Chứng khoán Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại, Dow Jones tăng gần 400 điểm

Chứng khoán Mỹ giao dịch bùng nổ trong phiên ngày 19/1, với chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại khi vượt kỷ lục từng thiết lập vào cuối tháng 1/2022.

Chứng khoán Mỹ giao dịch bùng nổ trong phiên ngày 19/1. Ảnh: Reuters

Chứng khoán Mỹ giao dịch bùng nổ trong phiên ngày 19/1. Ảnh: Reuters

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones leo dốc 395 điểm, tương đương 1,05% lên 37.863,80 điểm và lập kỷ lục mới. Trong khi đó, S&P 500 tăng 1,23% lên 4.839,81 điểm, vượt mức đỉnh ghi nhận vào tháng 1/2022. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng cộng 1,7%, lên mức 15.310,97 điểm. Với phiên tăng này, cả ba chỉ số đều đạt trạng thái “xanh” nếu tính từ đầu năm.

Với phiên giao dịch khởi sắc này, cả 3 chỉ số của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận sắc xanh tính từ đầu năm.

Sau khi giảm 19% trong năm 2022, chỉ số S&P 500 đã phục hồi ấn tượng trong năm 2023 khi leo dốc tới 24% nhờ nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh được suy thoái và lạm phát hạ nhiệt, cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất.

Đợt tăng mạnh vào quý 4/2023 đã đưa S&P 500 lên gần sát mức kỷ lục, nhưng vẫn chưa thiết lập được kỷ lục mới. Bước sang năm 2024, lực đẩy trên thị trường Phố Wall đuối dần khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Apple. Tuy nhiên, nhu cầu mua cổ phiếu công nghệ đã quay trở lại trong những phiên gần đây.

Phiên tăng kỷ lục ngày 19/1 cũng chính thức xác nhận thị trường chứng khoán Mỹ đang trong xu hướng giá lên (bull market) từ tháng 10/2022 chứ không chỉ là sự phục hồi của thị trường giá xuống. Chỉ số S&P 500 hiện đã tăng 35% kể từ mức đáy vào tháng 10/2022.

Ông Matt Stucky - Giám đốc danh mục đầu tư tại Northwestern Mutual Wealth Management, nhận định trên kênh CNBC: “Trong tâm trí nhà đầu tư, những doanh nghiệp dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc có sản phẩm khác biệt trong lĩnh vực công nghệ đã dẫn đầu thị trường Phố Wall. Xu hướng này đã duy trì trong suốt những tháng cuối của năm 2023 và sẽ kéo dài trong năm 2024”.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã tăng 2,35% trong ngày 19/1 và hơn 4% trong tuần này, trở thành nhóm cổ phiếu có kết quả tốt nhất trong nhóm S&P 500.

Chuyên gia Stucky lưu ý thêm, câu hỏi liệu S&P 500 có thể duy trì đà tăng trưởng trong năm nay hay không phụ thuộc vào việc “Fed có thể hạ cánh mềm nền kinh tế hay không”. Theo vị chuyên gia này, động lực tăng trưởng của chỉ số S&P 500 trong năm 2023 gắn liền với hệ số giá chứ không phải lợi nhuận.

Trong khi đó, dữ liệu tiêu dùng được công bố hôm 19/1 cho thấy người tiêu dùng đang trở nên tin tưởng hơn vào nền kinh tế và lạm phát. Kết quả cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2021.

Cổ phiếu của công ty bảo hiểm Travelers tăng vọt 6,7% sau khi công bố lợi nhuận vượt dự báo. Cổ phiếu Schlumberger cộng 2,2% nhờ kết quả kinh doanh lạc quan hơn dự kiến. Trong khi đó, cổ phiếu Ally Financial vọt lên hơn 10% sau khi báo cáo kết quả hàng quý khả quan và công bố kế hoạch bán một mảng kinh doanh cho Synchrony Financial.

Ngân hàng UBS nhận định cổ phiếu và trái phiếu vẫn có khả năng khởi sắc trong năm nay dù có sự khởi đầu ảm đạm.

Chuyên gia thị trường Solita Marcelli của UBS đánh giá: “Chúng tôi tin rằng thị trường vốn và trái phiếu có cơ hội đạt kết quả tích cực trong năm 2024. Cổ phiếu và trái phiếu cũng đi lên trong năm nay khi Fed đạt mục tiêu hạ cánh mềm nền kinh tế

Vào cuối phiên giao dịch, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 46,2% Fed tăng lãi suất vào tháng 3 tới, giảm từ mức 56% của phiên trước và hơn 80% vào đầu tuần này.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-dat-muc-cao-nhat-moi-thoi-dai-dow-jones-tang-gan-400-diem.html