Chứng khoán Mỹ phục hồi sau kết quả khả quan từ Nvidia

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng mạnh trong phiên 24/8, phần nào được thúc đẩy bởi đà đi lên của cổ phiếu của Nvidia và diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ …

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 184,15 điểm (+0,54%) lên 34.472,98 điểm, S&P 500 tăng 48,46 điểm (+1,10%) thành 4.436,01 điểm và Nasdaq Composite thêm 215,16 điểm (+1,59%) lên 13.721,03 điểm.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng vọt 9% sau tiếng chuông đóng cửa, kéo dài mức tăng 3,2% trong phiên giao dịch thông thường nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực.

Nvidia cũng đã dự báo doanh thu quý 3 sẽ cao hơn mục tiêu của Phố Wall. Các công ty công nghệ khác cũng tăng vọt trong giao dịch ngoài giờ bao gồm Microsoft, với mức tăng khoảng 2%.

Các nhà đầu tư hy vọng rằng tin tức lạc quan từ Nvidia có thể giúp cổ phiếu công nghệ tăng mạnh hơn nữa. Cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 220% tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Rick Meckler, đối tác của công ty đầu tư Cherry Lane Investments cho biết: “Không chỉ ở những con số, mà cả những bình luận của ban điều hành về lĩnh vực AI trong cuộc gọi hội nghị cũng sẽ có tác động lớn đến tâm lý thị trường”.

Nvidia là một phần của nhóm “Magnificent Seven” bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa lớn như Apple và Tesla - những cổ phiếu đã giúp S&P 500 tăng mạnh trong năm nay.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Meta Platforms Inc cũng đạt được mức tăng hơn 3% sau khi Bank of America nhắc lại việc mua vào cổ phiếu này.

Cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm Gilead Sciences nhích nhẹ 0,9% và Merck & Co tăng 3,8% khi đối thủ Roche của Thụy Sĩ công bố dữ liệu thử nghiệm thuốc điều trị ung thư phổi khả quan.

Thương hiệu thời trang Abercrombie & Fitch Company tăng vọt 23% nhờ một quý hoạt động tốt hơn mong đợi và nâng dự báo hàng năm về hiệu suất hoạt động.

Ngược lại, cổ phiếu của nhà bán lẻ đồ thể thao Foot Locker Inc đã đi xuống khi công ty cắt giảm triển vọng trong quý thứ hai liên tiếp sau khi doanh thu hàng quý không đạt được ước tính của Phố Wall. Nike Inc, nhà cung cấp hàng hóa chính cho Footlocker, cũng giảm hơn 3%

Trong phiên giao dịch, các nhà đầu tư chứng khoán còn được khích lệ bởi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã trượt khỏi mức cao nhất gần 16 năm sau khi các dữ liệu kinh doanh mới cho thấy sự yếu kém trong hoạt động ở Mỹ và khu vực đồng Euro.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tiến gần đến điểm trì trệ trong tháng 8, với mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 2 do nhu cầu về hoạt động kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ bị thu hẹp, trong khi hoạt động của khu vực đồng Euro suy thoái sâu hơn nhiều so với dự kiến.

Những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào 25/8 tại hội nghị Jackson Hole sẽ được theo dõi kỹ lưỡng để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ. Các cuộc thảo luận hiện chuyển sang khả năng Fed sẽ giữ lãi suất quanh mức hiện tại - nhưng có lẽ trong thời gian lâu hơn so với ước tính trước đây - thay vì tăng thêm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã giảm khoảng 1% trong ngày 23/8 do nhu cầu tiếp tục giảm và dữ liệu sản xuất yếu kém trên toàn cầu.

Dầu thô Brent giảm 82 cent, tương đương 0,98%, ở mức 83,21 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 75 cent, tương đương 0,9%, ở mức 78,89 USD/thùng.

Trong khi các nhà máy lọc dầu tiếp tục hoạt động ở tốc độ cao và tăng lượng dầu tồn kho, thì nhu cầu nhiên liệu lại không quá mạnh do điều kiện kinh tế khó khăn. Dữ liệu sản xuất từ một loạt các cuộc khảo sát về chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về sức khỏe của các nền kinh tế trên toàn cầu.

Các thị trường cũng đang tìm kiếm gợi ý về triển vọng lãi suất khi các quan chức Fed và một số nhà hoạch định chính sách từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tham gia cuộc họp hội nghị tại Jackson Hole.

Kim Nguyễn

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/chung-khoan-my-phuc-hoi-sau-ket-qua-kha-quan-tu-nvidia-post535022.html