Chứng khoán sáng 7/10: Bất ngờ bán mạnh

Nỗi lo ngại bất ngờ tăng lên trong sáng nay dẫn đến hai đợt bán ra dữ dội đẩy VN-Index lùi sát về mốc 680 điểm...

VN-Index bị bán tháo liên tiếp 2 nhịp trong sáng nay và không thể gượng dậy được.

Nỗi lo ngại bất ngờ tăng lên trong sáng nay dẫn đến hai đợt bán ra dữ dội đẩy VN-Index lùi sát về mốc 680 điểm.

Thị trường khởi đầu bình thường, VN-Index tăng 0,32% trong đợt mở cửa. Tuy nhiên ngay sau đó là đợt bán tháo đầu tiên rất nhanh và dứt khoát. VN-Index rơi xuống 685,72 đểm lúc 10h15, tương đương giảm khoảng 0,32% dưới tham chiếu.

Một đợt hồi nhẹ sau đó tưởng như đã kết thúc nhịp giảm và chỉ số hồi lên 687,37 điểm, lại nhích qua tham chiếu với +0,05 điểm trong chưa tới 1 phút. Đợt bán hạ giá lần thứ hai diễn ra mạnh hơn, khống chế toàn bộ thời gian còn lai. VN-Index bị đẩy xuống tận 682,88 điểm lúc tạm nghỉ, giảm 0,65% so với tham chiếu.

Diễn biến của chỉ số chính trên sàn HSX cũng gần tương đương với sàn HNX, thậm chí nhịp hồi giữa phiên còn mạnh hơn. Điều đó cho thấy thị trường không khác biệt nhiều lắm giữa hai sàn và tâm lý lo sợ chung đã chi phối giao dịch.

Thêm nữa, độ rộng thị trường rất hẹp. Các chỉ số không chỉ bị đẩy xuống bằng các blue-chip lớn, mà bằng số đông cổ phiếu. Sàn HSX ghi nhận 165 mã giảm/67 mã tăng, HNX có 94 mã giảm/59 mã tăng. Tuy nhiên hai sàn cũng chỉ có 11 cổ phiếu chạm sàn, chủ yếu là các mã thanh khoản rất tệ ở HNX.

Tuy nhiên các blue-chip hôm nay cũng thật sự yếu. VN30-Index đang giảm 0,88% với 24 mã giảm/3 mã tăng. HNX30 giảm 1% với 18 mã giảm/7 mã tăng. Các chỉ số nhỏ này đều đã được điều chỉnh vốn hóa nên sức ép của các cổ phiếu lớn nhất không mạnh như với chỉ số chính.

Trụ duy nhất ở HSX đang tăng là GAS, trên tham chiếu 0,71%. Hai blue-chip còn lại tăng là PVD tăng 1,84% và DPM tăng 1,07%. Chỉ có GAS là có khả năng “giảm xóc” một chút cho VN-Index, nhưng thật ra cũng không được bao nhiêu. Cổ phiếu này giúp VN-Index tăng 0,07% hay 0,4 điểm thì riêng VNM mới giảm 0,56% đã lấy đi hơn 0,5 điểm.

Ngoài ra tất cả các trụ khác đều giảm mạnh: BVH giảm 2,78%, VCB giảm 0,52%, BID giảm 1,45%, CTG giảm 1,14%, MSN giảm 0,43%, VIC giảm 0,23%, HPG giảm 3,26%, FPT giảm 1,95%...

Sàn HNX cũng chỉ có PVS tăng 0,93% là đáng kể. Nhóm dầu khí hầu hết cũng giảm như PVC, PVG, PVB. ACB rơi 2,05% gây sức ép lớn nhất lên HNX-Index. SHB cũng giảm 2%. VCS, NTP, HUT, VCG… cũng giảm giá.

Cổ phiếu bị bán tháo kinh hoàng nhất sáng nay là HPG với giao dịch gần 6,3 triệu cổ, tương đương 264,3 tỷ đồng. Cả khối lượng lẫn giá trị này đều tăng 2,4 lần so với sáng hôm qua. HPG giảm giá 3,26%, cũng mạnh hơn nhiều mức giảm 1,38% sáng hôm qua.

HPG như thế đã giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp và có vẻ như càng ngày áp lực bán ra càng mạnh khi nhà đầu tư cố gắng bảo toàn đồng vốn hoặc bảo toàn lãi sau đợt tăng khủng khiếp trước đó. Khối ngoại quay ra xả ròng gần 35 tỷ đồng tại HPG dù hôm qua vẫn còn mua ròng. Riêng HPG đã chiếm trên 15% giá trị khớp lệnh của toàn thị trường sáng nay.

Quy mô thanh khoản đang tăng nhanh trong áp lực bán hạ giá mạnh mẽ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng tăng 4,4% so với sáng hôm qua, đạt 1.725,9 tỷ đồng và là mức cao nhất 7 tuần. Trong 7 tuần này, thị trường cũng chỉ có được 2 phiên sáng giao dịch quá 1.700 tỷ đồng mà thôi.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng khá mạnh trên thị trường nếu tính cả thỏa thuận. Tuy nhiên đó là do giao dịch bán lớn qua thỏa thuận ở VHC, còn lại các cổ phiếu bị bán lớn nhất là HPG, HSG, HT1 là đáng kể về mặt giá trị. OGC bị bán ròng gần 2,66 triệu cổ nhưng thị giá quá nhỏ. Trong khi đó phía mua có VNM, PVD, DPM, NT2 là những mã có thị giá cao.

Lan Ngọc

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-sang-710-bat-ngo-ban-manh-20161007120557339.htm