Chung kết AFF Cup 2022: Kỳ phùng địch thủ

Trở về sân nhà trong trận bán kết lượt về, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Malaysia 3-0 để thắng với tổng tỷ số 3-1, nối bước Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022.

14 năm sau cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh, đội tuyển Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết

* Bên 8 lạng, người nửa cân

Cũng như thất bại toàn diện của Indonesia trước đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) 24 giờ trước đó trên sân Mỹ Đình, không còn điểm tựa sân nhà Bukit Jalill, Malaysia hoàn toàn dưới trình so với Thái Lan. Sai lầm của HLV Kim Dae-young cũng góp thêm vào trận thua nặng nề khi Malaysia chơi lùi sâu, phòng ngự thụ động để bảo vệ tỷ số mong manh 1-0 ở lượt đi. Lúc ông thay đổi, đưa các quân bài tấn công vào sân thì đã quá muộn.

Như vậy, tại bán kết, cả ĐTVN và Thái Lan đều vượt qua được cái dớp; với ĐTVN là 27 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup, còn Thái Lan là 9 năm không đánh bại được Malaysia. Kể từ AFF Cup 2008 lần đầu tiên ĐTVN lên ngôi (thắng 2-1 trên đất Thái và hòa 1-1 tại Mỹ Đình), sau 14 năm ĐTVN và Thái Lan mới lại gặp nhau trong trận chung kết. Đây là cái kết hoàn hảo được chờ đợi nhất bởi đôi bên là 2 đội đoạt Cúp gần nhất và cũng xứng đáng lên ngôi cao nhất năm nay.

Đây thực sự là một cặp đấu 8 lạng, nửa cân khi cả hai đều công cường, thủ cứng: Thái Lan có hàng công tốt nhất (16 bàn thắng) và thủng lưới ít thứ nhì - chỉ sau ĐTVN (3 bàn); ngược lại, Việt Nam có hàng thủ cứng cựa nhất với kỷ lục vào chung kết mà chưa một lần thủng lưới và ghi bàn nhiều thứ nhì - chỉ sau Thái Lan (14 bàn).

Tỷ số đối đầu ở các giải chính thức giữa HLV Park Hang-seo và Mano Polking cũng đang là 1-1. Ngoài 3 trận hòa 0-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và bán kết lượt về AFF Cup 2020, Thái Lan thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup năm ngoái, nhưng Việt Nam trả nợ 1-0 ở trận chung kết SEA Games 31.

Đây là lần thứ 10 Thái Lan vào chung kết và 9 lần trước họ đã có 6 lần đăng quang; còn 3 lần vào chung kết trước, ĐTVN có 2 chức vô địch, tỷ lệ chiến thắng là cùng 66,66%. Đội nào sẽ vượt lên?

* Cuộc đua danh hiệu cá nhân

2 trận chung kết không chỉ xác định chủ nhân chiếc Cúp Đông Nam Á lần thứ 14 mà còn quyết định 2 danh hiệu cá nhân của AFF Cup 2022. “Cầu thủ xuất sắc” nhất hay “Quả bóng vàng” của giải luôn thuộc 2 đội vào chung kết, chủ yếu là nhà vô địch, như trường hợp thủ môn Dương Hồng Sơn khi ĐTVN lên ngôi vào năm 2008 và 10 năm sau đó đến Quang Hải. Cho đến thời điểm này, 2 cái tên nổi trội chính là 2 thủ quân của Thái Lan và Việt Nam: Theerathon Bunmathan (4 kiến tạo thành bàn) và Đỗ Hùng Dũng (3), nhưng phần thưởng cao quý ấy hoàn toàn có thể một lần nữa thuộc về người trấn giữ khung thành ĐTVN, thủ môn Đặng Văn Lâm với kỷ lục giữ sạch lưới lịch sử.

Với cú đúp và pha lập công trong trận bán kết lượt về, Tiến Linh của ĐTVN và Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 5 và 6 bàn thắng, và cuộc đua chỉ còn là tay đôi khi người xếp thứ 3 với 4 bàn, Faisal Halim đã ra về cùng Malaysia. Nếu Dangda là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup với kỷ lục 25 pha lập công trong 4 kỳ tham dự, thì Tiến Linh có 9 bàn trong 3 kỳ AFF Cup (vượt cựu danh thủ Hồng Sơn (7 bàn), kém Công Vinh (15 bàn, 5 kỳ tham dự) và Huỳnh Đức (14 bàn, 4 kỳ). Người chiến thắng trong cuộc chiến giành “Chiếc giày vàng” giữa 2 cầu thủ này nhiều khả năng cũng sẽ giúp đội của mình đoạt chức vô địch. Dù là ai thì chắc chắn kỷ lục 10 bàn của tiền đạo Noh Alam Shah (Singapore) lập ở AFF Cup 2007 vẫn là một thách thức.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202301/chung-ket-aff-cup-2022-ky-phung-dich-thu-3153495/