Chứng khoán tuần 6 - 12/5: VN-Index tiềm ẩn 'rung lắc'

Những điểm đáng chú ý trong tuần 6 - 12/5: Chứng khoán tiềm ẩn 'rung lắc' trước tâm lý thận trọng; Vietnam Airlines 'bay cao' tại sàn; Thế Giới Di Động cắt giảm gần 5.000 nhân sự...

Chứng khoán tuần 6 - 12/5: VN-Index tiềm ẩn "rung lắc", thanh khoản ảm đạm. Ảnh minh họa

VN-Index tăng trở lại, thanh khoản vẫn ảm đạm

VN-Index kết tuần với 1.221,03 điểm, tăng nhẹ 0,38% so với phiên trước đó, đánh dấu 3 phiên leo dốc liên tiếp với biên độ nhỏ, 223 mã tăng, 200 mã giảm và 80 mã đi ngang.

Trong khi đó, sàn HNX và UPCoM lần lượt chốt phiên với 228,22 điểm (+0,32%) và 89,78 điểm (+0,09%) so với phiên trước đó.

Đà tăng chủ yếu nhờ vào sự dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu blue-chips, nhóm VN30 tăng 0,7%, mạnh nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa, chiếm hơn 45,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HOSE.

Dẫn đầu là TCB (Techcombank, HOSE) tăng 2,88%, đóng góp nhiều nhất cho chiều tăng của VN-Index với 1,85 điểm. Kế tiếp là HDB (HDBank, HOSE), ACB (ACB, HOSE), MSN (Masan, HOSE), VJC (VietJet, HOSE), HPG (Thép Hòa Phát, HOSE),…

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index

Nguồn: SSI iBoard

Mặc dù vậy thị trường chỉ tăng nhẹ bởi sự ngược chiều của các cổ phiếu trụ: FPT (FPT, HOSE) giảm 1,1%, LPB (LPBank, HOSE) giảm 1,46%.

Ngoài ra, MWG (Thế giới di động, HOSE) là tâm điểm khi đón nhận lực mua mạnh nhất từ khối ngoại với 547 tỷ đồng.

Thanh khoản chưa có sự cải thiện, riêng sàn HOSE, thanh khoản chỉ đạt gần 17.000 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều mối nghi ngờ cho khả năng tăng trưởng của VN-Index, nhiều nhà đầu tư vẫn bày tỏ lo lắng. Theo nhiều chuyên gia, không thể chắc chắn là nhà đầu tư đã rút tiền khỏi kênh này, mà có thể đến từ tâm lý thận trọng, giảm cường độ giao dịch trên thị trường.

Chứng khoán quý 1 khởi sắc, lợi nhuận mảng môi giới tăng mạnh

Nhờ vào nhịp tăng 13,64% của VN-Index trong 3 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh quý 1/2024 ngành chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các mảng, đặc biệt là mảng môi giới.

Doanh thu môi giới toàn ngành đạt 3.844 tỷ đồng, tăng tới 84% so với cùng kỳ. Trong đó, chứng khoán VPS (VPS, HOSE), chứng khoán SSI (SSI, HOSE), chứng khoán VNDirect (VND, HOSE) dẫn đầu ngành có doanh thu lớn nhất trong quý 1, lần lượt đạt 961 tỷ đồng (+133,8% so với cùng kỳ), 405 tỷ đồng (+75% so với cùng kỳ) và 228 tỷ đồng (+56,2% so với cùng kỳ).

Tính riêng doanh thu 20 công ty chứng khoán có doanh thu môi giới lớn nhất đạt 3.473 tỷ đồng (+90% so với cùng kỳ) và chiếm 90% toàn ngành.

Hãng hàng không quốc gia bất ngờ thoát lỗ, cổ phiếu "bay cao"

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (HVN, HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với khoản lãi đạt 4.441,1 tỷ đồng, đạt kỷ lục trong nhiều quý vừa qua liên tiếp lỗ, luôn đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết.

Quý 1 năm nay, ngành hàng không chứng khoán đà phục hồi tích cực, giá vé máy bay liên tục tăng cao, phần nào giúp doanh thu HVN 3 tháng đầu năm tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 27.964 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ vận tải hàng không chiếm 80,6%, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu HVN tăng "tím trần" sau khi công bố kết quả kinh doanh lãi kỷ lục (Ảnh: SSI iBoard)

Ngoài ra, đóng góp cho kết quả lợi nhuận này còn đến từ việc xóa khoản nợ hơn 3.000 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động cho thuê lại máy bay 13,1 tỷ đồng.

Khoản xóa nợ này đến từ Pacific Arlines (công ty con HVN) đã trả toàn bộ tàu bay đã thuê và thành công thuyết phục chủ tàu xóa nợ.

Cổ phiếu HVN bất ngờ hưởng lợi từ kết quả này, "cất cánh bay cao" gần 7% vào phiên cuối tuần, đạt thị giá 18.500 đồng/cp.

Thế Giới Di Động lãi đậm sau khi cắt giảm hàng nghìn nhân sự

Kết thúc quý 1/2024, Thế Giới Di Động (MWG, HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 31.441 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 902 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 43 lần so với cùng kỳ, đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý 3/2022 đến nay.

Thế Giới Di Động lãi tăng mạnh với phương châm "giảm lượng, tăng chất" (Ảnh minh họa: Thế Giới Di Động)

Sau 3 tháng đầu năm, MWG hoàn thành lần lượt 25% doanh thu và 37,5% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch cả năm 2024.

Đáng chú ý, số lượng nhân viên tại MWG hết quý 1 đạt 60.561 người, giảm gần 5.000 người so với 65.414 người từ cuối năm 2023. Điều này là minh chứng cho quan điểm "giảm lượng, tăng chất" của ban lãnh đạo MWG trong ĐHĐCĐ năm nay diễn ra vào tháng 4 vừa qua.

Ngoài ra, công ty cũng đã đóng nhiều cửa hàng trên toàn quốc, như đóng 200 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trong năm 2023.

Nhận định và khuyến nghị

VN-Index dù đã phục hồi tích cực nhưng thanh khoản thấp khiến các công ty chứng khoán đưa ra nhận định trái chiều.

Chứng khoán TPS cho biết, thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản thiếu hụt, khiến những lo ngại về rung lắc của thị trường tăng cao. Tâm lý vẫn khá trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ. TPS nêu quan điểm, thị trường tiềm ẩn những rủi ro khi thanh khoản chưa cải thiện, nhà đầu tư nên cân nhắc giao dịch khi có sự trở lại của thanh khoản.

Chứng khoán SSI nhận định, VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.220 – 1.223 điểm. Theo các chỉ báo kỹ thuật, xu hướng phục hồi đang dần suy yếu và có rủi ro điều chỉnh về vùng 1.208 điểm.

Ở chiều tích cực, chứng khoán SHS cho rằng, trong ngắn hạn, VN-Index vẫn tiếp tục đà hồi phục hướng tới 1.250 điểm, nhưng sẽ có các nhịp rung lắc đan xen. Ngưỡng cản trung hạn là 1.250 điểm, khu vực này sẽ quyết định xu hướng tiếp theo.

Lịch trả cổ tức

Theo thống kê, trong tuần này, có 28 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, trong đó, 23 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả bằng cổ phiếu, 2 doanh nghiệp trả bằng phát hành thêm và 2 doanh nghiệp trả bằng kết hợp.

Tỷ lệ cao nhất là 53,4% và thấp nhất là 2,8%.

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI, HOSE) chốt hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5, tỷ lệ 14,5%.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX, UPCoM) chốt hình thức trả cổ tức bằng phát hành thêm, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5, tỷ lệ 15%.

CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD, UPCoM) chốt hình thức trả cổ tức bằng phát hành thêm, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5, tỷ lệ 37%.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR, HOSE) chốt hình thức trả cổ tức bằng thực hiện quyền mua, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5, tỷ lệ 18,2%.

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG, HOSE) chốt hình thức trả cổ tức bằng thực hiện quyền mua, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5, tỷ lệ 50%.

Lịch trả cổ tức bằng tiền mặt tuần này

*Ngày GDKHQ: là ngày giao dịch mà người mua khi xác lập sở hữu cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông...).

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-6-12-5-vn-index-tiem-an-rung-lac-202405060044231.htm