Chung kết cuộc thi 'Breaking the Limit- Vượt qua giới hạn'

Tối 7/10, tại Hà Nội, đã diễn ra đêm chung kết tại Hà Nội của cuộc thi 'Breaking the Limit- Vượt qua giới hạn'. 67 thí sinh xuất sắc nhất đã tham gia đêm chung kết.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, đại diện Deloitte Việt Nam và ICAEW; các giảng viên và sinh viên khối ngành kinh tế, kế toán- kiểm toán, tài chính- ngân hàng, luật tại Hà Nội.

BTC trao giải thưởng cho 5 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi.

Sau lễ phát động diễn ra vào tháng 8/2016, cuộc thi đã thu hút được hơn 2.000 thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia. Trải qua 4 vòng thi (hồ sơ, thi viết, phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân), BTC đã chọn ra 123 sinh viên xuất sắc nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để tham gia vòng chung kết của cuộc thi.

67 thí sinh lọt vào vòng chung kết tại Hà Nội của cuộc thi.

Tại vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua hai vòng thi kiến thức về lĩnh vực kinh tế, dưới các hình thức khác nhau. Kết quả, sinh viên Nguyễn Hữu Sơn (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã giành ngôi quán quân. Giải nhì cũng thuộc về một sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân; Ngô Tuấn Nghĩa. Giải ba thuộc về sinh viên Đỗ Thị Kim Liên (Học viện Tài chính). Đồng giải tư là sinh viên Đoàn Thu Hà (Học viện Tài chính) và Chu Tiến Cường (ĐH Kinh tế Quốc dân).

“Breaking the Limit- Vượt qua giới hạn” là sân chơi trí tuệ mang tầm khu vực, thiết thực và ý nghĩa, do Deloitte Việt Nam và ICAEW đồng tổ chức từ năm 2015, dành cho các sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp 1 năm, thuộc các chuyên ngành kinh tế, kế toán -kiểm toán, tài chính - ngân hàng, luật trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 1 tỷ đồng. Cụ thể: 10 sinh viên xuất sắc nhất cuộc thi được tham dự các cuộc thi khu vực về chiến lược kinh doanh dành cho sinh viên thực tập tại Deloitte các nước khu vực Đông Nam Á; 6 sinh viên xuất sắc nhất cuộc thi được nhận các phần học bổng bằng tiền mặt và học bổng toàn phần chương trình Chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh của Deloitte Việt Nam và ICAEW; 2 quán quân của cuộc thi tại 2 thành phố sẽ được tham dự cuộc thi khu vực về chiến lược kinh doanh ICAEW tổ chức và được thăm quan văn phòng Deloitte trong khu vực Đông Nam Á.

Các sinh viên thi đấu trong đêm chung kết.

Theo bà Đặng Thị Mai Trang, Trưởng đại diện ICAEW tại Việt Nam: “Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế các quốc gia Đông Nam Á, cơ hội nghề nghiệp mở ra cho nguồn nhân lực trẻ ở Việt Nam là rất rộng. Tuy nhiên, để nắm bắt được những cơ hội này, việc chuẩn bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết là vô cùng quan trọng. Thông qua cuộc thi “Breaking the Limit- Vượt qua giới hạn”, Deloitte Việt Nam và ICAEW mong muốn không chir tạo ra cơ hội cho các em được làm việc trong một lĩnh vực rất được quan tâm hiện nay- lĩnh vực kiểm toán; mà quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn đem đến cho các em cơ hội để phát triển bản thân, tạo tiền đề để các em nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh nói chung, không chỉ trong nước, mà còn tại sân chơi ở các nước trong khu vực và trên trường quốc tế”.

Còn bà Trần Thùy Trang, Giám đốc nhân sự Deloitte Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi hy vọng, với việc tạo ra sân chơi trí tuệ này, Deloitte Việt Nam và ICAEW sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tạo điều kiện làm việc và nâng cao năng lực nhân sự ngành kế toán- kiểm toán của Việt Nam”.

Chung kết tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới.

PV

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/chung-ket-cuoc-thi-breaking-the-limitvuot-qua-gioi-han-20161007215343203.htm