Chứng khoán Mỹ duy trì đà thăng hoa, Dow Jones lập đỉnh mới

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giữ đà tăng 6 phiên liên tiếp trong phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng vào kết quả tích cực trong mùa báo cáo tài chính quý II/2023.

Theo CNBC, chốt phiên ngày 17/7, chỉ số Dow Jones tăng 76,32 điểm (tương đương 0,22%) lên 34.585,35 điểm – mức đóng cửa cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Chỉ số S&P 500 cộng 0,39% lên mức 4.522,79 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite cũng leo dốc 0,93% đạt 14.244,95 điểm.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong ngày 17/7. Ảnh: AP

Cổ phiếu gã khổng lồ công nghệ Apple vọt 1,7%, còn cổ phiếu Tesla cộng 3,2%. Cổ phiếu JPMorgan Chase tiến 2.4%.

Tuần này, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II tại Mỹ sẽ bắt đầu sôi động hơn với kết quả từ các tổ chức tài chính lớn như Bank of America, Morgan Stanley và Goldmans Sachs. Các công ty United Airlines, Las Vegas Sands, Tesla và Netflix cũng sẽ công bố báo cáo tài chính quý II trong tuần này.

Phố Wall dự đoán đây sẽ là một mùa báo cáo ảm đạm với lợi nhuận suy giảm. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ tụt hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, theo FactSet.

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này sẽ chuyển sang giai đoạn kín tiếng trước thềm cuộc họp chính sách vào ngày 25-26/7.

Cũng trong tuần này, dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố ở Mỹ là báo cáo doanh thu bán lẻ tháng 6. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng số liệu này sẽ không làm lay chuyển quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, nhà đầu tư hiện dự báo khả năng khoảng 97% ngân hàng trung ương sẽ nâng lãi suất vào cuối tháng này, sau khi tạm dừng nâng lãi suất vào tháng 6.

Phát biểu với CNBC, ông Ed Yardeni, Chủ tịch của Yardeni Research, cho biết, thị trường Phố Wall đang phấn khích với kịch bản lạm phát giảm và nền kinh tế hạ cánh mềm.

Vị chuyên gia lưu ý: “Tôi đã từng suy nghĩ rằng Mỹ đang trong thời kỳ suy thoái. Nhưng rồi tôi chuyển sang quan điểm rằng Mỹ đang trong một cuộc suy thoái luân phiên, không phải suy thoái trong toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại tôi cho rằng chúng ta đang trong quá trình phục hồi luân phiên”.

Chứng khoán Mỹ vừa có tuần giao dịch khởi sắc, với Dow Jones leo dốc 2,3% và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 2,4% và 3,3%.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các ngân hàng lớn và báo cáo lạm phát hạ nhiệt đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Điều đó làm tăng thêm một số hy vọng rằng Fed có thể kiềm chế lạm phát mà không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Chiến lược gia Marko Kolanovic của ngân hàng JPMorgan đánh giá: "Dù đà tăng trưởng từ nhu cầu dịch vụ và giá hàng hóa sẽ giảm dần, sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và tăng trưởng toàn cầu vẫn được duy trì... Do đó, chúng tôi đã hạ thấp rủi ro suy thoái trong ngắn hạn”.

Một số chuyên gia cũng đồng tình với nhận định lạc quan này. Chuyên gia Jan Hatzius, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Goldman Sachs, hôm 17/7 đã hạ dự báo suy thoái kinh tế từ 25% xuống còn 20%, lưu ý rằng “dữ liệu gần đây đã củng cố niềm tin của chúng tôi rằng nỗ lực của Fed nhằm đưa lạm phát xuống mức chấp nhận được sẽ không dẫn đến suy thoái”.

Theo chuyên gia này, hoạt động kinh tế của Mỹ vẫn ổn định và tăng trưởng GDP quý II dự kiến đạt 2,3%.

“Chúng tôi cho rằng nền kinh tế sẽ giảm tốc trong một vài quý tới khi tăng trưởng thu nhập cá nhân khả dụng chậm lại... Nhưng việc các điều kiện tài chính được nới lỏng, thị trường nhà đất phục hồi và hoạt động xây dựng nhà máy bùng nổ chắc chắn sẽ giúp nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng, mặc dù với tốc độ thấp hơn" - chuyên gia Hatzius cho hay.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-duy-tri-da-thang-hoa-dow-jones-lap-dinh-moi.html