nhật Bản cao thứ hai, chỉ xếp sau Mỹ.

Trong một nghiên cứu khoa học mới đây của Daisuke Ito - Phó giáo sư tâm lý học lâm sàng chuyên về liệu pháp hành vi nhận thức tại Đại học Sư phạm Hyogo, và Yushun Okabe - nhà nghiên cứu đặc biệt tại Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản, 7,3% trong hơn 1.000 người tham gia khảo sát có thói quen xem phim khiêu dâm.

Tất cả họ đều thú nhận: "Tôi đã cố dừng nhưng rồi vẫn tiếp tục xem". Một nửa trong số này có các triệu chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng như khó nuốt. Trong một số trường hợp, việc xem nội dung khiêu dâm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của những người nghiện bởi họ phải cắt giảm thời gian dành cho sở thích cá nhân, thời gian ngủ, học tập hoặc làm việc nhà.

Một cuộc khảo sát khác tiến hành trên 150 sinh viên nam và nữ tại các trường đại học ở Nhật Bản vào năm 2021 cho thấy, 5,7% trong số họ mất kiểm soát việc xem nội dung khiêu dâm ở các mức độ khác nhau, gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Gia An ( Nguồn: Mainichi)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chung-nghien-phim-khieu-dam-khien-cuoc-song-cua-nhieu-nguoi-nhat-tro-nen-toi-te-ar811665.html